Đồng chí Thứ trưởng Bộ Công thương phát biểu tại buổi làm việc với Ban chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Công thương phát biểu tại buổi làm việc với Ban chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh.

(HBĐT)- Ngày 29/4, đoàn công tác Bộ Công thương do đồng chí Hoàng Quốc Vượng, Thứ trưởng Bộ Công thương làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh ta về công tác phòng, chống lụt bão (PCLB) và tìm kiếm cứu nạn (TKCN). Tiếp đoàn có đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVTƯ Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ huy PCLB & TKCN tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, lực lượng vũ trang thành viên Ban chỉ huy.

 

Báo cáo công tác PCLB & TKCN cho biết, trên địa bàn tỉnh từ năm 2006 đến năm 2010 đã xảy ra 11 cơn bão và 3 áp thấp nhiệt đới. Đặc biệt, năm 2010, tình hình thời tiết diễn biến thất thường, xảy ra lốc xoáy ở nhiều địa phương, xuất hiện bão số 1 vào giữa tháng 7 là hiện tượng chưa từng xảy ra từ trước đến nay. Ngoài thiệt hại về tài sản, lúa, hoa màu, nhà cửa, công trình giao thông còn gây thiệt hại về người với 5 trường hợp bị thương. Tổng thiệt hại về vật chất do mưa lũ, thiên tai gây ra năm 2010 ước tính khoảng 26 tỷ đồng. Với sự quan tâm, chỉ đạo ngay từ đầu mùa mưa lũ của các cấp, ngành, công tác chỉ đạo, chỉ huy và điều hành ứng phó với thiên tai từ tỉnh đến địa phương được chuẩn bị sát sao, chặt chẽ. Nhân dân trong tỉnh đã phát huy tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau khắc phục hậu quả thiên tai.

 

Để chủ động ứng phó với tình hình lụt bão năm 2011, các ngành, địa phương trong tỉnh đã xây dựng phương án phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn; Chỉ đạo, đôn đốc các huyện, thành phố, Công ty Khai thác công trình thủy lợi kiểm tra, đánh giá hiện trạng các công trình, kiểm tra các hồ chứa đang thi công, khẩn trương hoàn thành các hạng mục vượt lũ, hoàn thành việc tu bổ các tuyến đê… Tỉnh cũng đã xác định các khu vực trọng điểm thường xuyên bị ảnh hưởng khi mưa lớn kéo dài; Tăng cường công tác bố trí thiết bị, phương tiện, nhu yếu phẩm; đăng cai tổ chức diễn tập ứng cứu sự cố đập và sơ tán dân hạ du.

 

Các thành viên Ban chỉ huy PCLB & TKCN tỉnh đã báo cáo với đoàn công tác về phương án, kế hoạch triển khai phương án PCLB & TKCN chi tiết của sở, ngành, đơn vị. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCH PCLB & TKCN tỉnh phát biểu, làm rõ thêm thực trạng và phương án PCLB & TKCN của tỉnh, đồng thời nêu các kiến nghị: Đề nghị BCĐ PCLB Trung ương có phương án điều tiết lũ của công trình thủy điện Sơn La đảm bảo đủ nước cho công trình thủy điện Hòa Bình; Thủ tướng Chỉnh phủ, các Bộ, ngành Trung ương có ý kiến chính thức về dự án đầu tư công trình quy hoạch phòng chống lũ hồ Hưng Thi (Lạc Thủy); Bộ NN & PTNT, Bộ Công Thương, các Bộ, ngành Trung ương trình Thủ tướng Chính phủ tiếp tục bổ sung kinh phí cho các dự án kè chống sạt lở bờ sông, dự án di dân tái định cư và chương trình bảo đảm an toàn hồ chứa, nhất là các dự án đang thi công; Hỗ trợ kinh phí để địa phương triển khai thực hiện kế hoạch hành động thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020, Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng.

 

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Thứ trưởng Bộ Công thương đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh ta trong việc chủ động ứng phó với lũ bão, giảm thiểu rủi ro thiên tai. Dự báo năm 2011 mưa nhiều, sớm hơn mọi năm, lưu ý tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin kịp thời tới các cấp, ngành và nhân dân về tình hình thiên tai, mưa bão để nắm bắt, dự phòng; Phối hợp với cơ quan Trung ương làm tốt công tác cảnh báo, dự báo nguy cơ lũ lụt, lũ quét, lũ ống, mưa lũ có thể xảy ra; Xúc tiến việc lập quy hoạch về công tác PCLB từ nay cho đến năm 2015; Quán triệt phương châm “4 tại chỗ” trong PCLB & TKCN; Đảm bảo công tác an toàn hồ đập trên địa bàn; Quan tâm sắp xếp, bố trí bến bãi đối với phương tiện cứu hộ và bổ sung thêm hoạt động huấn luyện, diễn tập tại khu vực dễ xảy ra sự cố thiên tai; Đối với ngành Công Thương có phương án cụ thể về dự trữ hàng hóa thiết yếu, Công ty Điện lực Hòa Bình chuẩn bị máy phát điện lưu động dự phòng trong tình huống xảy ra lũ bão, thiên tai. Một số kiến nghị, đề xuất của tỉnh được đoàn tổng hợp, báo cáo về Ban chỉ đạo PCLB Trung ương.

 

 

                                                                                   Bùi Minh

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục