Xã Yên Mông đầu tư xây dựng hệ thống kênh mương kiên cố phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Xã Yên Mông đầu tư xây dựng hệ thống kênh mương kiên cố phục vụ sản xuất nông nghiệp.

(HBĐT) - Xã Yên Mông (TPHB) là 1 trong 11 xã điểm thực hiện xây dựng NTM giai đoạn 2010-2015. Hiện, xã đã cơ bản đạt được 6/19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM là: quy hoạch, hộ nghèo, trường học, văn hóa, hệ thống tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh và ANTT. Đây là một trong những tiền đề cơ bản, góp phần đưa KT-XH phát triển mạnh mẽ.

 

Ông Hà Văn Thiểm, Chủ tịch UBND xã cho biết: Tỷ lệ dân số làm nông nghiệp toàn xã chiếm 70%. Yên Mông có diện tích tự nhiên 2.449 ha. Trong đó có 507 ha đất canh tác, diện tích đất lâm nghiệp 1.560 ha. Toàn xã có 802 hộ với 3.500 nhân khẩu, trong đó có hơn 1.710 lao động trong độ tuổi. Xác định những khó khăn này, thời gian qua, cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân đã không ngừng phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng chiến lược phát triển KT-XH phù hợp với tình hình thực tế. Trong phát triển kinh tế, Đảng bộ, chính quyền đã thực hiện thành công việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế tích cực, đúng hướng. Nổi bật nhất là đã kịp thời xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp với tình hình thực tế nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận để đầu tư hoạt động SX-KD. Kết quả bước đầu cho thấy, đã tổ chức, tiếp nhận 4 doanh nghiệp về hoạt động, góp phần giải quyết việc làm cho trên 200 lao động với thu nhập khá cao và ổn định. Hiện, xã có 7 dự án xin đầu tư vào xã. Bên cạnh đó, xã từng bước hình thành và phát triển nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi kết hợp cho thu nhập cao như mô hình cá + lúa, cá + lúa + vịt, cá + lợn... Nhờ đó, diện tích có thu nhập trên 50 triệu đồng/ha/năm đã tăng đáng kể, chiếm tỷ lệ 10% diện tích sản xuất lúa đang có xu hướng phát triển cả về mô hình và giá trị thu nhập bình quân trên 34 triệu đồng/ha/năm.  

Công tác xây dựng kết cấu hạ tầng cũng được đầu tư tích cực. Ngoài  tập trung nhựa và bê tông hoá các tuyến đường liên thôn, liên xã, đến nay, hệ thống giao thông toàn xã đã được nhựa hoá và bê thông hoá 74%. Công tác GD&ĐT được quan tâm, đảm bảo về cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy và học ở các trường. Xã có 3 trường học, trong đó, trường tiểu học và THCS đã đạt chuẩn quốc gia. Xã Yên Mông thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân. Công tác QP-AN tiếp tục được giữ vững.

Chủ tịch UBND xã Hà Văn Thiểm cho biết thêm: Bước đầu, mô hình NTM ở Yên Mông đã mang lại kết quả đáng mừng. Tuy nhiên, phấn đấu đạt được 19 tiêu chí NTM đối với Yên Mông sẽ là một thách thức bởi điểm xuất phát của xã khá thấp. Để thực hiện được điều này chỉ có thể huy động sự vào cuộc của người dân bởi họ chính là chủ thể của quá trình này.

 

                                                                                             Hải Linh

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục