* Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bắt đầu chuyến thăm Hà Lan

Ngày 27-9, tiếp tục chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp cựu Thủ tướng Goh Chok Tong.

Trao đổi về quan hệ song phương, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và cựu Thủ tướng Goh Chok Tong bày tỏ vui mừng về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước trong nhiều năm qua, đồng thời nhất trí cho rằng hai bên còn nhiều tiềm năng hợp tác từ chính trị đến kinh tế, thương mại, đầu tư, an ninh - quốc phòng, văn hóa, giáo dục và du lịch. Hai bên nhất trí sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ Việt Nam - Singapore trong thời gian tới lên tầm cao mới, không chỉ đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước mà còn góp phần vào hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm hỏi kỹ sư, công nhân Việt Nam đang làm việc tại giàn khoan của Petro Việt Nam ở Singapore.

Cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã thăm giàn khoan của Petro Việt Nam đang được lắp ráp tại Singapore, tiếp bà Low Sin Leng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Sembcorp, đồng Chủ tịch VSIP; ông Liew Mun Leong, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn CapitaLand; ông Lee Boon Yang, Chủ tịch Tập đoàn Keppel; ông Lee Theng Kiat, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viễn thông Singapore Techonologies Telemedia (STT); ông David Conner, Tổng Giám đốc Ngân hàng OCBC và ông Wee Ee Cheong, Tổng Giám đốc Ngân hàng UOB.

Trong cuộc tiếp xúc với các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu Singapore, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định, các nhà lãnh đạo Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài vào làm ăn tại Việt Nam, mong các tập đoàn, doanh nghiệp Singapore tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam. Mặc dù chịu nhiều tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu, song các doanh nghiệp Singapore đều bày tỏ niềm tin vào môi trường đầu tư thuận lợi ở Việt Nam, cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy mở rộng đầu tư, làm ăn lâu dài tại Việt Nam trên cơ sở cùng chia sẻ niềm tin, vượt qua các rào cản do sự khác biệt của cơ chế hành chính ở mỗi nước, nhằm thiết thực đóng góp cho mối quan hệ đang phát triển tốt đẹp giữa hai nước.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore.

Chiều 27-9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đã tới thủ đô Amsterdam, bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Hà Lan từ ngày 27-9 đến 1-10.

Quang cảnh lễ đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại sân bay Schiphol, thủ đô Amsterdam, Hà Lan.

Chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới Hà Lan lần này diễn ra trong bối cảnh quan hệ hợp tác tốt đẹp Việt Nam- Hà Lan thời gian qua tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ. Hai nước đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước, đồng thời xác định 5 lĩnh vực ưu tiên hợp tác gồm: thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước, nông nghiệp, dầu khí, cảng biển và dịch vụ hậu cần. Quan hệ thương mại Việt Nam-Hà Lan thời gian qua không ngừng phát triển, với kim ngạch thương mại hai chiều đạt gần 2 tỷ USD trong năm ngoái và hơn 900 triệu USD trong 6 tháng đầu năm nay. Với 153 dự án có tổng số vốn đầu tư là 5,6 tỷ USD, Hà Lan hiện là nhà đầu tư châu Âu lớn nhất tại Việt Nam và xếp thứ 11/92 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư vào Việt Nam.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến thăm Tòa án Quốc tế, Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan và gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hà Lan.

Theo chương trình, ngày 28-9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ hội đàm với Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, nhằm trao đổi các biện pháp tăng cường hợp tác trong 5 lĩnh vực ưu tiên nói trên và đẩy mạnh việc triển khai Thỏa thuận đối tác chiến lược về thích ứng với với biến đổi khí hậu và quản lý nước.

 

                                                                           Theo Báo SGGP

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục