Xã Bình Sơn mở rộng diện tích trồng mía lên hơn 50 ha mang lại nguồn thu nhâạ đáng kể cho nhiều gia đình.

Xã Bình Sơn mở rộng diện tích trồng mía lên hơn 50 ha mang lại nguồn thu nhâạ đáng kể cho nhiều gia đình.

(HBĐT) - Từ một xã thuộc diện đặc biệt khó khăn với phần lớn các gia đình là hộ nghèo. Đến đầu năm 2009, Bình Sơn đã tự tin đứng vào danh sách rút khỏi chương trình 135 và hiện là một trong những xã có sự phát triển đáng kể của huyện Kim Bôi.

 

Là xã chưa có điều kiện mở mang các ngành nghề CN-TTCN. Vì vậy, Đảng bộ, chính quyền xã Bình Sơn xác định hướng đi là đẩy mạnh phát triển nông - lâm nghiệp bền vững. Muốn vậy cần khai thác, sử dụng có hiệu quả quỹ đất nông - lâm nghiệp, từng bước tạo ra vùng hàng hóa có giá trị kinh tế cao. Dưới sự định hướng, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, 5 năm qua, xã Bình Sơn đã mở được hàng chục lớp chuyển giao KHKT cho nông dân. Nhiều hộ gia đình được giải quyết vay vốn với tổng dư nợ trên 4 tỷ đồng. Có kiến thức, có vốn đầu tư, người dân đã tích cực LĐ-SX, dám nghĩ, dám làm, được thể hiện rõ nét qua sự chuyển mình của đồng ruộng. Hiện tại, hệ số sử dụng đất của xã được quay vòng từ 2 vụ sang 3 vụ ăn chắc bằng đưa vụ đông trở thành vụ sản xuất chính. Cùng với sử dụng đại trà các giống lúa lai, ngô lai cho năng suất cao xuống đồng ruộng, xã đẩy mạnh thực hiện phương châm không bỏ đất trống, không cho đất nghỉ. Qua đó, người dân đã cải tạo vườn tạp, ruộng 1 vụ, ruộng cấy lúa bấp bênh để trồng các loại cây ăn quả và cây công nghiệp ngắn ngày, đưa tổng diện tích gieo trồng lên hơn 500 ha. Trong đó, toàn xã có gần 150 ha cấy lúa, năng suất bình quân được nâng lên 52 tạ/ha, diện tích trồng ngô gần 90 ha, năng suất đạt 55,6 tạ/ha. 

 

Đi đôi với trồng trọt, chăn nuôi và phát triển kinh tế rừng được Đảng bộ, chính quyền xã Bình Sơn coi trọng là ngành kinh tế mũi nhọn. Chăn nuôi theo quy mô hàng hóa đã đưa tổng đàn gia súc của xã năm 2010 lên gần 3.700 con, đàn gia cầm trên 10.000 con.  Đến nay, toàn bộ diện tích đất rừng của xã đã giao khoán cho các hộ gia đình quản lý bảo vệ. Vì vậy, không chỉ làm tốt công tác trồng rừng, xã còn không để xảy ra tình trạng khai phá rừng trái phép, góp phần nâng độ che phủ rừng lên 92%. Cũng từ nhận thức được tầm quan trọng của rừng nên toàn xã đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế có thu nhập khoảng 100 triệu đồng/năm từ trồng rừng kết hợp với chăn nuôi gia súc, gia cầm.

 

Tập trung lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế nông  lâm nghiệp, năm 2010, Bình Sơn có tốc độ tăng trưởng kinh tế 14,5%.  Bình quân lương thực đạt 470 kg/người/năm, thu nhập hơn 6 triệu đồng/người/năm. Hàng năm, xã duy trì giảm tỷ lệ hộ nghèo 5,38%. Ghi nhận cho vai trò lãnh đạo của Đảng, liên tục nhiều năm qua, Đảng bộ xã Bình Sơn luôn đạt TS-VM.

                                                                                         

                                                                                  Thu Hiền

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục