Người trồng dưa bở huyện Kim Bôi nếm trải thất bại do mở rộng diện tích chưa phù hợp với nhu cầu thị trường  (ảnh tại xã Vĩnh Tiến).

Người trồng dưa bở huyện Kim Bôi nếm trải thất bại do mở rộng diện tích chưa phù hợp với nhu cầu thị trường (ảnh tại xã Vĩnh Tiến).

(HBĐT) - Với người trồng dưa bở ở huyện Kim Bôi, chưa có năm nào chất lượng quả lại đồng đều, to, đẹp, cho năng suất cao như vụ dưa bở năm nay. Thay vì phấn khởi, vui mừng, bà con nông dân trong huyện lại ủ rũ, héo hon trước nghịch lý “được mùa, mất giá”.

 

Chị Bùi Thị Tân – người trồng dưa bở ở thôn Đầm Rừng, xã Vĩnh Tiến than thở: “Vụ dưa năm ngoái, các hộ trong thôn trồng ít thì bán được giá (4.000 – 5.000 đồng/kg), việc tiêu thụ dễ dàng nhờ lái thương đến lấy tận vườn. Còn vụ này, khi nhiều khoảng ruộng đã được bà con trong thôn mở rộng thêm để trồng dưa, thành quả thu được tính ra chẳng bằng cấy lúa, việc tiêu thụ cũng trầy trật, nông dân tự dựng lán ở vệ đường hoặc các chợ lẻ để bán dưa”. Theo ông Bùi Xuân Phòng – Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Tiến, tình hình tiêu thụ khó khăn, sức mua có hạn, người trồng dưa bở đang phải bán “tháo” bởi dưa chín nhanh, dễ bị hỏng, thời gian bảo quản ngắn hơn so với các loại quả khác. Giờ này, nhiều hộ trồng dưa chỉ cầu thu đủ vốn bỏ ra, không mong hòng rằng có lãi.

 

Giá bình quân mỗi kg dưa bở hiện nay bán xô tại ruộng dao động từ 2.000 – 2.500 đồng, bằng một nửa so với vụ năm 2010. Được đưa vào cơ cấu cây vụ xuân từ năm 2000 đến nay, ngoài các vùng trồng tập trung như Sào Báy, Nam Thượng, dưa bở đã trồng đại trà ở hầu hết các xã khác trong huyện Kim Bôi như: Vĩnh Đồng, Vĩnh Tiến, Tú Sơn, Đông Bắc, Hạ Bì… Tổng diện tích dưa bở toàn huyện thống kê vụ này đạt 193 ha, tăng 73 ha so với vụ năm 2010, năng suất đạt từ 17- 20 tấn/ha. Diện tích, năng suất tăng, người trồng lại nặng trĩu nỗi lo tiêu thụ. Ông Bùi Xuân Bộ- Phó phòng NN& PTNT huyện Kim Bôi ái ngại: Chưa có doanh nghiệp hay công ty nào hợp đồng tiêu thụ dưa bở cho nông dân. Việc thu hái diễn ra chóng vánh trong vài ba tuần, vấn đề đầu ra hoàn toàn do người trồng chủ động.    

 

Đến thời điểm này, toàn huyện đã thu hoạch dưa bở đạt trên 80% diện tích. Nông dân ở một số xóm của xã Sào Báy, Nam Thượng nhờ trồng sớm, thu sớm nên may mắn bán được giá đầu vụ (4.000 – 5.000 đồng/kg), các xã còn lại trồng vào chính vụ chịu chung cảnh “được mùa, mất giá”.  Chị Nguyễn Thị Thủy, một lái thương mua dưa từ xã Vĩnh Đồng chuyển đi tiêu thụ tại thành phố Hòa Bình cho biết: Năm nay, nhiều nơi được mùa nên dù biết chất lượng dưa năm nay cao hơn năm trước cũng không thể thu mua cho bà con với giá cao.

 

Năm 2010, dưa bở được giá, người trồng dưa trúng lớn. Cũng vì vậy mà vụ kế tiếp, nông dân đổ xô trồng dưa đưa diện tích, sản lượng tăng cao. Tuy nhiên, do không lường được những bấp bênh về giá, sức mua thị trường nên người trồng phải chịu lao đao. Đã đến lúc, người trồng dưa cần cân nhắc, điều chỉnh diện tích dưa bở vụ tiếp theo, tập trung vào trồng các loại cây ăn chắc, có giá ổn định. Có như vậy mới tránh được những “lợi bất cập hại” do sản xuất tự phát, thiếu định hướng như cây dưa bở.

 

                                                                              Bùi Minh

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục