Được sự uỷ quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh uỷ trao Huân chương Độc lập hạng nhì cho nhà trường.

Được sự uỷ quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh uỷ trao Huân chương Độc lập hạng nhì cho nhà trường.

(HBĐT) - Ngày 25/8, trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ đã tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập hệ chuyên, đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhì và khai giảng năm học 2011-2012. Tới dự và chia vui với thầy, trò nhà trường có các đồng chí: Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh uỷ; Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đại diện Bộ GD&ĐT; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cùng đông đảo các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.

  

Thay mặt cho hơn 1.300 cán bộ, giáo viên và học sinh, thạc sĩ Trần Quang Đức, Hiệu trưởng trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ đã đọc diễn văn kỷ niệm. Trong lịch sử 64 năm của Nhà trường, 30 năm hệ chuyên đã tạo được những dấu mốc quan trọng, bắt đầu hệ chuyên đầu tiên được thành lập vào tháng 9/1981. Trong 30 năm qua, kể từ ngày hệ chuyên đầu tiên ra đời, sự nghiệp GD&ĐT của nhà trường không ngừng phát triển với nhiều thành tích đáng tự hào. Mỗi giai đoạn, trường đều tạo được những dấu ấn đặc biệt. Nhất là từ năm 1991 đến nay, trường tiếp tục khẳng định mình bằng chất lượng giáo dục mũi nhọn; đã bồi dưỡng cho tỉnh 1101 học sinh đoạt giải quốc gia, trong đó, riêng nhà trường có 943 giải và 17 học sinh được tham dự đội dự tuyển Ô-lim-píc quốc tế. Kết quả này đã góp phần đưa GD&ĐT đứng đầu bảng B về số lượng, chất lượng giải trong 9 năm liền, cũng như đạt thứ hạng cao từ khi chung bảng toàn quốc; chất lượng GD&ĐT của trường luôn đứng ở tốp đầu trong số các trường chất lượng cao của toàn quốc. Những năm gần đây, nhà trường có tỷ lệ học sinh xếp loại học sinh khá, giỏi chiếm từ 95-99% (trong đó, loại giỏi chiếm từ 25-35%); học sinh có hạnh kiểm khá, tốt đạt trên 99%; tỷ lệ đỗ vào các trường đại học đạt từ 87-94%. Năm 2011, trường được xếp thứ 40/200 trường có kết quả tốt về thi đỗ đại học. Bên cạnh đó, trường còn đoạt 90 giải tại kỳ thi giải toán trên máy tính cầm tay khu vực toàn quốc; 19 giải (trong đó có 2 huy chương vàng) tại Giải toán Hà Nội mở rộng và 05 huy chương bạc kỳ thi Ô-lim-píc Singgapore mở rộng... Trường đã được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. 30 năm liền, đảng bộ nhà trường được công nhận TCCS Đảng TSVM; trong đó có 10 năm liền được công nhận là TCCS đảng TS- VM tiêu biểu được Tỉnh uỷ tặng bằng khen. Trong những năm năm qua, trường đã được đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba và Huân chương Độc lập hạng ba; 3 tổ chuyên môn: Lý-hoá-sinh, ngoại ngữ-kỹ thuật-thể dục và tổ văn-sử-địa được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba.

     

Nhằm đạt được những kết quả tốt trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012, nhà trường đã có các bước chuẩn bị về nhiều mặt (cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học, chất lượng đội ngũ, thực hiện xã hội hoá giáo dục...). Đồng thời, Nhà trường cũng đã đề ra các nhóm giải pháp có tính khả thi, phù hợp với điều kiện phát triển của trường trong năm học này. Năm học 2011-2012, trường có 36 lớp với 1265 học sinh thuộc 11 hệ chuyên và các lớp cận chuyên.

    

Được sự uỷ quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh uỷ đã trao Huân chương Độc lập hạng nhì cho nhà trường.

   

Phát biểu trong lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh uỷ đã ghi nhận và biểu dương những thành tích nhà trường đã đạt được trong nhiều năm qua. Trường luôn là “địa chỉ đỏ” về chất lượng GD&ĐT của tỉnh và là niềm tự hào của đồng bào các dân tộc trong tỉnh. Trường đã có những đóng góp về việc bồi dưỡng nhân tài, đào tạo nguồn nhân lực cho quê hương, đất nước. Về nhiệm vụ trong năm học 2011-2012,  đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh:  Nhà trường cần tiếp tục quán triệt thực hiện Kết luận số 242 ngày 15/4/2009 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết TW 2 (khoá VIII), chỉ thị số 40 ngày 15/6/2004 của Ban Bí thư về xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, xây dựng kế hoạch thực hiện “Chương trình quốc gia bồi dưỡng nhân tài đến năm 2020”. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp hiệu quả để đẩy mạnh phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; coi trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, kỹ năng cho học sinh. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án phát triển hệ thống trường chuyên THPT giai đoạn 2010-2020; tập trung đầu tư cơ sở vật chất trường lớp, trang thiết bị dạy học theo hướng hiện đại, chuẩn hoá; phát huy thế mạnh về năng lực của đội ngũ giáo viên. Đồng thời, nhà trường coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, giáo viên và học sinh; đẩy mạnh công tác phát triển đảng...

    

Cũng trong dịp kỷ niệm, Nhà trường đã tổ chức nhiều chương trình giao lưu, gặp gỡ các thế hệ, học sinh tiêu biểu; liên hoan văn nghệ và các hoạt động ngoại khóa bổ ích, có ý nghĩa./.                                                                         

 

 

                                                               Văn Tưởng

 

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục