Đồng chí Bùi Văn Cửu động viên các em học sinh huyện Kim Bôi trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2011.

Đồng chí Bùi Văn Cửu động viên các em học sinh huyện Kim Bôi trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2011.

(HBĐT) - Đúng 6h30 ngày 2/6, tại 41 Hội đồng thi trong 41 cụm thi đã tổ chức khai mạc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2010 – 2011. Tới dự có lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành trong tỉnh. Đúng 7h30, các thí sinh vào thi môn thi đầu tiên. Kỳ thi năm 2011, tỉnh ta có 50 trường THPT và TTGDTX với 9.927 thí sinh, trong đó có 5.311 thí sinh nữ và 6.879 học sinh dân tộc thiểu số. Ngày thi đầu tiên, các thí sinh sẽ tham dự hai môn thi là văn với thời lượng 150 phút theo hình thức tự luận và buổi chiều thi vật lý với thời lượng 60 phút, hình thức thi trắc nghiệm.

 

* Tại huyện Kim Bôi: Đúng 6h30’ ngày 02/6, Hội đồng thi tốt nghiệp THPT trường 19/5 Kim Bôi đã cùng 41 Hội đồng thi tốt nghiệp trong toàn tỉnh tổ chức khai mạc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2011. Dự lễ khai mạc tại Hội đồng thi tốt nghiệp trường THPT 19/5 Kim Bôi có đồng chí Bùi Văn Cửu, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT tỉnh năm 2011.

 

Tham dự thi tốt nghiệp bậc THPT năm 2011 tại Hội đồng thi THPT trường 19/5 Kim Bôi có 365 thí sinh được chia làm 16 phòng thi. Để đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn và đạt kết quả cao, nhà trường cũng đã tổ chức cho các em học sinh học tập quy chế thi tốt nghiệp THPT, nội quy phòng thi. Qua đó đã giúp các em thí sinh nắm vững và tự nguyện cam kết thực tốt quy chế thi với Ban Giám hiệu nhà trường, Hội đồng coi thi. Để chuẩn bị kỳ thi đạt kết quả cao nhất, trong thời gian qua, trường THPT 19/5 đã mở các buổi ôn tập, phụ đạo nhằm giúp các em củng cố, trang bị đầy đủ kiến thức để đủ sức tham gia kỳ thi này.

 

Trước giờ vào phòng thi, đồng chí Bùi Văn Cửu đã động viên, chúc các em học sinh tự tin bước vào kỳ thi với quyết tâm cao để đạt được kết quả tốt nhất. Đồng chí cũng đã đề nghị các thầy, cô giáo, giám thị, Hội đồng coi thi tốt nghiệp trường THPT 19/5 thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy chế thi tốt nghiệp theo tinh thần cuộc vận động “Hai không” trong giáo dục.

 

* Tại TP Hòa Bình: Đúng 6g30 ngày 2/6, cùng với 41 hội đồng coi thi trong toàn tỉnh, hội đồng coi thi trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ đã tổ chức khai mạc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2010 – 2011. Các đồng chí lãnh đạo Công đoàn ngành Giáo dục, Sở Công thương, phòng PA 83 Công an tỉnh đã tới dự  và kiểm tra kỳ thi.

 

Cụm thi trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ có 22 phòng thi với 503 thí sinh của trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ và trường phổ thông DTNT tỉnh. Trong ngày thi đầu tiên, các thí sinh đều có mặt đầy đủ. Cán bộ, giáo viên đã thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ coi thi theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quy chế thi. Công tác an ninh trật tự, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, giáo viên và thí sinh được đảm bảo chặt chẽ. Hội đồng coi thi đã chuẩn bị đầy đủ  cơ sở vật chất, phòng thi dự phòng và đảm bảo tốt nguồn điện tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh làm bài.

 

* Tại huyện Lạc Sơn: Đúng 6h30 phút ngày 2/6, toàn bộ học sinh khối lớp 12 huyện Lạc Sơn dự lễ khai mạc và bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2011. Đồng chí Nguyễn Minh Thành, Giám đốc sở GD& ĐT, Phó ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp 2010- 2011 của tỉnh đã dự lễ khai mạc tại Hội đồng thi trường THPT Lạc Sơn.

 

Hội đồng thi trường THPT Lạc Sơn có 16 phòng thi với 379 thí sinh dự thi, trong đó có 1 thí sinh tự do. Tính đến thời điểm khai mạc, 100% thí sinh tại Hội đồng thi trường THPT Lạc Sơn đã có mặt đầy đủ, không có thí sinh nào bị muộn giờ. Trước khi chính thức bước vào thi môn văn, Hội đồng thi đã thông qua quy chế dự thi và lưu ý một số điều quy định đối với thí sinh.

 

Tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, toàn huyện Lạc Sơn có 5  Hội đồng thi là Hội đồng thi THPT Lạc Sơn, THPT Quyết Thắng, THPT Cộng Hòa, THPT Đại Đồng và TT GDTX huyện, chia làm 55 phòng thi với tổng cộng 1.322 thí sinh dự thi, trong đó có 27 thí sinh tự do và 171 thí sinh thi bổ túc THPT...

 

 

                                                                                          Nhóm P.V

 

 

Các tin khác


Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Nghiên cứu, rà soát các quy định bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ

Thảo luận tổ chiều 24/5 về dự thảo Luật Cảnh vệ, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình Đặng Bích Ngọc cơ bản đồng tình với nội dung của 2 dự thảo luật. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị: Ban soạn thảo và các cơ quan có liên quan tiếp tục nghiên cứu, rà soát các quy định trong dự thảo Luật bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục