Đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy thăm hỏi 1 bệnh nhân trẻ em đang có dấu hiệu phục hồi tốt sau điều trị tay- chân- miệng tại trạm y tế Long Sơn.

Đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy thăm hỏi 1 bệnh nhân trẻ em đang có dấu hiệu phục hồi tốt sau điều trị tay- chân- miệng tại trạm y tế Long Sơn.

(HBĐT) - Ngày 26/8, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh uỷ làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, nắm bắt tình hình bệnh tay- chân- miệng tại xã Long Sơn (Lương Sơn). Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ, Sở Y tế, và lãnh đạo UBND huyện Lương Sơn.

 

Đoàn đã dành nhiều thời gian tìm hiểu về bệnh tay- chân- miệng tại trạm y tế xã và điểm trường mầm non ở thôn An Thịnh. Ca bệnh đầu tiên được phát hiện tại thôn An Thịnh vào ngày 19/8. Đến hết ngày 24/8, toàn xã có 24 trẻ em bị nghi mắc bệnh tay- chân- miệng. Trước diễn biến đó, cùng với việc báo cáo kịp thời đối với ngành cấp trên, trong những ngày qua, UBND xã đã kiện toàn ban chỉ đạo và có nhiều động thái tích cực để làm tốt công tác phòng- chống bệnh; huy động sự tham gia của các ngành, đoàn thể, mặt trận, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động trong toàn dân. Trạm y tế xã đã hướng dẫn, tư vấn, chăm sóc, điều trị tại gia đình; theo dõi tình hình; phối hợp với trường mầm non để giám sát, phát hiện bệnh nhân và cho bệnh nhân nghỉ học để cách ly. Đồng thời, Trạm đã làm tốt công tác vệ sinh môi trường tại điểm trường mầm non, bằng hoá chất Cloramin B (bao gồm cả đồ dùng học sinh, bàn ghế, đồ chơi, giếng nước, công trình vệ sinh)...

 

Trong buổi làm việc với cấp uỷ, chính quyền và Trạm y tế xã, lãnh đạo ngành Y tế, UBND huyện Lương Sơn và Trung tâm Y tế dự phòng Lương Sơn đã có nhiều ý kiến, đề ra các hướng cần thiết để xã từng bước hạn chế bệnh tay- chân- miệng trên địa bàn.

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh uỷ đã ghi nhận những nỗ lực mà địa phương triển khai trong thời gian qua. Dù địa bàn còn nhiều khó khăn, Trạm y tế còn nhiều bất cập về cơ sở vật chất, nhưng việc nắm bắt tình hình tại địa bàn được xã tiến hành khá nhanh nhạy và triển khai các bước tiếp theo kịp thời, bài bản. Tuy nhiên, trong thời điểm này, xã cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động trong toàn dân; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó nêu cao vai trò của các ngành, đoàn thể, MTTQ, trưởng thôn nhằm nâng cao nhận thức của đồng bào các dân tộc nơi đây. Công tác tuyên truyền phải được đa dạng hoá với nhiều kênh khác nhau cùng hướng tới hiệu quả và thiết thực. Vấn đề là chủ động có các giải pháp, thực hiện tốt công tác phòng- chống bệnh và tránh tình trạng trẻ bị bệnh tử vong. Đồng chí cũng giao nhiệm vụ cho ngành Y tế tỉnh, UBND huyện Lương Sơn có kế hoạch, phương án dự phòng (kinh phí, thuốc men, cơ sở vật chất, đội ngũ thầy thuốc...) và các giải pháp kịp thời nhằm làm tốt công tác phòng- chống bệnh trên địa bàn.

 

Được biết, hiện nay, 4/24 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lương Sơn có bệnh nhân tay- chân- miệng (29 ca ở các xã Long Sơn, Lâm Sơn, Cao Dương và Trường Sơn). Toàn tỉnh hiện đã có 435 ca bệnh ở 45 xã, phường, thị trấn của 11/11 huyện, thành phố.

 

                                                 

                                                                        Văn Tưởng

 

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục