Mường Vang - vùng đất nổi tiếng với cơm, lúa dẻo, thơm ảnh: Nhân dân Mường Vang thu hoạch lúa vụ mùa năm 2011.

Mường Vang - vùng đất nổi tiếng với cơm, lúa dẻo, thơm ảnh: Nhân dân Mường Vang thu hoạch lúa vụ mùa năm 2011.

(HBĐT) - “Tự hào về châu Lạc Sơn xưa kia được coi là một trong những trung tâm văn hóa cổ của tỉnh; một huyền thoại về người đẹp xứ Mường hay sự nổi tiếng của cơm lúa Mường Vang”... Đó là niềm tự hào mà người dân Mường Vang - Lạc Sơn dù đi đâu, làm gì cũng khắc sâu, truyền tụng. Hôm nay, niềm tự hào ấy được người dân Mường Vang thăng hoa cùng các Mường lớn trong tỉnh hướng về ngày lễ lớn của xứ Mường Hòa Bình.

 

Bên cạnh niềm tự hào là một trong những trung tâm văn hóa cổ của tỉnh, người dân Lạc Sơn còn tự hào về miền đất anh hùng trong chiến đấu đánh giặc Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Song hành cùng những sự kiện lịch sử của đất nước, quân dân Lạc Sơn đã chiến đấu quyết liệt khiến địch bị thiệt hại nặng nề trong các chiến dịch chống thực dân Pháp, góp phần làm nên thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ. Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, quân dân Lạc Sơn phải liên tiếp đối phó với máy bay đánh phá của địch. ở Lạc Sơn đã xuất hiện nhiều gương dũng cảm, không sợ hy sinh, trực tiếp cầm súng bắn máy bay địch, lập được nhiều chiến công vang dội. Sau cuộc Tổng tấn công Tết Mậu Thân 1968, đế quốc Mỹ ngừng ném bom ở miền Bắc. Giai đoạn này, Lạc Sơn thi đua học tập, lao động, sản xuất sôi nổi; hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, bảo đảm trật tự trị an, hoàn thành công tác tuyển quân và chi viện cho miền Nam... Những đóng góp về sức người, sức của của nhân dân các dân tộc Lạc Sơn đã góp phần cùng cả nước làm nên chiến thắng lịch sử mùa xuân năm 1975, thống nhất đất nước. Qua hai cuộc trường kỳ kháng chiến của dân tộc, Đảng bộ và nhân dân Lạc Sơn đã được phong tặng nhiều huân, huy chương các loại, có 12 mẹ được tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

 

Ngày nay, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ và nhân dân Lạc Sơn đang tích cực sản xuất, ứng dụng tiến bộ KH-KT, góp phần tăng năng suất cây trồng - vật nuôi, từng bước cải thiện đời sống nhân dân. Bên cạnh đó, huyện Lạc Sơn đẩy mạnh sản xuất các ngành nghề, dịch vụ, CN-TTCN, xúc tiến thu hút đầu tư vào thế mạnh chế biến nông - lâm sản xuất khẩu, thương mại; xây dựng các khu du lịch sinh thái, văn hóa dựa trên những ưu thế về cảnh quan thiên nhiên đẹp với nhiều núi đá, hang động như: hang Trại, mái đá làng Vành, xóm Vành, xã Yên Phú (di tích mái đá làng Vành có niên đại trung gian của văn hóa Hòa Bình). Ngoài ra, Lạc Sơn còn có chiến khu Mường Khói, nước khoáng Quý Hòa, hạt thóc vạn năm, gần với rừng quốc gia Cúc Phương... Những lợi thế sẽ trở thành nguồn lực to lớn đối với huyện Lạc Sơn.

 

Hòa trong không khí tưng bừng chào đón lễ kỷ niệm 125 năm thành lập tỉnh, được nghe chị Bùi Thị Thủy, Phó Phòng VH-TT huyện Lạc Sơn giới thiệu về chương trình, tiết mục, diễn viên cùng những món đặc sản của huyện, đặc biệt là cảm nhận niềm vui, những nụ cười rạng rỡ, sự nhiệt tình luyện tập, chuẩn bị cho lễ kỷ niệm lớn của tỉnh, chúng tôi như được hòa vào ngày hội thực sự. Những ngày này, đi đâu trong vùng Mường Vang cũng thấy không khí náo nức, vui tươi, phấn khởi. Tiếng cồng chiêng của các diễn viên, nghệ nhân được tuyển chọn đã ngân vang khắp xứ Mường. Ngoài không khí luyện tập của các diễn viên, nghệ nhân, không khí từ mỗi ngôi nhà, KDC, vùng Mường cũng khác. Đường làng, ngõ phố được trang hoàng rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu...

 

Chị Thủy cho biết: Niềm vui mừng, náo nức đón chờ ngày lễ lớn hơn ai hết có lẽ chính là những diễn viên, nghệ nhân. Họ nóng lòng được hòa vào ngày lễ để cùng đua tài, gặp gỡ, giao lưu. 100 diễn viên, nghệ nhân của 2 xã Nhân Nghĩa, Liên Vũ được tuyển chọn để trình diễn cùng dàn cồng chiêng của tỉnh chăm chỉ, miệt mài luyện tập cho tiếng chiêng thêm đồng nhịp, vang xa; 30 diễn viên, nghệ nhân từ 2 xã Văn Sơn, Văn Nghĩa cũng nỗ lực hết mình cho những tiết mục độc đáo tái hiện sân khấu hóa lễ hội trên nền nhạc cồng chiêng; 2 người đẹp của xã Tân Lập - xã trung tâm Mường Vang cũng đã sẵn sàng, tự tin cho phần thi trang phục; gian hàng trưng bày các sản phẩm đặc trưng, độc đáo như: mây - tre đan, thổ cẩm, rượu cần, các sản phẩm nông sản của vùng cao Lạc Sơn, đặc biệt là gạo Mường Vang, gạo Miền Đồi - loại gạo được ca tụng trong dân gian “Cơm Mường Vó, lúa Mường Vang” cũng đã được lựa chọn, chuẩn bị chu đáo. Mâm cơm tiếp khách thường ngày trong phần ẩm thực cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng với những nguyên liệu đặc sản của địa phương.

 

Mảnh đất màu mỡ được thiên nhiên ưu đãi, sự chăm chỉ, cần mẫn, nhạy bén của con người đã làm nên nét đẹp trong đời sống văn hóa riêng của người Mường Vang. Nét riêng ấy sẽ góp phần cho một ngày hội chung của đất Mường thêm đa dạng, đặc sắc.

 

                                                                        Hồng Duyên

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục