Kỳ họp đầu tiên của HĐND TPHCM khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016 diễn ra hôm nay 22-6. Để phục vụ kỳ họp, Ủy ban MTTQ TPHCM vừa tổng hợp ý kiến qua 189 cuộc tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên đại biểu HĐND TP với hơn 36.000 cử tri tham dự và gần 2.000 ý kiến tâm huyết, thẳng thắn, đề cập nhiều vấn đề còn bất cập của TPHCM. Những ý kiến cụ thể này như một lời nhắc nhở nghiêm túc dành cho những người đã vinh dự nhận được lá phiếu tín nhiệm của cử tri.

 

Kiến nghị các vấn đề dân sinh

Xây dựng và quy hoạch đô thị vẫn là bức xúc lớn nhất của người dân gửi gắm đến đại biểu HĐND TP. Cử tri kiến nghị HĐND TP cần có tiếng nói để Dự án bờ bao sông Sài Gòn cần được khẩn trương thực hiện. Bởi, dự án mới chỉ thực hiện được 15/42km, tình trạng các hạng mục công trình đang làm bị bỏ phế dẫn đến tình trạng nước sông Sài Gòn dâng cao khiến các hộ dân sống tại khu vực bị ảnh hưởng, không thể canh tác được.

Cử tri cũng yêu cầu xem lại dự án Sài Gòn Safari Thảo Cầm viên tại huyện Củ Chi. Dự án được quy hoạch 485ha từ năm 2008, về cơ bản đã đền bù 675/702 hộ nhưng đến nay vẫn còn dây dưa do có khiếu nại về giá đền bù. Cử tri đề nghị chủ đầu tư phải sớm thi công, không bỏ đất hoang trong khi người dân không có đất sản xuất…

Cử tri cũng mong muốn đại biểu HĐND TP quan tâm, giám sát nguồn nước tại huyện Cần Giờ bởi khu vực này đang bị ô nhiễm nặng; nghêu, sò của người dân nuôi bị chết rất nhiều. Cử tri cho biết việc khám chữa bệnh tại các bệnh viện đã quá tải, bệnh nhân phải nằm chung giường và nằm ngoài hành lang do thiếu giường gây bất an cho bệnh nhân. Cử tri đề nghị HĐND TP cần kiến nghị UBND TP quan tâm phát triển thêm các cơ sở y tế để phục vụ tốt hơn cho người dân. Cử tri cũng phản ánh việc phân định tuyến điều trị bảo hiểm y tế là chưa phù hợp, còn nhiều bất cập, nhất là thủ tục chuyển viện. Cử tri đề nghị đại biểu HĐND TP kiến nghị UBND TP có ý kiến với Chính phủ, Bộ Y tế chấn chỉnh nội dung này...

Đề xuất đánh giá trách nhiệm định kỳ từng đại biểu

Đối với các đại biểu HĐND TP, cử tri đề nghị đặc biệt đẩy mạnh công tác giám sát và đánh giá thực hiện các chủ trương, chính sách của nhà nước trên địa bàn TP, thông qua đó có kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ sửa đổi bổ sung những nội dung không phù hợp thực tiễn. Cử tri kiến nghị: Hiện nay, TPHCM đang thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND quận, huyện và phường nên đại biểu HĐND TP cần sâu sát và bao quát để đảm bảo công tác giám sát và ghi nhận những nội dung phản ánh của cử tri.

Đến nay dự án treo vẫn còn khá nhiều, làm ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh hoạt của người dân. HĐND TP cần giám sát và đánh giá lại các dự án để có kết luận nên tiếp tục thực hiện hay hủy bỏ nhằm tránh lãng phí và giảm thiệt hại cho dân. Ngoài ra, hiện nay trên địa bàn TP có nhiều dự án từ khi có quyết định thu hồi đất đến khi đền bù cách nhau quá xa, phương án áp giá đền bù không còn phù hợp, dẫn đến đền bù không sát thực tế khiến người dân bức xúc. Cử tri kiến nghị HĐND TP kiểm tra, giám sát thời điểm áp giá và thực hiện đền bù sát thực tế, đúng thực trạng sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất, qua đó tránh phát sinh việc khiếu nại tố cáo trên địa bàn TP.

Ủy ban MTTQ TP cũng có một số ý kiến đề nghị HĐND TP cần tăng cường các hoạt động giám sát. Ngoài hoạt động giám sát của các ban HĐND TP, các tổ đại biểu ứng cử trên từng địa bàn quận huyện cần tổ chức các hoạt động giám sát trên địa bàn mình ứng cử. Công tác tiếp xúc cử tri cũng cần cải tiến mạnh hơn với việc tăng cường thời gian tiếp xúc, đa dạng hóa các hình thức tiếp xúc. Ngoài việc báo cáo cử tri những thông tin theo quy định, Ủy ban MTTQ TP đề nghị các đại biểu cần báo cáo tiến độ thực hiện Chương trình hành động, lời hứa của mình trước khi tiếp xúc cử tri. Ủy ban MTTQ TP đề nghị đến giữa nhiệm kỳ của HĐND TP cần có sơ kết đánh giá hoạt động của từng đại biểu HĐND TP để rút kinh nghiệm nâng cao chất lượng hoạt động giữa nhiệm kỳ còn lại.

  • Ông Nguyễn Văn Đắng (Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty CP Cấp nước Phú Hòa Tân): Giải quyết kiến nghị của cử tri qua mạng

Trước yêu cầu của thực tiễn, hoạt động của HĐND TPHCM khóa VIII đòi hỏi phải chuyên nghiệp hơn. Một trong những yêu cầu cơ bản theo tôi là cần lập kênh thông tin điện tử để ghi nhận, tổng hợp và công khai kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri. Hiện ý kiến cử tri được phản ánh qua rất nhiều kênh nhưng tất cả ý kiến phản ánh có tập hợp hết hay không? Rồi kiến nghị của cử tri đã được giải quyết tới đâu, kết quả giải quyết như thế nào? Chính vì vậy, kênh thông tin điện tử sẽ khắc phục được vấn đề như thông tin bị “rơi vãi”, đồng thời cử tri cũng có thể theo dõi ý kiến của mình đã được chuyển đến cơ quan nào giải quyết hoặc đang “ách” ở đâu.

  • Ông Trần Vĩnh Minh Quang (154 Ngô Gia Tự, phường 9, quận 10): Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá đại biểu

Trong quá trình ứng cử, ứng cử viên đại biểu HĐND thường hứa rất nhiều với cử tri. Kết thúc mỗi kỳ tiếp xúc cử tri, đại biểu cũng hứa hẹn rất nhiều. Một thực tế khác, hoạt động của các đại biểu không đồng đều, nhiều đại biểu suốt một nhiệm kỳ không thấy phát biểu. Do vậy theo tôi, HĐND TP khóa VIII cần xây dựng hệ thống tiêu chí chung để các đại biểu tự đánh giá, nhìn lại mình. Công việc này nên thực hiện theo định kỳ mỗi năm 2 lần và làm thực chất, thật nghiêm túc. Có như vậy, những lời hứa với cử tri sẽ không bị rơi vào quên lãng.

  • Ông Trịnh Tuấn Anh (15/2 đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận Đông, quận 7): Hứa thì phải làm

Tôi mong đại biểu sẽ thực hiện nghiêm túc lời hứa với cử tri khi đi vận động, thường xuyên sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của dân, nhất là nơi mình ứng cử, quan tâm tham gia giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc. Mong các đại biểu của dân với trách nhiệm và quyền hạn của mình đưa ra những giải pháp tốt nhất để cuộc sống của nhân dân ngày càng được cải thiện đồng thời xây dựng các kế hoạch định hướng nghề nghiệp cho học sinh từ sớm, tránh năm nào cũng diễn ra tình trạng đổ xô vào đại học. Tôi cũng hy vọng, các đại biểu sẽ thay mặt người dân thực hiện quyền giám sát và tham gia quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để xây dựng TPHCM ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại.

  • Trần Minh Nguyệt (6C Tú Xương, phường 7 quận 3): Tăng cường giám sát chất lượng giáo dục

Tôi mong muốn người đại biểu dân cử phải làm được những gì người dân mong đợi. Các đại biểu cần chuyên nghiệp và mạnh mẽ, quyết liệt hơn trong công tác giám sát, tránh làm gì cũng chung chung, không có kết quả rõ ràng. Đặc biệt, cần quan tâm giám sát chặt chẽ chất lượng giáo dục, công tác quản lý ở các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TPHCM. Tôi sẽ tham gia giám sát những vấn đề mà đại biểu HĐND TP đã hứa với cử tri khi tiếp xúc, vận động. Nếu không thực hiện đúng và đủ những gì đã hứa, tôi tin, cử tri sẽ có ý kiến chất vấn ngay.

 

                                                                                        Theo SGGP

Các tin khác


Tiếp tục trình Quốc hội thảo luận hai phương án rút bảo hiểm một lần

Sáng 27/5, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục