Tham gia các hoạt động ngoại khóa giúp các em phát huy được năng khiếu của bản thân.
(Ảnh: Đội nghi lễ của huyện Lương Sơn tham gia liên hoan Tiếng kèn đội ta do Hội đồng đội tỉnh tổ chức)

Tham gia các hoạt động ngoại khóa giúp các em phát huy được năng khiếu của bản thân. (Ảnh: Đội nghi lễ của huyện Lương Sơn tham gia liên hoan Tiếng kèn đội ta do Hội đồng đội tỉnh tổ chức)

(HBĐT) - Theo ông Trần Xuân Phúc, Trưởng phòng LĐ - TB & XH huyện Lương Sơn, những năm qua, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em của huyện đã đạt được nhiều kết quả đáng mừng, 100% trẻ em được đến trường đúng độ tuổi, trẻ em khuyết tật vận động, sứt môi hở hàm ếch… trên địa bàn huyện đều được chữa trị, trẻ em được tham gia nhiều hoạt động vui chơi, bổ ích ở địa phương và được trang bị các kiến thức, kỹ năng biết tự bảo vệ mình trong phòng - chống tai nạn thương tích, các nguy cơ bị lợi dụng về lao động, xâm hại tình dục…

 

Để nâng cao nhận thức, hành động và trách nhiệm của mọi người và toàn xã hội đối với trẻ em, ngay từ đầu năm, Phòng LĐ - TB & XH đã tập trung chỉ đạo, phối hợp với các hội, đoàn thể, xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quyền trẻ em với các khẩu hiệu: “Vì một môi trường không bạo lực đối với trẻ”; “Đầu tư cho trẻ em hôm nay để phát triển bền vững trong tương lai”; “Vì sự an toàn và hạnh phúc cho mọi trẻ em”… Quỹ Bảo vệ chăm sóc trẻ em được nhiều tổ chức, cá nhân ủng hộ, chỉ tính riêng đợt Tết Tân Mão vừa qua, các doanh nghiệp, cơ quan đã ủng hộ trên 380 triệu đồng. Tiêu biểu có Công ty cổ phần Đông Dương, Công ty An Thịnh, Phòng giao dịch Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Hòa Bình, Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Báo Khoa học và Đời sống… Từ nguồn quỹ đó, huyện đã tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực cho trẻ em như thăm hỏi, tặng quà vào các ngày lễ, tết, phối hợp với hội, đoàn thể và các xã, thị trấn tổ chức sinh hoạt văn hóa - văn nghệ, TDTT đơn cử như: cuộc thi tiếng hát măng non, tìm hiểu kiến thức về suy dinh dưỡng cho trẻ, cuộc thi sáng tác truyện ngắn về bảo vệ môi trường, giải bóng đá thiếu niên nhi đồng…

 

Trong tháng hành động vì trẻ em, huyện xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện đến các xã, thị trấn. Phòng LĐ, TB & XH đã phối hợp với Đài TT - TH huyện tuyên truyền chủ đề của tháng hành động vì trẻ em năm 2011, về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Đặc biệt là sự phối hợp giữa Huyện Đoàn, gia đình, nhà trường tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí vào dịp nghỉ hè với chủ đề “Vì môi trường an toàn, thân thiện và lành mạnh cho mọi trẻ em”. Toàn huyện có trên 70% xã, thị trấn tổ chức được sinh hoạt hè cho các cháu. Đây không chỉ là khoảng thời gian các em vui chơi mà còn là dịp các em được học nhiều kiến thức bổ ích, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu của bản thân. Bên cạnh đó, trong tháng hành động vì trẻ em năm nay, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe cho trẻ em như tiêm phòng đầy đủ các loại vácxin đúng độ tuổi, uống vitamin A trong ngày 1/6 “Ngày vi chất dinh dưỡng cho trẻ em”.

 

Trẻ em khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt được huyện quan tâm. Phòng LĐ - TB & XH tiếp tục kêu gọi sự giúp đỡ của các doanh nghiệp trong hỗ trợ, giúp đỡ đối với trẻ đặc biệt khó khăn, mồ côi. Vừa qua, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ đã trao 2 suất học bổng và 40 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tiêu biểu là sự giúp đỡ của Trung tâm phẫu thuật chỉnh hình Việt Đức (Ba Vì – Hà Nội) trong nhiều năm gần đây đã phẫu thuật, chỉnh hình cho trẻ khuyết tật vận động, sứt môi hở hàm ếch trên địa bàn. Nhờ đó, hiện nay, toàn huyện không còn trường hợp trẻ khuyết tật.

 

Trong thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em với nhiều hoạt động cụ thể như tăng cường truyền thông, vận động xã hội bảo vệ, chăm sóc trẻ em với sự tham gia tích cực của các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể và trẻ em; biểu dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến bảo vệ, chăm sóc trẻ em; phê phán, lên án các hành vi xâm hại, ngược đãi, bạo lực, bóc lột trẻ em.

 

 

                                                                               Hồng Nhung

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục