Hội viên CLB Hưu trí TPHB tham gia hoạt động  tại các tổ hòa giải, tổ an ninh cơ sở. Ảnh: P.V

Hội viên CLB Hưu trí TPHB tham gia hoạt động tại các tổ hòa giải, tổ an ninh cơ sở. Ảnh: P.V

(HBĐT) - Những ngày đầu thành lập, CLB mới có 30 hội viên, sinh hoạt tại 2 tổ cầu lông và văn thơ. Đến nay, CLB đã phát triển lên 750 hội viên, sinh hoạt tại 39 tổ cơ sở ở 13 phường, xã và 9 bộ môn tại văn phòng CLB. Với mục tiêu sống vui, sống khỏe, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội, CLB hưu trí TP Hòa Bình trở thành nơi sinh hoạt cộng đồng không thể thiếu của cán bộ hưu trí.

 

Tại đây, các hội viên được tham gia nhiều hoạt động bổ ích. Hoạt động thông tin, thời sự, chính sách, đọc báo giúp hội viên kịp thời nắm bắt chủ trương, đường lối, chính sách đổi mới của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, tích cực vận động con cháu, họ hàng, bà con lối xóm xây dựng khu dân cư văn hóa, bài trừ tệ nạn xã hội, các hủ tục lạc hậu, chấp hành nghiêm pháp luật, các quy định của Nhà nước; góp ý tâm huyết, xây dựng và có trách nhiệm với địa phương trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, xóa đói - giảm nghèo, khuyến học, khuyến tài, tham gia tích cực vào công tác xây dựng Đảng TS-VM. Bằng uy tín của mình, các hội viên đã tham gia hoạt động xã hội, giữ nhiều trọng trách  trong cấp ủy, tổ chức Đảng cơ sở, tổ dân phố, tổ hòa giải, tổ an ninh... 

 

Hoạt động văn hóa, thể thao thu hút đông đảo hội viên tham gia sinh hoạt, trong đó, đáng chú ý là bộ môn văn thơ đã tập hợp được hơn 40 hội viên sáng tác ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, phong tục, văn hóa các dân tộc tỉnh Hòa Bình. Đến nay, các hội viên đã sáng tác được gần 3.000 bài thơ, xuất bản thành 22 tập thơ sông Đà. Bộ môn văn nghệ cũng đã quy tụ được hơn 30 hội viên tham gia, thường xuyên tổ chức giao lưu tại các buổi sinh hoạt CLB, tham gia sinh hoạt văn nghệ quần chúng tại các xã, phường trong và ngoài TP Hòa Bình. Các bộ môn thể thao khác như: cờ vua, bóng bàn, bóng chuyền mềm, cầu lông, xe đạp, dưỡng sinh ngoài trời, tâm năng dưỡng sinh, phục hồi sức khỏe đã tạo điều kiện để các hội viên rèn luyện sức khỏe, sống vui vẻ, hòa mình cùng cộng đồng, nêu gương sáng cho con cháu noi theo. 

 

Để hội viên thêm hiểu biết về các di tích lịch sử văn hóa, cách mạng, danh lam thắng cảnh và công cuộc đổi mới trên mọi miền tổ quốc, hàng năm, CLB đã tổ chức các hoạt động dã ngoại, tham quan, giao lưu với các CLB trong và ngoài tỉnh. Có những đoàn đã đi đến được với Cố đô Huế, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh... Các buổi dã ngoại, giao lưu là dịp để hội viên trao đổi kinh nghiệm tổ chức hoạt động của CLB và động viên, cổ vũ nhau cùng phát triển. 

 

Ghi nhận những đóng góp của CLB hưu trí TP Hòa Bình trong quá trình phát triển KT-XH tại địa phương, năm 2001 và 2011, CLB đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, các bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố Hòa Bình tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen. 

 

30 năm đã qua, CLB ngày càng khẳng định là mái nhà chung của cán bộ hưu trí thành phố Hòa Bình, là sân chơi cộng đồng giúp cho hội viên chia sẻ, trao đổi, tham gia sinh hoạt văn hóa tinh thần lành mạnh, luyện tập TD-TT, bảo vệ và nâng cao sức khỏe để tiếp tục sống vui, sống khỏe, sống có ích. Trong thời gian tới, CLB hưu trí TP Hòa Bình tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy quản lý điều hành, nâng cao chất lượng hội viên, bổ sung, điều chỉnh quy chế tổ chức, hoạt động của CLB cho phù hợp tình hình mới. Duy trì và nâng cao chất lượng, nội dung sinh hoạt thông tin thời sự, nói chuyện chính trị, mở rộng thêm các chuyên đề về khoa học, kỹ thuật, văn hóa, văn nghệ, chăm sóc sức khỏe. Tiếp tục nâng cao chất lượng luyện tập ở tất cả các bộ môn TD-TT, dưỡng sinh hiện có, nghiên cứu phát triển môn mới, các bài tập mới phù hợp với điều kiện CLB. Nâng cao chất lượng hoạt động của bộ môn văn thơ, văn nghệ, sáng tác nhiều bài thơ hay, luyện tập nhiều tiết mục văn nghệ hấp dẫn, có những tiết mục mang đậm bản sắc dân tộc, phù hợp với lớp người cao tuổi. Chăm lo, củng cố, xây dựng cơ sở vật chất, nhà cửa, sân bãi, dụng cụ, phương tiện, đáp ứng nhu cầu luyện tập, thi đấu và giao lưu đối ngoại, thu hút ngày càng nhiều hội viên tham gia.

 

 

                                                              Bạch Quốc Khánh

                                           Chủ nhiệm CLB hưu trí TP Hòa Bình

 

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục