Ngày 29/8, tại Phủ Chủ tịch, Đại sứ Ma-lai-xi-a Azmil Bin Mohd Zabidi, Đại sứ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ David Bruce Shear, Đại sứ Ai-len Damien Cole, đã trình Quốc thư lên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhân dịp mới nhận công tác tại Việt Nam.

Trong buổi tiếp Đại sứ Ma-lai-xi-a Azmil Bin Mohd Zabidi, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp quan hệ hai nước. Chúc mừng những thành công to lớn của Ma-lai-xi-a trên nhiều phương diện, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ hài lòng về quan hệ kinh tế thương mại hai nước đã có chuyển biến tích cực, kim ngạch đạt hơn 5 tỉ đôla Mỹ. Ma-lai-xi-a đứng trong nhóm các quốc gia đầu tư nguồn lực lớn vào Việt Nam. Việt Nam cũng đánh giá cao Ma-lai-xi-a với vai trò quốc gia thu hút lao động ngoài nước, trong đó có Việt Nam. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh trật tự, góp phần vào hòa bình ổn định khu vực và trên thế giới. Thông qua ngài Đại sứ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã mời Quốc vương Ma-lai-xi-a sang thăm Việt Nam. Đại sứ Ma-lai-xi-a Azmil Bin Mohd Zabidi cảm ơn Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dành thời gian tiếp và chuyển lời chào trân trọng và nồng nhiệt của Quốc vương Malaixia nhân dịp Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhận trọng trách mới. Đại sứ hy vọng với truyền thống quan hệ hợp tác bền chặt giữa hai quốc gia, thời gian tới lãnh đạo hai nước sẽ tiếp tục có chính sách để thúc đẩy quan hệ thương mại, nâng cao kim ngạch thương mại hai chiều. Đại sứ mong muốn trong nhiệm kỳ của mình sẽ đóng góp nhiều hơn trong quan hệ ngoại giao hai nước.

Trong buổi tiếp Đại sứ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ David Bruce Shear, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã chúc mừng ngài Đại sứ nhận nhiệm vụ mới. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tin tưởng ngài Đại sứ với những kinh nghiệm và năng lực ngoại giao vốn có sẽ có được một nhiệm kỳ thành công với nhiều đóng góp cho quan hệ ngoại giao hai nước. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao quan hệ hợp tác hai nước Việt Nam- Hoa Kỳ, khẳng định Hoa Kỳ là đối tác ưu tiên hàng đầu của Việt Nam. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng mặc dù hai nước vẫn còn tồn tại một số vấn đề chưa đạt đồng thuận cần tăng cường trao đổi, nhưng về tổng thể, quan hệ song phương hai nước đang ngày càng được tăng cường, minh chứng rõ nét qua triển vọng hợp tác đầu tư, khoa học kỹ thuật, giáo dục đào tạo. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hoan nghênh những thiện chí hỗ trợ từ phía lãnh đạo và nhân dân Hợp chủng quốc Hoa kỳ với Việt Nam kể từ khi hai nước bình thường quan hệ. Đại sứ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ David Bruce Shear đánh giá cao quan hệ ngoại giao hai nước Hoa Kỳ- Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu thời gian qua. Đại sứ cho rằng, Hoa Kỳ ủng hộ mạnh mẽ giải pháp đa phương và hòa bình đối với vấn đề biển Đông, hợp tác sử dụng bền vững nguồn nước sông Mekong, nhấn mạnh hai nước cần tăng cường phối hợp để hướng tới mục tiêu giữ gìn sự ổn định, phát triển trong khu vực. Đại sứ cũng vui mừng cho biết, dư luận Mỹ đánh giá cao thành công của Việt Nam trên các diễn đàn khu vực và quốc tế, mong muốn mở rộng quan hệ với Việt Nam trên các lĩnh vực. Đại sứ tin tưởng lãnh đạo hai nước sẽ có thêm nhiều hoạt động hợp tác hướng tới tinh thần đối tác chiến lược trong quan hệ ngoại giao hai nước.

Trong buổi tiếp Đại sứ Ai-len Damien Cole, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhắc lại truyền thống hợp tác tốt đẹp giữa hai nước. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ cảm ơn Ailen đã hỗ trợ Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, trong đó có hỗ trợ ODA, an sinh xã hội. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định Việt Nam mong muốn cùng Ai len đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao những ý tưởng được đại sứ Ai len trình bày trong nhiệm kỳ mới, đề nghị ngài Đại sứ sẽ có nhiều chuyến đi thực tế đến các vùng, miền của Việt Nam để tìm hiểu tiềm năng hợp tác. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định sẽ tạo điều kiện để ngài Đại sứ hoàn thành nhiệm vụ. Đại sứ Ai-len Damien Cole đánh giá cao Việt Nam trong hoạt động sử dụng hiệu quả ODA. Đại sứ cũng bày tỏ ấn tượng tốt đẹp về tình hình phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, quan hệ ngoại giao giữa hai nước và mong muốn sẽ có nhiều đóng góp để thúc đẩy quan hệ Ailen và Việt Nam lên tầm cao mới.

Cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng đã tiếp Đại sứ Inđônêxia Pitono Purnomo đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác. Trong buổi tiếp ngài Pitono Purnomo, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam vui mừng trước mối quan hệ đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng phát triển trên tất cả các lĩnh vực, vì sự phồn vinh của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Vui mừng trước những thành tựu mà đất nước Inđônêxia đã đạt được, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao Đại sứ Inđônêxia Pitono Purnomo trong nhiệm kỳ qua. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tin tưởng trên cương vị mới, ngài Đại sứ sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp tích cực vào việc không ngừng phát triển mối quan hệ ngoại giao Việt Nam và Inđônêxia, hướng đến sự hợp tác chiến lược trong tương lai không xa. Chúc mừng Chủ tịch nước Trương Tấn Sang được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ cương vị Chủ tịch nước, ngài Pitono Purnomo bày tỏ tự hào sau nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam đã được chứng kiến những thành tựu quan trọng và toàn diện mà Việt Nam đã đạt được. Bày tỏ vui mừng trước quan hệ hai nước ngày càng được tăng cường và đi vào chiều sâu, ngài Pitono Purnomo đánh giá cao quan hệ hợp tác Việt Nam và Inđônêxia trên các lĩnh vực kinh tế, đặc biệt là khai thác tài nguyên biển, khẳng định sẽ làm hết sức mình tiếp tục thúc đẩy quan hệ giữa 2 nước trên các lĩnh vực./.

 

                                                                                  Theo TTXVN

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục