Công nhân của đơn vị thi công kéo đường dây tuyến  Hoà Bình - Sơn La đoạn qua địa bàn huyện Mai Châu.

Công nhân của đơn vị thi công kéo đường dây tuyến Hoà Bình - Sơn La đoạn qua địa bàn huyện Mai Châu.

(HBĐT) - Truyền tải điện Hòa Bình được Công ty Truyền tải điện 1 - Tổng Công ty Điện lực Việt Nam giao nhiệm vụ quản lý lưới điện quốc gia đi qua 59 xã, phường, 11 huyện, thành phố thuộc khu vực tỉnh ta và một phần của Hà Nội gồm 10 mạch đường dây và 1 Trạm 220 KV.

 

Trong đó có 3 mạch đường dây 500 KV là tuyến Hoà Bình - Nho Quan; Sơn La - Hoà Bình, Sơn La - Nho Quan,  7 mạch đường dây 220 KV xuất tuyến từ Nhà máy thủy điện Hòa Bình gồm 489 cột và 303 km đường dây gồm 2 mạch đi trạm 500 KV Nho Quan - Ninh Bình, 1 mạch đi Việt Trì - Phú Thọ, 1 mạch đi trạm Chèm ngoại thành Hà Nội, 3 mạch đi trạm Hà Đông. Toàn đơn vị có 150 CB-CNV có trình độ chuyên môn tay nghề cao, có ý thức chấp hành kỷ luật, sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Khó khăn của đơn vị là địa bàn phức tạp, chủ yếu là đồi cao, qua nhiều sông, suối, đi lại gặp nhiều trở ngại, nhất là vào mùa mưa bão.

 

ý thức những khó khăn thực tế trên, với trách nhiệm là đơn vị quản lý đầu nguồn của ngành điện, CB-CNV Truyền tải điện Hoà Bình đã nỗ lực phấn đấu, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong quản lý kỹ thuật, cải tạo, củng cố sửa chữa thường xuyên, đảm bảo độ tin cậy trong quản lý an toàn, liên tục, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong lao động. Đời sống CB-CNV ngày càng ổn định. Các phong trào thi đua ngành nghề được duy trì phát triển; tuyên truyền, vận động CNVC-LĐ không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty cũng như của đơn vị. Đơn vị tuyên truyền, vận động CNVC-LĐ tham gia tích cực các phong trào thi đua lao động - sản xuất, cải tiến kỹ thuật như: phong trào thi đua xây dựng trạm và đường dây kiểu mẫu, phong trào xanh - sạch - đẹp, tìm biện pháp giảm thiểu sét đánh vào đường dây bằng các đợt thi đua ngắn ngày... Qua phong trào, từ quản lý, vận hành thiết bị, quản lý kinh tế cũng như các phong trào khác đều tiến bộ rõ rệt. Các tổ, đội, trạm luôn phấn đấu thi đua đã đưa quản lý, vận hành cấp điện liên tục, giảm sự cố.  Phong trào thi đua xây dựng trạm và đường dây kiểu mẫu được duy trì, đẩy mạnh và cụ thể hóa bằng thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất hàng tuần, tháng của các bộ phận. Công tác tổng kết, đánh giá khen thưởng đã kịp thời động viên và nhân rộng các điển hình tiên tiến. 5 năm liền (2005-2009), trạm Xuân Mai đạt trạm kiểu mẫu; năm 2005 đạt 3 đường dây kiểu mẫu; năm 2006 đạt 4 đường dây kiểu mẫu; năm 2007 đạt 5 đường dây kiểu mẫu, năm 2008 đạt 6 đường dây kiểu mẫu. Nhiều danh hiệu của cá nhân và tập thể các đội, trạm đã được Công ty tặng bằng khen và giấy khen. Nhiều năm liền công đoàn đạt vững mạnh.

 

Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, cải thiện môi trường làm việc đã được CB-CNV trong đơn vị hăng hái tham gia, năm 2010 có 4 sáng kiến. Công tác an toàn, vệ sinh lao động được đặc biệt quan tâm. Chính vì vậy, công đoàn đã phối hợp với chuyên môn tổ chức thực hiện tốt và triển khai sớm công tác BHLĐ hàng năm. Kết quả trong nhiều năm qua, đơn vị không có tai nạn lao động.

Ngoài ra, Công đoàn còn chăm lo việc làm, đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC-LĐ; vận động CNVC-LĐ tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Công nhân được trang bị đầy đủ thiết bị BHLĐ, 100% người lao động được đóng BHYT, BHXH, hưởng chế độ lương theo đúng quy định của Nhà nước. CNVC-LĐ được đi tham quan nghỉ mát hàng năm và tham gia vào các hoạt động văn hoá, TD-TT... Từ đó tạo không khí phấn khởi để CNVC-LĐ hăng hái thi đua lao động - sản xuất.

 

Với những hoạt động thiết thực, hiệu quả, những năm qua, công đoàn Truyền tải điện Hòa Bình được tặng bằng khen của Công đoàn Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia và nhiều giấy khen cho tập thể, cá nhân đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

          

 

                                                                                  Đinh Thắng

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục