Ngày 15-5, tại chùa Bái Ðính (Ninh Bình), Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam, Ban Trị sự Phật giáo Ninh Bình đã long trọng tổ chức kỷ niệm Ðại lễ Phật đản năm 2011 - Phật lịch 2555. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; các vị Hòa thượng, Thượng tọa đại diện Trung ương GHPG, Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh, cùng đông đảo tăng ni, phật tử và nhân dân trong và ngoài tỉnh về dự.

Tại buổi lễ, đại diện GHPG Việt Nam đã điểm sơ lược lịch sử Phật lịch và nhắc lại những lời răn dạy có giá trị trường tồn trong tư tưởng của đức Phật cho các thế hệ phật tử hôm nay tiếp nối tinh thần phục vụ đạo pháp, phục vụ dân tộc. Hơn hai nghìn năm qua, Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc, đóng góp to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết vui mừng trước sự phát triển của đất nước, sự đổi thay nhanh chóng của quê hương Ninh Bình. Trong không khí vui tươi phấn khởi, Chủ tịch nước kêu gọi bà con phật tử và nhân dân cả nước ra sức thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng ngày Phật đản, chào mừng cuộc bầu cử QH khóa XIII và HÐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016, mừng Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã chúc mừng GHPG Việt Nam, chúc sức khỏe các vị Hòa thượng, Thượng tọa, các vị Ni trưởng, Ni sư, phật tử và nhân dân cả nước. Chủ tịch nước mong muốn, GHPG Việt Nam sẽ mãi mãi đồng hành cùng dân tộc, động viên phật tử sống tốt đời đẹp đạo, đoàn kết một lòng cùng với các tầng lớp nhân dân, xây dựng nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp, sánh vai cùng các cường quốc năm châu. Bà con phật tử và mọi người dân cần nêu cao tinh thần là người con của đức Phật, đóng góp sức mình nhiều hơn nữa vào sự nghiệp CNH, HÐH đất nước...

Ðại diện GHPG Việt Nam, Ban Trị sự Phật giáo Ninh Bình đã bày tỏ lòng biết ơn trước sự quan tâm của Ðảng, Nhà nước đối với Giáo hội và bà con phật tử. Ðặc biệt là những chính sách an sinh xã hội và tự do tín ngưỡng của Ðảng và Nhà nước đã thật sự tạo sự phấn khởi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ðảng trong các tầng lớp nhân dân.

Cũng tại buổi lễ này, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng đại diện các tổ chức giáo hội, các vị Hòa thượng, Thượng tọa và nhân dân đã dâng hương khấn phật và tham gia các nghi lễ Phật đản truyền thống như: nghi lễ 'Tắm Phật', thả chim bồ câu, để cầu nguyện cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa và mùa màng bội thu, cầu mong sức khỏe cho mọi người và hạnh phúc cho mọi gia đình...

* Hòa cùng niềm vui chung của tăng ni, phật tử về ngày Ðại lễ Phật đản, năm 2011 Phật lịch 2555, từ ngày 10 đến ngày 15-5, Ban đại diện Phật giáo tỉnh Lạng Sơn, đã tổ chức tuần lễ văn hóa Phật giáo chào mừng Ðại lễ Phật đản năm 2011 - Phật lịch 2555. Trong thời gian diễn ra đại lễ, các tăng ni, phật tử đã tham dự các hoạt động: văn nghệ chào mừng tuần lễ Phật đản, cắt băng, trao tặng mười nhà Ðại đoàn kết, đặt vòng hoa tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Lạng Sơn, dâng hương tượng đài Bác Hồ; dâng hương cúng dàng Ðức phật, cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình. 

Sáng 15-5, Ðoàn lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế do đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Ban Trị sự GHPG tỉnh nhân Ðại lễ Phật đản năm 2011 - Phật lịch 2555. Ðồng chí Nguyễn Ngọc Thiện đánh giá cao những đóng góp tích cực của các vị chức sắc, đồng bào Phật tử vào thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, thể hiện truyền thống của Phật giáo theo tinh thần 'đạo pháp - dân tộc - CNXH'; chúc sức khỏe các chư tôn giáo phẩm, đại lão hòa thượng, các tăng ni, phật tử và mong chức sắc, đồng bào Phật tử tiếp tục phát huy truyền thống Phật giáo đồng hành cùng dân tộc, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng quê hương và đất nước.

Hòa thượng Thích Giác Quang, Ủy viên Hội đồng Trị sự T.Ư GHPG Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPG Thừa Thiên - Huế cùng quý hòa thượng, thượng tọa, ni sư, đại đức, tăng ni trong Ban Trị sự GHPG tỉnh đã cảm ơn Ðảng, Nhà nước, chính quyền địa phương luôn quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động Phật sự của Giáo hội và hứa tiếp tục đoàn kết tăng ni, phật tử trong sự nghiệp 'phụng sự đạo pháp, phục vụ dân tộc'.

Dịp này, Ban Từ thiện xã hội của GHPG Thừa Thiên - Huế đã trao  hơn 2.000 suất quà tặng người bệnh nghèo đang điều trị tại Bệnh viện T.Ư Huế; Hội Người mù xã Hương Phong (huyện Hương Trà), Trung tâm bảo trợ xã hội An Hoa (TP Huế) cùng những gia đình bị nhiễm chất độc da cam tại huyện Quảng Ðiền (Thừa Thiên - Huế) và Ðông Hà, Gio Linh (Quảng Trị) với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng.

                                                                            Theo NhanDan

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục