Đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy dự lễ cắt băng khánh thành Nhà máy gạch nhẹ Phúc Sơn.

Đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy dự lễ cắt băng khánh thành Nhà máy gạch nhẹ Phúc Sơn.

(HBĐT) - Ngày 16/7, tại KCN Lương Sơn, Công ty CP gạch nhẹ Phúc Sơn đã tổ chức khánh thành Nhà máy và ra mắt sản phẩm gạch bê tông nhẹ khí chưng áp Phúc Sơn. Tới dự có đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy; đại diện các bộ, ngành TƯ; lãnh đạo sở, ban, ngành, địa phương và đông đảo các doanh nghiệp có quan hệ với Công ty CP gạch nhẹ Phúc Sơn.

 

Dự án Nhà máy sản xuất gạch bê tông khí chưng áp của Công ty CP Gạch nhẹ Phúc Sơn có tổng mức đầu tư 90,4 tỷ đồng, công suất, quy mô 150.000m3 sản phẩm/năm, tương đương với 80 triệu viên gạch nung tiêu chuẩn. Nhà máy có thể mở rộng lên 200.000 m3/năm. Dự án được đầu tư theo công nghệ của Đức- thân thiện với môi trường, giảm thiểu phát sinh khí thải công nghiệp độc hại, không phát sinh nước thải công nghiệp độc hại, không phát sinh tiếng ồn. Nguyên liệu chính dùng cho sản xuất là cát hoặc tro bay của các nhà máy nhiệt điện có thể bảo đảm nguồn nguyên liệu lâu dài và ổn định cho hoạt động của Nhà máy. Gạch bê tông nhẹ khí chưng áp có ưu điểm chống thấm, chống cháy, cách âm, cách nhiệt, giảm tải trọng của công trình, phù hợp cho việc xây dựng nhà cao tầng, các khu đô thị. Đặc biệt, sản phẩm gạch bê tông nhẹ khí chưng áp không sử dụng đến quỹ đất nông nghiệp của địa phương. Đây là loại sản phẩm thân thiện với môi trường đáp ứng và phù hợp với Quyết định số 567/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “chương trình sản xuất vật liệu xây dựng không nung đến năm 2020”.  Sau 1 năm triển khai đầu tư xây dựng, Nhà máy chính thức đi vào sản xuất, sản phẩm gạch được cấp giấy chứng nhận đạt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008. Công ty Phúc Sơn là đơn vị đầu tiên được trung tâm chứng nhận phù hợp QUACERT cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7959:2008. Hiện nay, sản phẩm gạch của Công ty Phúc Sơn đã được nhiều đối tác ký hợp đồng tiêu thụ.

 

Phát biểu lại buổi lễ, đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng thành công của Công ty CP Phúc Sơn. Đồng chí cho rằng: sự ra đời của Nhà máy gạch bê tông nhẹ khí chưng áp Phúc Sơn sẽ góp phần đóng góp nhiều hơn cho ngân sách Nhà nước và tích cực giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các sở, ban, ngành chức năng và địa phương tạo điều thuận lợi tối đa để các doanh nghiệp khắc phục khó khăn phát triển lành mạnh, đóng góp nhiều hơn nữa cho KT-XH của tỉnh.

 

Công nhân công ty CP gạch nhẹ Phúc Sơn vận hành ra mắt sản phẩm gạch bê tông khí chưng áp.

 

Nhân dịp này, Công ty CP gạch nhẹ Phúc Sơn đã tặng 60 triệu đồng cho quỹ “Đền ơn- đáp nghĩa” huyện Lương Sơn. Sau lễ khánh thành, các quan khách đã thăm quan Nhà máy.

                                                                            

 

                                            Lê Chung

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục