Mô hình trồng su su lấy ngọn ở xã Quyết Chiến, giúp hội viên phụ nữ tăng thêm thu nhập, xoá đói - giảm nghèo.

Mô hình trồng su su lấy ngọn ở xã Quyết Chiến, giúp hội viên phụ nữ tăng thêm thu nhập, xoá đói - giảm nghèo.

(HBĐT) - 5 năm qua (2006 - 2010), Hội PN xã Quyết Chiến (Tân Lạc) đã triển khai phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Các phong trào thi đua yêu nước phát động được các cấp Hội cụ thể hóa gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 

Chị Đinh Thị Quyền, Chủ tịch Hội phụ nữ xã cho biết: Hội PN xã đã triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như hỗ trợ phụ nữ xã phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập. Hội đã đưa các loại giống ngô lai, lúa lai thâm canh tăng vụ, đặc biệt mô hình trồng su su lấy ngọn giúp các hội viên vươn lên thoát nghèo.  

Hiện nay, Hội PN xã có 320 hội viên, trong đó có 16 đảng viên, công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ Hội luôn được quan tâm. Hàng năm, Hội phối hợp với các trường vận động hội viên tham gia các lớp phổ cập giáo dục THCS, THPT. Bên cạnh đó, 100% cán bộ Hội được tham gia các lớp tập huấn kiến thức và kỹ năng tuyên truyền, giám sát thực hiện quyền bình đẳng giới, phòng - chống bạo lực gia đình, phối hợp tổ chức tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho gần 4.000 lượt hội viên.

Để góp phần thực hiện mục tiêu xoá đói - giảm nghèo, Hội PN đã kết hợp với cán bộ khuyến nông tổ chức 7 lớp chuyển giao KH-KT cho hội viên, kết hợp với MTTQ xã và các đoàn thể vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đem lại hiệu quả kinh tế. Năm 2010 có 20 hội viên được vay từ nguồn vốn Ngân hàng CSXH để phát triển kinh tế với sốõ tiền 179 triệu đồng. Hội luôn quan tâm đến hội viên nghèo, thường xuyên rà soát, vận động, giúp đỡ những hội viên khó khăn bằng hình thức hỗ trợ gạo, thóc, lợn giống, vật liệu xây dựng trị giá trên 20 triệu đồng, 100 ngày công lao động, Hội đã xây dựng 3 mô hình điểm phụ nữ làm kinh tế, phụ nữ thoát nghèo, 5 mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi, 3 mô hình giúp phụ nữ nghèo làm chủ hoạt động có hiệu quả. Những điển hình phụ nữ, sản xuất kinh doanh giỏi được chị em tham quan, học tập kinh nghiệm như chị Bùi Thị Hưng, xóm Trung Hưng; Đinh Thị An, xóm Biệng; Bùi Thị Đam, xóm Cá...

 

Song song với  phát triển kinh tế, Hội tích cực tuyên truyền Pháp lệnh Dân số cho các hội viên, tỷ lệ sinh con thứ 3 giảm, tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em giảm còn 16,8%. Hội viên còn tổ chức giao lưu văn hoá, văn nghệ hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu pháp luật, cung cấp thông tin về phòng - chống tệ nạn xã hội, ma tuý, buôn bán phụ nữ, trẻ em, góp phần xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá.  Năm 2010 có 119 gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn văn hoá. Đặc biệt, phong trào thực hành tiết kiệm theo gương Bác Hồ, hội viên phụ nữ xã Quyết Chiến đã tích cực tham gia phong trào nuôi lợn nhựa và tiết kiệm được 20 triệu đồng.

 

                                                                            Tuấn Hưng  

 

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục