Hội CCB huyện Lương Sơn đến thăm hỏi, tặng quà gia đình có công với cách mạng ở xóm Om Làng, xã Cao Dương (Lương Sơn).

Hội CCB huyện Lương Sơn đến thăm hỏi, tặng quà gia đình có công với cách mạng ở xóm Om Làng, xã Cao Dương (Lương Sơn).

(HBĐT) - Thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, những năm qua, bằng nhiều hình thức vận động, công tác đền ơn- đáp nghĩa ở xã Cao Dương (Lương Sơn) đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị và nhân dân trong xã.

 

Với tình cảm “Uống nước nhớ nguồn”, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân các dân tộc trong xã đã nỗ lực thực hiện chính sách ưu đãi đối với những người có công với cách mạng, gia đình có công với cách mạng. Để công tác đền ơn- đáp nghĩa có hiệu quả, bên cạnh việc triển khai thực hiện Pháp lệnh ưu đãi đối với người có công với cách mạng, xã Cao Dương đã kêu gọi nhân dân và cá nhân, tổ chức xã hội trong và ngoài xã tham gia giúp đỡ các gia đình chính sách vươn lên trong cuộc sống bằng nhiều hình thức như: góp quỹ đền ơn- đáp nghĩa, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xây tặng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa... Đây là cuộc vận động đầy ý nghĩa, hợp lòng dân nên đã được toàn xã hội tích cực hưởng ứng, nhờ đó, trong những năm qua, kết quả đóng góp quỹ đền ơn- đáp nghĩa trên địa bàn xã ngày càng có ý nghĩa thiết thực và đạt hiệu quả cao. Từ năm 2005 đến nay, toàn xã đã xây dựng và sửa được 6 nhà tình nghĩa tặng các hộ gia đình chính sách gặp khó khăn về nhà ở, tặng 12 sổ tiết kiệm (mỗi sổ trị giá từ 200- 300.000 đồng) và 6 vườn cây tình nghĩa trị giá gần 5 triệu đồng cho các gia đình bệnh binh, thương binh và gia đình liệt sĩ.

 

Thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công, xã Cao Dương đã và đang thực hiện ngày càng tốt hơn công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, cùng với việc chi trả kịp thời các chế độ trợ cấp, ưu đãi của Nhà nước, xã đã tập trung giải quyết nhanh gọn những tồn đọng sau chiến tranh... Từ những việc làm đầy ý thức trách nhiệm và nghĩa tình sâu nặng đó của Đảng bộ và nhân dân trong xã đã kịp thời động viên, tạo thêm sức mạnh và nghị lực cho các thương- bệnh binh, gia đình đối tượng chính sách trên địa bàn, giúp họ phấn đấu vươn lên phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, gia đình cách mạng xứng đáng là những công dân kiểu mẫu, gia đình cách mạng gương mẫu. Đến nay, đời sống của gia đình chính sách trên địa bàn xã đã từng bước ổn định, nhiều thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ đã vươn lên trong phát triển kinh tế, xoá đói- giảm nghèo và là những tấm gương sáng về việc chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nuôi dạy con cháu, xây dựng gia đình văn hóa…

 

Trong những ngày tháng 7 này, với tình cảm uống nước nhớ nguồn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Cao Dương đã triển khai nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 64 năm ngày TBLS với các nội dung cụ thể như: đi thăm hỏi, tặng quà các gia đình thương binh, liệt sĩ, tổ chức thắp hương Đài tượng niệm liệt sĩ để tôn vinh và tỏ lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ, các thương- bệnh binh, gia đình liệt sĩ đã hy sinh xương máu của mình vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc nhân dân. Bên cạnh đó, giao cho Đoàn thanh niên xã đăng ký giúp đỡ, tặng quà gia đình, người có công với nước bằng những việc làm cụ thể như: tổ chức lao động làm cỏ, chăm sóc vườn cây ăn quả, cấy lúa… Đồng thời, tổ chức các chương trình có ý nghĩa thiết thực để giáo dục truyền thống và tỏ lòng tri ân với các anh hùng liệt sĩ.

 

 

                                                                                      Hoàng Huy

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục