Nông dân xã Vĩnh Đồng khẩn trương thu hoạch lúa chiêm - xuân.

Nông dân xã Vĩnh Đồng khẩn trương thu hoạch lúa chiêm - xuân.

(HBĐT) - Đồng ruộng huyện Kim Bôi đang bước vào vụ thu hoạch lúa chiêm - xuân rộ. Từ sáng sớm, bà con nông dân các xã, thị trấn đã nườm nượp ra đồng gặt lúa gánh về. Tiếng máy tuốt lúa reo vang không nghỉ, người người phơi phới niềm vui bội thu ngày mùa.

 

Ông Bùi Đức Òm, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) hăm hở: “Dễ có đến hơn chục năm nay, bà con nông dân trong xã mới được chứng kiến một vụ lúa thành công ngoài sức tưởng tượng thế này”. Lúa ở nhiều xóm như Chanh Trên, Chanh Cả, Sống Trên… đạt năng suất lên đến 9 – 10 tấn/ha. Đến như 2 xóm khó khăn nhất về nguồn nước tưới gồm Cóc và Quê Rù nhờ bà con nỗ lực chăm sóc cũng mang lại năng suất từ 65 – 70 tạ/ha”. Thắng lợi trên có được là nhờ công tác chỉ đạo cấy đảm bảo trong lịch thời vụ. Nhiều năm nay, xã duy trì gieo cấy giống lúa lai trên 100% diện tích. Công tác chăm sóc được tập trung đẩy mạnh đảm bảo kịp thời, đúng quy trình. Chậm nhất 1 tuần nữa, xã sẽ gặt xong toàn bộ diện tích lúa vụ chiêm xuân, một số hộ đã triển khai ngâm ủ mạ, tiến hành làm đất cho vụ mùa. Ông Chủ tịch UBND xã khẳng định: Kết thúc mùa thu hoạch, chắc chắn sản lượng lúa toàn xã vượt trội hơn hẳn so với các vụ trước. Hiện nay, ruộng của nhiều hộ nông dân như các ông: Bùi Văn Thiết, Đinh Công Hường ở xóm Chanh Cả, Bùi Văn Nợi, Bùi Văn Vôi ở xóm Sống Trên… sau thu đã đạt năng suất trên 10 tấn/ha.

 

Không riêng nông dân ở “vựa lúa” Vĩnh Đồng mà nông dân ở các xã khác trong huyện như Kim Bình, Kim Truy… cũng đang bước vào vụ gặt sôi động. Theo đánh giá sơ bộ, năng suất lúa bình quân của toàn huyện vụ này ước đạt trên 70 tạ/ha (cao nhất từ trước tới nay). Ồng Nguyễn Duy Hùng, Trưởng trạm KN – KL huyện cho biết: Ngay từ đầu vụ, huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt đảm bảo diện tích cấy trên 2.500 ha, đặc biệt quan tâm đến việc chọn giống lúa có năng suất cao. Bên cạnh các giống lúa lai như nhị ưu 838, Q5…, giống lúa TB – R1, TB – R 36, TB – R 45 được đưa vào sản xuất với tỷ lệ 50% cơ cấu giống. Các xã có trình độ thâm canh cao, năng suất lúa bình quân đạt từ 80  - 90 tạ/ha/vụ không có gì bàn cãi, riêng với một số xã vùng sâu, vùng xa, việc bỏ công đầu tư chăm sóc chưa nhiều nhưng cũng cho năng suất khả quan (bình quân ước đạt trên 60 tạ/ha).

 

Trong suốt hơn 3 tháng của vụ chiêm - xuân, huyện đã triển khai các biện pháp tích cực hỗ trợ nông dân trong sản xuất như có chính sách trợ giá giống lúa, hướng dẫn kỹ thuật chống rét bằng che phủ nilon cho mạ, điều tra, phát hiện, phòng trừ sâu bệnh kịp thời trên đồng ruộng. Việc đảm bảo nguồn nước cho sản xuất cũng góp phần quan trọng tăng sản lượng lúa. Vụ chiêm - xuân bội thu cũng giúp bà con nông dân các xã, thị trấn rút kinh nghiệm trong sản xuất các vụ tiếp theo. Hiện nay, huyện đang tập trung chỉ đạo nông dân các xã, thị trấn gặt nhanh, không đợi lúa chín già để kịp thời giải phóng đất cho vụ hè thu với phương châm “gặt đến đâu, làm đất đến đó”, cơ bản hoàn thành thu hoạch lúa vào cuối tháng 6.

 

 

                                                                                Bùi Minh

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục