Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm hầm lò của Công ty TNHH một thành viên than Nam Mẫu

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm hầm lò của Công ty TNHH một thành viên than Nam Mẫu

Về thăm tỉnh Quảng Ninh trong các ngày từ 6 - 7-6, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh và Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin).

 

Sau khi nghe lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và tập đoàn Vinacomin báo cáo tình hình, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết phát biểu ý kiến kết luận, nhấn mạnh, Quảng Ninh là tỉnh có thế mạnh toàn diện, nằm trong nhóm những địa phương phát triển đi đầu cả nước. Ít có địa phương nào vừa có thành phố trung tâm (Hạ Long), và có các thành phố vệ tinh (Móng Cái, Uông Bí) như ở Quảng Ninh. Chủ tịch nước biểu dương những bước phát triển nhanh, tương đối toàn diện trên mọi lĩnh vực của tỉnh Quảng Ninh những năm qua, nhất là về phát triển kinh tế, tạo môi trường ngày càng thông thoáng, hấp dẫn các nhà đầu tư. Kinh tế tập trung vào phát triển công nghiệp - xây dựng và dịch vụ, với tỷ trọng lần lượt là 54,1% và 40,1%, nông nghiệp chiếm 5,8%. Tăng trưởng GDP của Quảng Ninh năm 2010 là 12,7%; GDP bình quân đầu người đạt 1.330 USD. Quảng Ninh là địa phương nằm trong nhóm đầu tàu về thu ngân sách nhà nước, hấp dẫn đầu tư. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội ở Quảng Ninh có nhiều tiến bộ; công tác bảo đảm an sinh xã hội tiếp tục được duy trì tốt; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Các mặt công tác xây dựng Ðảng, chính quyền, đoàn thể có nhiều đổi mới, tiến bộ, gắn với Cuộc vận động 'Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh'. Không khí đoàn kết nội bộ trong tỉnh được củng cố, tạo sức mạnh cho Quảng Ninh vững bước phát triển.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cũng chỉ rõ, Quảng Ninh vẫn còn gặp nhiều khó khăn, còn nhiều việc phải làm để tỉnh phát triển mạnh và bền vững. Những khó khăn dễ nhận thấy nhất là hạ tầng cơ sở so với yêu cầu phát triển còn khá yếu; nguồn nhân lực vẫn còn hụt hẫng cho dù các cấp lãnh đạo của tỉnh đã có nhiều cố gắng trong lĩnh vực đào tạo nhân lực. Chủ tịch nước mong Quảng Ninh ngày càng thu hút được nhiều dự án đầu tư lớn, từ đó đưa tỉnh trở thành một trung tâm, một cực phát triển ở phía bắc.

Ðối với ngành than, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cho rằng, trước tiên cơ chế, chính sách hiện nay cần có những thay đổi, kiện toàn, nhất là trong giá bán than so với các ngành khác. Ngành than đầu tư vào lĩnh vực sản xuất điện là đúng, và nếu có chính sách giá bán hợp lý thì ngành than hoàn toàn có cơ sở để phát triển bền vững. Ngành than cũng phải đặc biệt quan tâm vấn đề quy hoạch khai thác, sử dụng than. Theo dự báo, từ năm tới nước ta bắt đầu phải nhập khẩu than, bởi vậy câu hỏi là ngành than làm thế nào để bảo đảm nhu cầu trong nước. Chính sách hiện nay đang khuyến khích xuất khẩu than, vì vậy phải tính ngay kế hoạch để ngành than phục vụ lâu dài mục tiêu an toàn năng lượng của quốc gia. Ðể giải quyết những bài toán này, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đề nghị, ngành than cần đầu tư mạnh hơn nữa về thiết bị khai thác, sản xuất để vừa tăng năng suất, đồng thời bảo đảm an toàn lao động tốt hơn cho người công nhân. Cùng với đó, phải tăng cường quản lý, giám sát trong lĩnh vực khai thác, sản xuất than. Muốn làm tốt vấn đề này, cần quan tâm xây dựng giai cấp công nhân ngành than đúng tầm, đúng vị trí. Phải chú trọng xây dựng về mặt chính trị tư tưởng, nâng cao năng lực làm việc cho đội ngũ công nhân ngành than để họ ý thức được vai trò, sứ mệnh của mình trong ngành than, cũng như ở địa phương.

Trong thời gian về thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Ninh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã đến thăm, kiểm tra điều kiện sản xuất của công nhân dưới hầm lò tại Công ty than Nam Mẫu (thành phố Uông Bí); thăm Nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả (thị xã Cẩm Phả). Chủ tịch nước đã ra thăm nhân dân huyện đảo Cô Tô, dâng hoa trước Tượng đài Bác Hồ, dâng hương tại Khu di tích Bác Hồ trên đảo Cô Tô; thăm thành phố Móng Cái.

 

                                                                                         Theo ND

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục