Nhiều hội viên phụ nữ phường Thịnh Lang phát triển dịch vụ tạo thu nhập ổn định lâu dài sau khi bị thu hồi đất. Ảnh: Gia đình chị Nguyễn Thị Nông, tổ 12 dành tiền đền bù mở cửa hàng buôn bán hàng tạp hoá.

Nhiều hội viên phụ nữ phường Thịnh Lang phát triển dịch vụ tạo thu nhập ổn định lâu dài sau khi bị thu hồi đất. Ảnh: Gia đình chị Nguyễn Thị Nông, tổ 12 dành tiền đền bù mở cửa hàng buôn bán hàng tạp hoá.

(HBĐT) - Thịnh Lang là phường trọng điểm diện thu hồi đất cho các dự án ở khu vực bờ trái sông Đà (TPHB). Đến nay, các dự án đã thu hồi trên 40 ha đất nông nghiệp, tập trung tại 7 tổ dân phố từ số 8 đến 13. Diện tích đất canh tác hiện chỉ còn lại 71 ha nhưng chủ yếu là đất màu, manh mún. Hệ thống kênh, mương đã bị phá hủy do thi công các công trình nên thiếu nước tưới, năng suất cây trồng không cao.

 

Trong thời gian tới, diện tích đất nông nghiệp còn lại tiếp tục trong diện thu hồi dành cho những công trình khác. Vấn đề tạo việc làm cho người nông dân sau thu hồi đất đang là bài toán khó ở phường, nhất là những phụ nữ trung niên tuổi từ 40 trở lên. 

 

Bà Nguyễn Thị Đức, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường cho biết: Phường có 646 hội viên, sinh hoạt tại 14 tổ dân phố, trong đó có gần 400 hội viên nông dân, sinh hoạt tại 7 tổ dân phố có đất thu hồi. Vốn quen với cấy lúa, trồng rau nên không còn đất canh tác, việc chuyển sang nghề mới gặp nhiều khó khăn. Chỉ có khoảng 100 hội viên từ 40 tuổi trở lên tìm được việc như: làm chổi chít, người giúp việc, trông trẻ nhưng công việc, thu nhập không ổn định. Với những hội viên trẻ có thể đi học nghề, tìm việc làm tại các doanh nghiệp. Nan giải nhất là những phụ nữ trung niên, không còn khả năng đào tạo, sức khỏe hạn chế, không thể đi làm phụ hồ hay lao động nặng nhọc như nam giới. Trong khi đó, do dân số ngày càng đông, diện tích đất ở ngày càng thu hẹp nên không thể tổ chức chăn nuôi với quy mô lớn tại hộ gia đình.

 

Trước những khó khăn đó, Hội đã tuyên truyền cho các gia đình hội viên sử dụng tiền đền bù hợp lý, tránh dùng xây nhà, mua sắm mà để tái đầu tư, chuyển nghề nghiệp. Đồng thời, phối hợp với Trung tâm Khuyến khích phát triển kinh tế mở các lớp tập huấn về trồng rau sạch, tận dụng diện tích đất còn lại tăng cường áp dụng tiến bộ KH-KT, nâng cao hiệu quả kinh tế. Cùng với đó, khuyến khích hội viên tự tạo việc làm thông qua phát triển dịch vụ buôn bán, may mặc, làm chổi chít, xây nhà cho thuê với lợi thế gần trường CĐ VHNT Tây Bắc. Đẩy mạnh hoạt động của các tổ phụ nữ tiết kiệm, giúp hội viên nghèo vay không lãi để phát triển kinh tế. Hội còn đứng ra nhận ủy thác với Ngân hàng CSXH vay tín chấp gần 1 tỉ đồng cho hộ nghèo và HS-SV có hoàn cảnh khó khăn vay. Từ sự định hướng đó, xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế khá, thu nhập ổn định như: cơ sở may của chị Phạm Thị Lý; cửa hàng buôn bán dịch vụ của chị Nguyễn Thị Nông; xây nhà trọ cho thuê kết hợp buôn bán  của chị Nguyễn Thị Quyết, Nguyễn Thị Thủy; trồng rau sạch kết hợp nấu rượu, dịch vụ xay xát, nuôi lợn làm bể biôga của chị Nguyễn Thị Thảnh... Ngoài ra đã có 40 chị tham gia làm chổi chít tại doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn. Toàn phường hiện chỉ còn 18 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ. Mỗi năm, Hội phấn đấu giúp từ 1 - 2 hộ phụ nữ thoát nghèo   và thu nhập bình quân năm 2011 đạt 24 triệu đồng/người. Tuy nhiên, để giúp hội viên có việc làm ổn định, lâu dài, bà Nguyễn Thị Đức, Chủ tịch Hội PN phường kiến nghị cần xây dựng chợ trên địa bàn phường để chị em có cơ hội buôn bán; tạo điều kiện vay vốn cho hộ nghèo, cận nghèo phát triển kinh tế; mở các lớp tập huấn, dạy nghề phù hợp với phụ nữ trung niên như: đan lát, thêu ren...

 

            

                                                                                        Minh Châu

 

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục