Hội viên NCT  P. Phương Lâm (TPHB)  tham gia  rèn luyện  TD-TT.

Hội viên NCT P. Phương Lâm (TPHB) tham gia rèn luyện TD-TT.

(HBĐT) - Ông Bùi ỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội NCT tỉnh cho biết: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Hội NCT Việt Nam, Tỉnh ủy, sự phối hợp của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức, đoàn thể nhân dân và sự hưởng ứng tích cực của các hội viên đã không ngừng động viên lớp người cao tuổi trong tỉnh tiếp tục phát huy phong trào “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, hiến kế xây dựng quê hương, đất nước.

 

Thời gian qua, Hội NCT tỉnh luôn đổi mới nội dung, hình thức tổ chức thực hiện, phong trào ngày càng phát triển mạnh mẽ có chất lượng, hiệu quả thiết thực. Vì vậy, tổ chức Hội từ tỉnh đến cơ sở được củng cố và kiện toàn. Đến nay đã có 210 xã, phường, thị trấn trong tỉnh đều có tổ chức Hội NCT với 1.969 chi hội, 77.838 hội viên NCT, chiếm 9,8% dân số toàn tỉnh. Trong những năm qua, phong trào thi đua của Hội Người cao tuổi được cụ thể hoá thông qua các hoạt động: thăm hỏi, động viên hội viên lúc ốm đau, bảo vệ quyền lợi cho NCT, tổ chức tang lễ, các hoạt động VH-VN, TD-TT; xây dựng các loại quỹ, xoá nhà tạm, tặng quà, quần áo cho người nghèo, chính sách, NCT cô đơn, không nơi nương tựa, tổ chức mừng thọ cho các hội viên vào ngày truyền thống NCT 6/6 và ngày Quốc tế người cao tuổi 1/10 hàng năm. Tiêu biểu là huyện Lạc Thuỷ trích 25 tấn gạo từ quỹ gạo của huyện, huyện Cao Phong hỗ trợ 20 triệu đồng để sửa chữa nhà cho NCT đặc biệt khó khăn; Hội NCT tỉnh tặng 7.243 suất quà với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng cho NCT toàn tỉnh... Phong trào thi đua còn phát huy vai trò, tiềm năng, trí tuệ của người cao tuổi, động viên người cao tuổi tham gia phát triển kinh tế, xoá đói - giảm nghèo, ứng dụng các tiến bộ KH-KT vào sản xuất - kinh doanh. Thông qua thăm hỏi đã động viên tinh thần các cụ sống vui, sống khỏe, sống có ích, tình nghĩa với gia đình, xã hội.

Bên cạnh đó, Hội NCT tỉnh thực hiện CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở KDC”. Hội viên NCT ở các xã, phường, thị trấn, tổ dân phố luôn giữ vai trò hạt nhân tích cực, gương mẫu vận động gia đình, con cháu thực hiện xây dựng gia đình văn hoá, KDC văn hoá, thực hiện tốt nếp sống mới trong việc cưới, việc tang, vận động con cháu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia giáo dục truyền thống đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng gia đình văn hoá hoà thuận, hạnh phúc, có nếp sống văn minh; ủng hộ quỹ toàn dân chăm sóc NCT và phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng - chống tội phạm, ma tuý, an toàn giao thông...

 

Ông Bùi ỉnh, Trưởng Ban Đại điện Hội NCT tỉnh cho biết thêm: Hội NCT các cấp đang tập trung triển khai kế hoạch số 17/KH-NCT ngày 20/1/2011 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam về tổ chức đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV, Hội Người cao tuổi Việt Nam nhiệm kỳ 2011 - 2015 và Đại hội Hội Người cao tuổi cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) đạt kết quả tốt, thể hiện đúng phương châm: đoàn kết, dân chủ, đổi mới, thi đua nêu gương sáng hiến kế, hiến công xây dựng quê hương, đất nước. Qua đó, giúp nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng tổ chức Hội đủ sức làm nòng cốt trong phong trào “Toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi” và sớm đưa Luật Người cao tuổi vào cuộc sống.                                                      

                                                                             Lưu Kỳ  

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục