Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tiếp Đại sứ Trung Quốc Tôn Quốc Tường.

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tiếp Đại sứ Trung Quốc Tôn Quốc Tường.

Chiều 12/7, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp Đại sứ Trung Quốc Tôn Quốc Tường đến chào xã giao nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

 

Đánh giá cao đóng góp của Đại sứ Tôn Quốc Tường trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác và tình hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh Đảng, Nhà nước Việt Nam đặc biệt coi trọng hợp tác đối tác chiến lược lâu dài với Trung Quốc.

Phó Thủ tướng cho rằng, hai bên cần nhìn nhận thành tựu đã đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, văn hoá, giáo dục đào tạo… để tiếp tục giải quyết các vấn đề trên tinh thần đoàn kết, hoà bình, hữu nghị.

Theo Phó Thủ tướng, thực tế, nhiều vấn đề nảy sinh như phân giới cắm mốc trên bộ đã được hai bên giải quyết tốt đẹp. Vì vậy, trên cơ sở kinh nghiệm đã có, hai bên cần tiếp tục cùng nhau giải quyết những vấn đề trên biển, nhất là vấn đề mà hai bên còn khác biệt, để cùng nhau thảo luận nhằm tìm ra những giải pháp mang tính cơ bản, lâu dài.

Đại sứ Trung Quốc Tôn Quốc Tường cảm ơn sự giúp đỡ hỗ trợ của Chính phủ và các bộ, ngành chức năng của Việt Nam để Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác.

Ông Tôn Quốc Tường nhấn mạnh Đảng, Chính phủ Trung Quốc hết sức coi trọng hợp tác toàn diện với Việt Nam, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình và phát triển ở khu vực và thế giới. Do vậy, những tồn tại trong quan hệ hai nước cần được giải quyết thỏa đáng trên tinh thần hòa bình và hữu nghị.

Đại sứ Tôn Quốc Tường tin tưởng quan hệ hai nước sẽ ngày càng phát triển tốt đẹp.

 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Tôn Quốc Tường. Ảnh: Chinhphu.vn/Quang Hiếu

Cũng trong chiều 12/7, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Đại sứ Trung Quốc Tôn Quốc Tường.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ Tôn Quốc Tường trong việc phát triển quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam, Trung Quốc. Bộ trưởng cũng cho rằng, Việt Nam và Trung Quốc có những nét tương đồng vì thế những thành tựu trong phát triển kinh tế của Trung Quốc là kinh nghiệm quý đối với Việt Nam.

Về phía mình, Đại sứ Tôn Quốc Tường cho rằng, lịch sử quan hệ hai nước đã chứng minh chỉ có đoàn kết, hòa bình, hữu nghị và hợp tác mới đưa hai nước đến thắng lợi. Muốn vậy phải giữ hòa bình và ổn định, tạo môi trường phát triển thuận lợi, tạo sự tin cậy lẫn nhau trong giải quyết các vấn đề còn bất đồng, khác biệt.

Ông Tôn Quốc Tường tin tưởng quan hệ tốt đẹp giữ hai nước Việt Nam, Trung Quốc sẽ tiếp tục được đẩy mạnh.

Theo Chinhphu.vn

 

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục