Nhân dân xóm Đá 2, xã Lỗ Sơn (Tân Lạc) đưa cây mía trắng xuống ruộng cấy bị hạn.

Nhân dân xóm Đá 2, xã Lỗ Sơn (Tân Lạc) đưa cây mía trắng xuống ruộng cấy bị hạn.

(HBĐT) - Lỗ Sơn là một trong những xã vùng sâu của huyện Tân Lạc có 720 hộ, 3.200 nhân khẩu, trong đó dân tộc Mường chiếm đa số. Là xã thuần nông, điều kiện phát triển kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng những năm qua, Đảng bộ xã đã phát huy được vai trò hạt nhân lãnh đạo trong phát triển KT-XH, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết đề ra, tạo dựng niềm tin với nhân dân.

 

Đảng bộ xã có 227 đảng viên, sinh hoạt tại 16 chi bộ. Để lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi mục tiêu xóa đói - giảm nghèo, Đảng bộ đã xây dựng khối đoàn kết nội bộ, phát huy tinh thần dân chủ, sáng tạo tìm hướng đi cho phát triển sản xuất, từng bước nâng cao đời sống nhân dân. Bí thư Đảng ủy Bùi Văn Lầy khẳng định: Trước hết phải phát huy trí tuệ tập thể, xây dựng được những nghị quyết chuyên đề sát thực tế, đúng, trúng nguyện vọng của nhân dân. Có nghị quyết rồi phải huy động cả hệ thống chính trị tuyên truyền, vận động để đưa vào cuộc sống thật hiệu quả. Để thực hiện được điều này, Đảng ủy đã phân công 15 đồng chí trong BCH phụ trách từng xóm, mỗi đảng viên trong chi bộ phụ trách nhóm hộ gia đình. Trong đó, đòi hỏi mỗi cấp ủy và đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ dám làm, gương mẫu thực hiện trước. Đồng thời, gắn trách nhiệm của từng đảng viên với thực hiện nghị quyết của những người trong gia đình, dòng họ. Bênh cạnh đó, Đảng ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện ở cơ sở, có sơ – tổng kết để kịp thời nắm bắt tình hình, từ đó có biện pháp lãnh, chỉ đạo hiệu quả hơn. Cuối năm, căn cứ vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ để phân loại đảng viên dân chủ trên tinh thần phê bình và tự phê bình nghiêm túc. Qua phân loại năm 2010, Đảng bộ có 12 chi bộ đạt TS - VM, 210 đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ.   

 

Trong điều kiện sản xuất nông - lâm nghiệp là chính, Đảng bộ đã xây dựng nghị quyết chuyên đề về đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích, xây dựng cánh đồng cho thu nhập cao. Trước đây, nhân dân hầu như chỉ gieo trồng 2 loại cây truyền thống là lúa, ngô, diện tích ruộng 1 vụ bỏ hoang lên đến 40 ha. Thực hiện nghị quyết của Đảng bộ với phương châm không để đất hoang, tăng cường các biện pháp thâm canh tăng vụ, đưa giống mới vào sản xuất kết hợp áp dụng tiến bộ KHKT, nhiều loại cây có giá trị đã được đưa vào đồng ruộng. Tiêu biểu là phong trào đưa mía xuống ruộng, nhất là ruộng cấy lúa năng suất bấp bênh với diện tích đạt 90 ha, trong đó mía nguyên liệu 73 ha, mía tím 17 ha. Nhờ tuân thủ các biện pháp kỹ thuật, năng suất mía nguyên liệu bình quân đạt trên 80 tấn/ha, xe ô tô vào tận ruộng thu mua với giá 3.500 đồng/kg, giá trị gấp đôi cấy lúa. Bên cạnh đó, xã đã đi thăm quan, học tập kinh nghiệm và mời Công ty giống cây trồng Đông – Tây về nghiên cứu chất đất và đưa vào trồng hai loại cây mới có giá trị là mướp đắng, dưa chuột lấy hạt, diện tích duy trì từ 12 – 16 ha. Phối hợp với Công ty TNHH song mây Dũng Tấn trồng 9 ha mây xuất khẩu trên đất vườn đồi. Với việc phát động phong trào làm thủy lợi nội đồng, sử dụng giống mới, 130 ha ruộng cấy lúa thường xuyên đủ nước và 20 ha lạc, đậu tương cũng cho năng suất cao hơn trước đây. Nhiều đảng viên đã tiên phong trong trồng cây lấy hạt, trồng mía dưới ruộng, dồn điền - đổi thửa đem lại hiệu quả cao trong sản xuất như: đồng chí Đinh Văn Thảnh, Bùi Thanh Xuân - xóm Bệ; Bùi Văn Lựng - xóm Úi… Những đầu tàu gương mẫu này có tác dụng lớn trong vận động nhân dân cùng làm theo để đưa nghị quyết vào cuộc sống. Năm 2005, xã xây dựng hành công mô hình cánh đồng thu nhập 50 triệu đồng/ha và hiện nay đang xây dựng cánh đồng đạt 80 triệu đồng/ha.

 

Cùng với những nghị quyết chuyên đề trong trồng trọt là nghị quyết về phát triển lâm nghiệp, chăn nuôi, phát triển văn hóa, giáo dục giữ gìn ANTT. Kết quả những nghị quyết đó đã được khẳng định bằng việc kinh tế ngày càng phát triển, trẻ em được quan tâm chăm sóc, học hành, bản sắc văn hóa tốt đẹp được giữ gìn, ANTT được giữ vững, bản làng đoàn kết, yên vui. Phải kể đến việc thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với khôi phục lễ hội đánh cá suối tháng ba vừa có ý nghĩa bảo vệ nguồn thủy sản, môi trường, vừa thu hút đông đảo du khách. Năm 2010, thu nhập bình quân của xã đạt 8,5 triệu đồng/người, trên 60% hộ đạt gia đình văn hóa, trường THCS đang làm thủ tục công nhận trường chuẩn quốc gia, Đảng bộ đạt TS - VM. Điều đó đã khẳng định sự vững vàng của một Đảng bộ vùng sâu trên con đường đổi mới và hội nhập. Dẫu còn nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ thống nhất quyết tâm mỗi năm giảm 5% hộ nghèo trở lên.

 

                                                                             Cẩm Lệ

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục