Nhân kết thúc 5 lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội IX của Đảng bộ TPHCM do Thành ủy TPHCM tổ chức, phóng viên Báo SGGP đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Trung Trực, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, về những vấn đề đặt ra trong việc học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết.

 

Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải (bìa phải) trao đổi với các đại biểu tại hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết Đảng cho cán bộ chủ chốt. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đổi mới cách tuyên truyền

- PV: Đồng chí có thể cho biết những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong đợt học tập, quán triệt nghị quyết (NQ) và các văn kiện đại hội Đảng vừa diễn ra?

Đồng chí NGUYỄN TRUNG TRỰC: Mục đích của đợt học tập NQ là làm cho cán bộ, đảng viên và sắp tới là quần chúng nâng cao nhận thức, nắm vững những quan điểm cơ bản, chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và những điểm mới trong các văn kiện đại hội, từ đó tạo sự thống nhất về ý chí và hành động, nâng cao ý chí, tinh thần cách mạng tiến công, tích cực thực hiện sáng tạo trong thực tiễn công tác, đời sống, góp phần đưa NQ của Đảng vào cuộc sống. Đây cũng là dịp để chúng ta đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; uốn nắn những nhận thức lệch lạc. Yêu cầu đặt ra đối với việc triển khai học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện NQ Đảng kỳ này là đảm bảo tinh thần đổi mới, nhấn mạnh những điểm mới, có hình thức phù hợp với từng đối tượng.

- So với những nhiệm kỳ trước, cách thức tổ chức học tập, quán triệt NQ ở nhiệm kỳ này có gì mới?

Có khá nhiều nét mới. Với những đối tượng khác nhau như cán bộ nghỉ hưu cao cấp, văn nghệ sĩ, trí thức, nhà báo… có hình thức truyền đạt khác nhau, với những nội dung cụ thể gắn với nghề nghiệp, công việc của họ. TP mời những báo cáo viên từ Trung ương từng tham gia soạn thảo văn kiện, hay trực tiếp các đồng chí trong Thường trực Thành ủy (Bí thư, Phó Bí thư…) và trưởng ban tuyên giáo, những người từng tham gia đại hội, nắm chắc nội dung văn kiện. Trong quá trình học tập, học viên tham gia trao đổi, thảo luận và được giải đáp những vấn đề chưa rõ.

Sau 5 lớp này, trong tháng 7-8, TP sẽ tiếp tục triển khai lớp học tập NQ trong các đơn vị cấp trên cơ sở, quận-huyện, cơ sở và trong nhân dân. Các lớp ở cơ sở sẽ được tổ chức học tập, quán triệt một cách thiết thực, gắn với thực tiễn địa phương, đơn vị để người học nắm vững các luận điểm cơ bản, có khả năng vận dụng vào thực tiễn đời sống và công tác. Bên cạnh đó còn có các hình thức tuyên truyền, phổ biến phù hợp với đông đảo các tầng lớp nhân dân ở địa phương bằng nhiều hình thức phong phú, có thể có cả hỏi - đáp với cách diễn đạt ngắn gọn, nhấn mạnh những nội dung phù hợp với những đối tượng…

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu

- Từ những nhiệm kỳ trước, việc đưa NQ vào cuộc sống vẫn còn nhiều lấn cấn, thậm chí có nội dung chưa triển khai được, chồng chéo, bất cập, thiếu “tổng chỉ huy” nên hiệu quả không cao… Lần này, TP sẽ rút ra kinh nghiệm gì?

Qua các lớp học tập, quán triệt NQ, hầu hết học viên đều băn khoăn là sẽ triển khai thế nào để NQ có hiệu quả. Lần này, trong hướng dẫn của Bộ Chính trị là làm sao phát huy được vai trò người đứng đầu, đây chính là nhạc trưởng, có trách nhiệm đôn đốc kiểm tra thực hiện NQ, tập trung vào những vấn đề bức xúc của địa phương. Có chương trình hành động, có quy trình, có kiểm tra giám sát, có sơ tổng kết thì NQ mới đi vào cuộc sống được, nếu không chỉ là đánh trống bỏ dùi. Tôi cho rằng cần có một “nhạc trưởng” trong chỉ đạo điều hành và chịu trách nhiệm.

- Sắp tới, các đơn vị cấp cơ sở, quận huyện sẽ triển khai chương trình hành động của đơn vị, địa phương mình. Nếu trong quá trình triển khai, chương trình hành động, NQ của cơ sở bộc lộ bất cập, chưa phù hợp với cuộc sống thì đảng viên có quyền góc ý, phê phán không? Nếu phê phán có bị coi là làm trái NQ, hay cứ phải nhất nhất làm theo?

Trong quá trình triển khai, dĩ nhiên vận dụng theo nguyên tắc sai đến đâu sửa đến đó nhưng không nên để diễn ra sai sót quá nhiều. Tốt nhất là các đơn vị nên chuẩn bị kỹ từ đầu. Trong đó phải nắm rõ, quán triệt văn kiện của Đảng và tùy thực tế địa phương mà khai thác, vận dụng. Trong quá trình đó cũng cần phát huy dân chủ trong Đảng, trong nhân dân, đưa ra lấy ý kiến của dân để chương trình hành động thiết thực, sát với cuộc sống, hạn chế tối đa sai sót. Nếu chương trình hành động, NQ hay một chính sách nào đó bất cập, thiếu tính khả thi thì đương nhiên người tham mưu phải chịu trách nhiệm trước hết về chuyên môn. Sau đó, người đứng đầu đơn vị phải chịu trách nhiệm.

 

                                                                                       Theo SGGP

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục