Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng Bí thư Đảng Lao động Mêhicô An-béc-tô A-na-gia Gu-ti-ê-rết.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng Bí thư Đảng Lao động Mêhicô An-béc-tô A-na-gia Gu-ti-ê-rết.

Chiều 15/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật Thượng nghị sĩ An-béc-tô A-na-gia Gu-ti-ê-rết, Tổng Bí thư Đảng Lao động Mê-hi-cô đang ở thăm Việt Nam.

 

Đồng chí An-béc-tô A-na-gia chân thành cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành cho Đoàn những tình cảm thân thiết; đánh giá cao và chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đã đạt được qua 25 năm đổi mới; chúc mừng thành công Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam , mở ra một giai đoạn mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, thực hiện thành công mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Đồng chí An-béc-tô A-na-gia thông báo với Tổng Bí thư kết quả cuộc hội đàm với Đoàn đại biểu Đảng ta, lễ khánh thành bức tượng “Bác Hồ ngồi làm việc trong vườn hoa Phủ Chủ tịch” do Đảng Lao động Mê-hi-cô trao tặng Khu Di tích Phủ Chủ tịch và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ đoàn kết, hữu nghị, mở rộng các lĩnh vực hợp tác song phương giữa hai Đảng và nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh Tổng Bí thư An-béc-tô A-na-gia thăm lại Việt Nam; cảm ơn và đánh giá cao tình cảm đoàn kết, hữu nghị mà Đảng Lao động Mê-hi-cô và cá nhân đồng chí An-béc-tô A-na-gia đã dành cho Đảng, Bác Hồ và nhân dân Việt Nam; đánh giá cao món quà quý và đầy ý nghĩa mà Đảng Lao động Mê-hi-cô và cá nhân đồng chí Tổng Bí thư An-béc-tô A-na-gia đã tặng Việt Nam là bức tượng “Bác Hồ ngồi làm việc trong vườn hoa Phủ Chủ tịch”, đúng vào dịp kỷ niệm 121 năm Ngày sinh và 100 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Tổng Bí thư thông báo một số nét về tình hình Việt Nam; kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai Đảng trong thời gian qua; khẳng định quyết tâm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác thiết thực, hiệu quả giữa hai Đảng và nhân dân hai nước.

Trước đó , tại Trụ sở Trung ương Đảng, Đoàn đại biểu Đảng Lao động Mê-hi-cô đã hội đàm với đoàn đại biểu Đảng ta do đồng chí Trương Tấn Sang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm Trưởng đoàn. Hai bên đã thông báo cho nhau tình hình mỗi Đảng, mỗi nước; trao đổi ý kiến về những vấn đề quốc tế cùng quan tâm; bàn biện pháp thúc đẩy và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai Đảng, hai nước.

Trong thời gian ở thăm Việt Nam, Đoàn đại biểu Đảng Lao động Mê-hi-cô còn làm việc với đồng chí Hoàng Bình Quân, Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương về hợp tác song phương. Đoàn đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; thăm nơi ở, làm việc của Người; dự lễ khánh thành bức tượng “Bác Hồ ngồi làm việc trong vườn hoa Phủ Chủ tịch” do Đảng bạn trao tặng Khu Di tích Phủ Chủ tịch; thăm, làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương và Thông tấn xã Việt Nam./.

                                                                             Theo TTXVN

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục