Đội văn nghệ quần chúng xóm Chu, xã Trung Minh (TPHB) hát múa chào mừng bầu cử.

Đội văn nghệ quần chúng xóm Chu, xã Trung Minh (TPHB) hát múa chào mừng bầu cử.

(HBĐT) - Cứ từ 6 h sáng và 18 h tối, chiếc loa phát thanh của xóm Tân Lạc, xã Dân Chủ lại rộn ràng lời hát trong bài “Ngày vui bầu cử” và những thông tin cổ động, khích lệ nhân dân đi bầu cử.

 

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Sỹ cho biết: Ngay sau khi tiếp nhận đĩa tuyên truyền từ phòng VH-TT thành phố, xã đã tổ chức sao in cho tất cả các xóm. Mỗi lần phát khoảng 20 phút vào thời điểm nhân dân còn ở nhà để tiếp nhận thông tin tuyên truyền được đầy đủ, hiệu quả. Ngoài ra, xã còn tổ chức hội diễn nghệ thuật quần chúng và giải bóng chuyền chào mừng bầu cử thu hút đông đảo nhân dân đến xem, cổ vũ. Tại 4 tổ bầu cử đều làm cổng chào, treo băng rôn và chỉ đạo 100% gia đình treo cờ Tổ quốc. 

 

Không chỉ riêng xã Dân Chủ mà từ xã vùng hồ Thái Thịnh, giao thông đi lại khó khăn, xã Trung Minh mới được sáp nhập đến phường Phương Lâm, trung tâm thành phố đều rực rỡ cờ, băng rôn, khẩu hiệu. Thành phố như được khoác lên tấm áo mới và tưng bừng, rộn rã bởi những đêm văn nghệ tuyên truyền cùng những xe loa cổ động trên khắp các ngõ phố. Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Trịnh Quốc Tuấn cho biết: Xác định tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, khánh tiết, thành phố đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với điều kiện của từng nơi. Trong đó, yêu cầu nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, tập trung vào những điểm mới trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử; các nguyên tắc về bầu cử, tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; quyền và nghĩa vụ của công dân… Ban Tuyên giáo Thành ủy ngay từ đầu tháng 3 đã có kế hoạch hướng dẫn công tác tuyên truyền. Nội dung và hình thức tuyên truyền trước, trong và sau bầu cử được chia làm 3 đợt. Nhờ đó, các cơ quan chuyên môn của thành phố, các xã, phường đều chủ động, kịp thời tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và tuyên truyền cổ động trực quan sinh động.

 

Phòng VH-TT đã chủ động kẻ vẽ các loại pa nô, áp phích, cắt chữ treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền cho ngày bầu cử. Trưởng phòng Nguyễn Công Thành cho biết: Những ngày này, tất cả cán bộ phòng VH-TT thành phố đều bận rộn chuẩn bị cho ngày hội lớn. Mỗi người một việc, từ cắt dán khẩu hiệu đến luyện tập các tiết mục hát, múa chào mừng bầu cử… Với kinh phí cho treo pa nô, băng rôn tuyên truyền hạn hẹp, phòng đã thực hiện xã hội hóa trên cơ sở đảm bảo theo đúng nội dung, cách thức quy định. Nhiều đơn vị như: VNPT, Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa… đã hỗ trợ treo được trên 10 băng rôn với khẩu hiệu khích lệ nhân dân đi bầu cử.

 

Đến nay, thành phố đã lập được 6 cụm pa nô tại các trục đường chính; treo 20 băng ngang, 200 băng dọc và gắn 80 mặt biển trang trí trang trí trên các cột đèn chiếu sáng. Đây là lần đầu tiên việc cắt dán chữ được thực hiện bằng giấy can nên không bị nhòe hay trôi chữ khi có mưa kéo dài. Đội thông tin tuyên truyền kết hợp với xe thông tin cổ động đến tận các xóm, KDC đến hết ngày 20/5. Đồng thời, in 100 đĩa tuyên truyền gửi cho các xã. Các đơn vị tổ chức in sao cho tất cả 250 xóm, tổ dân phố trên địa bàn để phát trên hệ thống loa phát thanh vào giờ thích hợp. Chỉ đạo 100% các phường, xã treo cờ Tổ quốc theo đúng quy cách, làm cổng chào tại các tổ bầu cử và tổ chức hội diễn NTQC, giải thể thao hướng về ngày bầu cử. Phối hợp với các đơn vị, ban, ngành tổ chức vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, trang trí hệ thống đèn.

 

Theo UBBC thành phố, công tác chuẩn bị bầu cử đã cơ bản hoàn tất theo đúng quy định. Kết quả hiệp thương có 44 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố, dự kiến bầu 30 đại biểu; 548 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, phường, dự kiến bầu 374 đại biểu. Thành phố đã đóng mới 204 hòm phiếu và chuyển cho các xã, phường. Nhân dân đều phấn khởi, tin tưởng và chờ đón ngày cầm lá phiếu trên tay đi thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

 

                                                                                        Cẩm Lệ

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục