* Ông Đinh Tiến Dũng được giới thiệu làm Tổng Kiểm toán Nhà nước.

 Ngày 1-8, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trình Quốc hội dự kiến cơ cấu tổ chức bộ máy Chính phủ khóa XIII. Theo đó, Chính phủ khóa mới sẽ bao gồm Thủ tướng, các Phó Thủ tướng và 22 thủ trưởng các bộ và cơ quan ngang bộ. Các Phó Thủ tướng sẽ phụ trách các khối: kinh tế tổng hợp và chính sách phát triển nông thôn; kinh tế ngành và phát triển sản xuất; khoa học giáo dục và văn hóa xã hội; nội chính kiêm Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng.

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Quốc hội phê chuẩn cơ cấu tổ chức gồm 18 bộ: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giao thông - Vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch, Bộ Khoa học - Công nghệ, Bộ Giáo dục - Đào tạo, Bộ Y tế. 4 cơ quan ngang bộ gồm: Ủy ban Dân tộc, Ngân hàng Nhà nước, Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ. Ngoài ra, còn có 8 cơ quan thuộc Chính phủ nhưng không làm chức năng quản lý nhà nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trình bày trước Quốc hội dự kiến cơ cấu tổ chức bộ máy Chính phủ khóa XIII tại phiên họp sáng 1-8. Ảnh: Minh Điền

Người đứng đầu Chính phủ giải trình thêm, trong nhiệm kỳ 4 năm vừa qua, Chính phủ khóa XII đã có một bước thay đổi về cơ cấu. Năm 2007, Quốc hội đã phê chuẩn việc sáp nhập một số bộ thành bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực. Sắp tới, Chính phủ sẽ khẩn trương điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, cơ chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ để quản lý tốt hơn, trong đó có các lĩnh vực như đất đai, khoáng sản, năng lượng, môi trường… nhằm nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước, trách nhiệm giải trình trước Quốc hội và nhân dân của các thành viên Chính phủ.
 
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý cũng đã trình bày với Quốc hội Báo cáo thẩm tra về Tờ trình nêu trên của Chính phủ. Báo cáo khẳng định, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tán thành phương án cơ cấu tổ chức Chính phủ do Thủ tướng trình. “Sắp tới, Quốc hội sẽ xem xét việc sửa đổi Hiến pháp 1992, cũng như các luật tổ chức Chính phủ liên quan. Mọi thay đổi sẽ được xem xét sau khi tổng kết đánh giá toàn diện hoạt động cũng như sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 (dự kiến vào cuối nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII). Vì vậy, chưa nên có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức Chính phủ trong nhiệm kỳ này”, ông Phan Trung Lý nhận định.
 
 Tuy nhiên, UB Pháp luật đề nghị Chính phủ phân công chức năng, nhiệm vụ rõ ràng để tránh trùng lặp trong công việc giữa các thành viên Chính phủ, giữa các Phó Thủ tướng và các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Chính phủ khóa mới nên tiến hành rà soát hoạt động các cục, tổng cục để xem xét cơ quan nào không đáp ứng được yêu cầu công việc thì phải tổ chức sắp xếp lại.
 
Chính phủ khóa XII hiện có 5 Phó Thủ tướng, gồm: Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm, Phó Thủ tướng phụ trách khối nội chính, đồng thời là Phó Trưởng ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng Trương Vĩnh Trọng, Phó Thủ tướng phụ trách văn hóa, giáo dục, y tế Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế ngành Hoàng Trung Hải. Có 22 bộ và cơ quan ngang bộ.

* Theo Tờ trình được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trình bày trước Quốc hội sáng  1-8, ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình đã được giới thiệu để Quốc hội bầu giữ vị trí Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Ông Đinh Tiến Dũng sinh ngày 10-1961 tại xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình là cử nhân kinh tế tài chính, thạc sĩ quản trị kinh doanh.

Trước khi làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, ông Đinh Tiến Dũng đã từng kinh qua các chức vụ: Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Theo chương trình kỳ họp, hôm nay 2-8, Quốc hội bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước.

 

                                                                                       Theo SGGP

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục