Ngay sau khi bế mạc kỳ họp thứ nhất HĐND TPHCM khóa VIII, trả lời phỏng vấn PV Báo SGGP, tân Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm chia sẻ: “Tôi thấy vinh dự vì được tin tưởng nhưng rất lo…”.

° PV: Đồng chí nhận định thế nào về hoạt động của HĐND TP nhiệm kỳ qua?

° Đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm: Tôi không dám nhận định gì bởi Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải cũng đã có bài phát biểu đánh giá rất cao HĐND khóa VII. Đặc biệt, cá nhân đồng chí Phạm Phương Thảo cũng như các đại biểu HĐND khóa VII đã phát huy được dân chủ trong hoạt động của HĐND.

Bản thân đồng chí Phạm Phương Thảo và những đại biểu khóa VII đã xác định: “Lắng nghe người dân như hơi thở trong cuộc sống”. Chính những cảm nhận sâu sắc đó đã thúc đẩy chị Phương Thảo có những hoạt động đáp ứng được nguyện vọng của người dân nhiệm kỳ vừa qua. Theo tôi đó là bài học quý giá nhất. Lắng nghe dân, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của dân, những vấn đề bức xúc của nhân dân chính là những trăn trở cho công việc của mình.

° Kỳ vọng chung về HĐND TP khóa mới là phải đáp ứng yêu cầu tình hình mới, theo đồng chí phải làm thế nào?

° Tôi nghĩ một người cán bộ thì độc lập cũng mang tính tương đối bởi vẫn còn có tập thể, còn có HĐND và có cả những đồng chí đi trước. Đó là một quá trình phát triển, nối tiếp, kế thừa nhưng trong mỗi giai đoạn, mỗi vị trí đều phải có nhiệm vụ và phải thực hiện được nhiệm vụ đó. Tôi nghĩ không được ỷ lại, không được cầu toàn  nhưng cũng không được tự ti, đó là tố chất của người lãnh đạo. Biết học hỏi, biết kế thừa, cầu thị lắng nghe nhưng cũng phải biết bứt phá, biết quyết đoán để công việc của mình được hoàn thành.

Chủ tịch HĐND TP là một nhiệm vụ mới nhưng không có nghĩa là mình không có những kinh nghiệm, trải nghiệm trong thực tiễn bởi công tác Đảng hay công tác chính quyền đều cũng xuất phát từ mục tiêu là phục vụ cho nhân dân. Hơn nữa, là một ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy thì dù làm ở bất cứ lĩnh vực nào cũng đòi hỏi cán bộ phải có tầm bao quát, có kiến thức toàn diện để có thể tham gia quyết định những vấn đề lớn của TP. Đó là điều kiện thuận lợi để mình nhận những nhiệm vụ khác nhau và có thể hoàn thành được những nhiệm vụ đó.

Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm. Ảnh: VIỆT DŨNG

° Còn trước mắt, như phân tích của Chủ tịch UBND TP tại kỳ họp, tình hình kinh tế - xã hội của TPHCM 6 tháng đầu năm dù tăng trưởng nhưng cũng còn nhiều khó khăn, bất ổn… Vậy, nhiệm vụ của HĐND TP khóa VIII trong 6 tháng cuối năm là gì?

° Nhiệm vụ trước mắt cũng như cả nhiệm kỳ đang đặt ra cho HĐND TP là khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng bộ TP đồng thời phải có những nghị quyết của HĐND TP sát hợp với cuộc sống, kịp thời đề ra những chủ trương, biện pháp đột phá, khả thi giải quyết tốt những vấn đề bức xúc, đáp ứng yêu cầu phát triển của TP.

HĐND TP khóa VIII sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, chăm lo cho người dân, hết mình vì sự phát triển của TP bằng sự tích cực, sâu sát, lắng nghe cử tri, giám sát ngày càng hiệu quả, có nhiều đề xuất mới để xây dựng chính quyền các cấp và phát huy quyền làm chủ của người dân ngày càng tốt hơn.

° Nếu có lời nhắn gửi với cử tri TP, đồng chí sẽ nói gì?

° Đồng bào cử tri TP đã tin tưởng vào HĐND TP khóa VII thì hãy tiếp tục tin tưởng vào HĐND TP khóa VIII với một nguồn lực cán bộ trẻ, có kinh nghiệm, biết lắng nghe, biết kế thừa và biết phát huy. Với một tinh thần làm việc hứa hẹn sẽ dân chủ, tập trung trí tuệ và đoàn kết, chúng tôi - những đại biểu HĐND TP khóa VIII - sẽ luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân, không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực và trình độ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân.

 

                                                                                      Theo SGGP

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục