Thủ tướng Thoongxỉnh Thămmavông đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (Ảnh: Chinhphu.vn)

Thủ tướng Thoongxỉnh Thămmavông đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (Ảnh: Chinhphu.vn)

Sáng 9/9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đã đến thủ đô Viêng Chăn, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào và đồng chủ trì Hội nghị hợp tác đầu tư Việt Nam - Lào.



Đây là chuyến thăm chính thức nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sau khi được Quốc hội tín nhiệm bầu lại giữ chức Thủ tướng Chính phủ Việt Nam.

Lễ đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đã được tổ chức trọng thể tại Phủ Thủ tướng. Ngay sau lễ đón, Thủ tướng Lào Thoongxỉnh Thămmavông (Thongsing Thammavong) và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiến hành hội đàm.

Thủ tướng Thoongxỉnh Thămmavông nhiệt liệt hoan nghênh Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam sang thăm chính thức CHDCND Lào; đánh giá cao việc Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chọn Lào là nước đi thăm chính thức đầu tiên sau khi được tín nhiệm bầu lại giữ chức Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, coi đây là biểu hiện sinh động của tình đoàn kết đặc biệt, quan hệ thuỷ chung gắn bó giữa Lào và Việt Nam, đồng thời tin tưởng chắc chắn rằng chuyến thăm sẽ góp phần quan trọng vào việc thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng và đánh giá cao những thành tựu to lớn mà nhân dân Lào anh em đã giành được trong thời gian gần đây, tình hình an ninh chính trị ổn định, kinh tế tăng trưởng cao, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, vị thế và uy tín của Lào ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc nhân dân Lào anh em tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Thủ tướng Thoongxỉnh Thămmavông
duyệt đội danh dự (Ảnh: Chinhphu.vn) 


Hai bên khẳng định luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho việc củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, coi đây là tài sản vô giá cần gìn giữ và truyền lại cho các thế hệ mai sau.

Hai Thủ tướng đánh giá cao ý nghĩa của các chuyến thăm cấp cao giữa hai nước diễn ra sau các sự kiện lớn như Đại hội Đảng và bầu cử Quốc hội ở cả hai nước trong năm 2011; bày tỏ hài lòng nhận thấy quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước đã có những bước phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, đem lại hiệu quả thiết thực cho mỗi nước; nhất trí thúc đẩy triển khai các thỏa thuận hợp tác đầu tư và thương mại, hướng tới mục tiêu kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều đạt 2 tỷ USD vào năm 2015.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Thoongxỉnh Thămmavông nhất trí cần tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong các lĩnh vực an ninh, quốc phòng, văn hóa, giáo dục, giao thông vận tải, năng lượng,...; đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào; tích cực triển khai đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác Việt-Lào” nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực; tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực lao động, y tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn. Hai bên thỏa thuận giao Bộ Ngoại giao hai nước trao đổi các biện pháp thiết thực để tổ chức các hoạt động kỷ niệm trong năm 2012 là “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào”.

  

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội đàm với Thủ tướng Thoongxỉnh Thămmavông
                                                   (Ảnh: Chinhphu.vn)
 


Hai bên bày tỏ hài lòng và nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ và hiệu quả hơn nữa trong việc trao đổi thông tin và phối hợp hoạt động trên các diễn đàn Liên hợp quốc, ASEAN, ASEM và các diễn đàn quốc tế và khu vực khác, trong đó chủ trương giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 và Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC).

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Việt Nam tiếp tục ủng hộ Lào sớm gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) và hỗ trợ Lào tổ chức thành công Hội nghị cấp cao Á-Âu lần thứ 9 vào cuối năm 2012.

Cuộc hội đàm đã diễn ra trong bầu không khí chân tình, tin cậy, thắm tình hữu nghị anh em./.

 

                                                                             Theo TTXVN

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục