Phiên họp thứ 14 của Ban Chỉ đạoTrung ương về PCTN (Ảnh: VH)

Phiên họp thứ 14 của Ban Chỉ đạoTrung ương về PCTN (Ảnh: VH)

Ngày 6/4, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng (BCĐ) đã họp phiên thứ 14, tổng kết công tác quý I và xây dựng nội dung hoạt động trong quý II năm 2011 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Trưởng BCĐ. Dự phiên họp có Phó Thủ tướng, Phó Trưởng BCĐ Trương Vĩnh Trọng và các Ủy viên BCĐ.

 

Trình bày dự thảo báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý I và nhiệm vụ công tác quý II/2011 của BCĐ, đồng chí Vũ Tiến Chiến, Chánh văn phòng BCĐ Trung ương về PCTN cho biết: Trong quý I/2011, công tác PCTN tiếp tục nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền các cấp; đã bám sát và phục vụ thiết thực nhiệm vụ chính trị, đạt được kết quả tích cực trên các mặt: công tác tuyên truyền, giáo dục PCTN; xây dựng hoàn thiện thể chế về PCTN; thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng; hợp tác quốc tế về PCTN; tăng cường, nâng cao vai trò, trách nhiệm của xã hội trong PCTN… Trong 2 tháng đầu năm, Thanh tra Chính phủ đã ban hành 8 kết luận thanh tra trong lĩnh vực kinh tế - xã hội; phát hiện sai phạm 426 tỷ 128 triệu đồng và 1.427ha đất, kiến nghị chuyển cơ quan điều tra xem xét, làm rõ 3 vụ việc. Cũng trong 2 tháng đầu năm, cơ quan pháp luật đã khởi tố 28 vụ án với 55 bị can về các tội danh tham nhũng. Đối với 11 vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp mà BCĐ tập trung chỉ đạo, đến nay Tòa án đã thụ lý 3 vụ, Viện Kiểm sát truy tố 5 vụ, 3 vụ khác đang được cơ quan điều tra điều tra bổ sung. 
 
Tuy nhiên, theo đồng chí Vũ Tiến Chiến, công tác PCTN trong quý I vừa qua vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót: Nhiều cơ quan, đơn vị chưa thực sự triển khai các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; một số giải pháp PCTN như: chuyển đổi vị trí công tác, xử lý trách nhiệm người đứng đầu, minh bạch tài sản, thu nhập... hiệu quả còn thấp; số vụ tham nhũng được phát hiện và xử lý giảm; một số vụ việc, vụ án tham nhũng xử lý chậm, dây dưa kéo dài với các lý do chưa thuyết phục, ảnh hưởng tới kỷ cương, tính nghiêm minh của pháp luật; một số BCĐ PCTN cấp tỉnh chất lượng, hiệu quả hoạt động còn thấp...

Ý kiến của các đại biểu tại phiên họp nhìn chung đều bày tỏ sự nhất trí với dự thảo báo cáo công tác PCTN quý I và nhiệm vụ công tác quý II/2011. Cùng với việc ghi nhận những kết quả đã đạt được, một số đại biểu cho rằng tiến độ điều tra các vụ án trọng điểm còn chậm, việc tổng kết các bài học kinh nghiệm thông qua các vụ án tham nhũng chưa thực sự được chú trọng, việc thành lập trung tâm giám định tư pháp chưa kịp thời… Để công tác PCTN đạt chất lượng và hiệu quả hơn, cần thực hiện quyết liệt việc kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, ngành, đơn vị để xảy ra tiêu cực, tham nhũng; tăng cường sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong lĩnh vực PCTN.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Trưởng BCĐ Trung ương về PCTN đánh giá: Công tác PCTN toàn khóa nói chung và quý I/2011 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên mọi lĩnh vực, đóng góp vào thành tựu chung của đất nước trong phát triển kinh tế - xã hội; một số vụ án tham nhũng nghiêm trọng đã được phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử, củng cố niềm tin của người dân đối với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tham nhũng, lãng phí từng bước được kiềm chế. Tuy nhiên, theo Thủ tướng, mục tiêu ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra. 

Chỉ đạo nhiệm vụ quý II/2011, Thủ tướng đề nghị các thành viên BCĐ tiếp tục hoàn thiện thể chế về PCTN, nhất là trong các lĩnh vực quản lý đất đai; đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý vốn, tài sản trong doanh nghiệp Nhà nước; sử dụng kinh phí, ngân sách Nhà nước… Thủ tướng yêu cầu làm tốt việc kê khai tài sản ứng cử viên trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016; xây dựng chương trình hành động toàn khóa kể cả BCĐ ở Trung ương và địa phương giai đoạn 2011 – 2015; chuẩn bị nội dung sơ kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí và sơ kết thực hiện Luật PCTN. Văn phòng BCĐ cần tiếp thu, đôn đốc việc ban hành, hoàn thiện cơ chế xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tham nhũng, tiêu cực. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác PCTN thông qua cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh hơn tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc tham nhũng. Đối với những vụ việc, vụ án còn tồn đọng, kéo dài có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó có nguyên nhân xuất phát từ chính sự phối hợp còn thiếu hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị liên quan, do vậy cần tập trung phân tích, tìm ra cách khắc phục, đẩy nhanh tiến độ xử lý.

Cũng tại phiên họp, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Phó Trưởng BCĐ Trung ương về PCTN đã công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Đình Phách, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương giữ chức Chánh Văn phòng BCĐ Trung ương về PCTN thay đồng chí Vũ Tiến Chiến nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/5/2011./.

                                                                            Theo TTXVN

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục