Học sinh trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ quan tâm tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp của Bác Hồ qua tủ sách thân thiện.

Học sinh trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ quan tâm tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp của Bác Hồ qua tủ sách thân thiện.

(HBĐT) - Sau 4 năm thực hiện CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (giai đoạn 2007 - 2010), Đảng bộ và nhân dân thành phố Hòa Bình (TPHB) phấn khởi, tự hào được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện. Đó là kết quả của chủ trương đưa CVĐ trở thành nhiệm vụ chính trị trọng tâm của các cấp, ngành và là việc làm thường nhật của mỗi tập thể, cá nhân.

 

Chỉ với con số hàng năm có gần 100% cán bộ, đảng viên tham gia học tập các chuyên đề, viết bản thu hoạch, đăng ký phương hướng phấn đấu học tập và làm theo tấm gương của Bác. Toàn thành phố có gần 6.200 bài viết của cán bộ, đảng viên bày tỏ quan điểm về sự cần thiết của CVĐ trong cuộc sống hôm nay; 9.550 bài viết tìm hiểu của cán bộ, nhân dân về cuộc đời, sự nghiệp của Người; trên 3.000 bài dự thi của ĐV-TN về tấm gương đạo đức Bác Hồ. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị, trường học tổ chức hàng trăm cuộc tọa đàm, nói chuyện, thi kể chuyện về Bác. CVĐ thường được tuyên truyền gắn với hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn... đã cho thấy CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” có ý nghĩa lớn lao, tác động tích cực đến suy nghĩ và hành động của đông đảo nhân dân thành phố.

 

Được xác định là CVĐ có ý nghĩa quan trọng trong đời sống xã hội, những năm qua, BTV Thành ủy đã chỉ đạo chặt chẽ gắn thực hiện CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và gắn với xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể vững mạnh. Được thể hiện rõ nét trong sinh hoạt và hoạt động của cấp ủy các cấp đã đề cao nguyên tắc tập trung dân chủ. Những nhiệm vụ chính trị cơ bản của địa phương, đơn vị được tập thể cấp ủy, chi bộ thảo luận dân chủ. Đặc biệt, trên cơ sở học tập các chuyên đề của CVĐ, địa phương, cơ quan, đơn vị của thành phố đã xây dựng và thực hiện các tiêu chí cụ thể trong phòng - chống tham nhũng, lãng phí. Coi trọng thực hiện tiết kiệm 10% trong chi thường xuyên, đề ra kế hoạch giảm các khoản chi hội họp, tiếp khách, xăng xe... Riêng với khối đoàn thể đã phát huy tốt vai trò tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, ghi sâu lời dạy của Bác về tinh thần tương thân, tương ái, các tổ chức, đoàn thể của thành phố đã tích cực tuyên truyền đến cán bộ, hội viên, đoàn viên hưởng ứng bằng những việc làm thiết thực, bổ ích theo phương châm mỗi người có một việc làm ý nghĩa để nở rộ vườn hoa việc tốt. Theo đó, trong 4 năm thực hiện CVĐ, toàn thành phố đã quyên góp được trên 1 tỷ đồng giúp đỡ người nghèo. Từ phong trào “ống tiền tiết kiệm”, “Hũ gạo tiết kiệm của Hội Phụ nữ đã vận động tiết kiệm được 6.480 kg thóc, 5.060 kg gạo và trên 255 triệu đồng giúp đỡ hội viên nghèo, hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Đoàn thanh niên thành phố tổ chức quyên góp và trao tặng trên 1.000 bộ quần áo cho trẻ em nghèo; tặng hơn 200 suất quà trị giá 50 triệu đồng cho gia đình chính sách, trẻ em khuyết tật; ủng hộ xây dựng 3 nhà nhân ái cho ĐV-TN có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; huy động trên 10.000 công  lao động tham gia các hoạt động tình nguyện tại cộng đồng... Hội Nông dân thành phố đã đẩy mạnh phong trào giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, XĐ-GN bằng việc ủng hộ 390 ngày công, trên 36 triệu đồng, xây dựng 155 triệu đồng quỹ hỗ trợ nông dân, quyên góp cây, con giống và hướng dẫn cách làm ăn cho gần 1.300 lượt hội viên nghèo. Các cấp Hội CCB khơi dậy bản chất Bộ đội Cụ Hồ phát động phong trào “Mỗi cơ sở hội làm một việc hay, hội viên CCB làm việc tốt theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, qua đó đã ủng hộ được 370 ngày công, 214 triệu đồng giúp đỡ hội viên nghèo lao động sản xuất, tu sửa nhà ở, phát triển kinh tế gia đình. Các cấp hội cũng xây dựng được 450 triệu đồng tiền quỹ giúp hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay không lấy lãi....

 

Ghi nhận những kết quả đạt được trong 4 năm thực hiện CVĐ, toàn thành phố đã có 20 tập thể, 21 cá nhân tiêu biểu được BCĐ CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” TPHB biểu dương, khen thưởng. 3 tập thể, 5 cá nhân xuất sắc được BCĐ tỉnh tặng bằng khen.

 

                                                                                    Bình Giang

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục