Bảo tàng Hà Nội

Bảo tàng Hà Nội

Tròn 57 năm sau ngày giải phóng, thành phố Hà Nội đã thật sự lớn mạnh trên tất cả các lĩnh vực. Hòa chung không khí phấn khởi của ngày vui giải phóng, những người đang chứng kiến sự thay da, đổi thịt của Thủ đô đã có đôi điều chia sẻ với Báo Hànộimới.

 

Bà Lê Anh Quang (phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm): Mong Thủ đô phát triển bền vững

Đúng ngày này năm trước, cả nước nhộn nhịp đón mừng Đại lễ kỷ niệm Thủ đô tròn nghìn năm tuổi, hàng trăm công trình lớn nhỏ được mọc lên, giúp cho bộ mặt của Thủ đô ngày càng khởi sắc. Song, bên cạnh đó vẫn còn một số công trình chưa hoàn thiện, nhiều dự án lớn vẫn còn những hạng mục dở dang, khiến người dân không khỏi phiền lòng. Người dân chúng tôi luôn mong mỏi một sự phát triển bền vững của thành phố trên tất cả các lĩnh vực, các công trình kỷ niệm phải phát huy được giá trị thiết thực trong cuộc sống và thực sự để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng mỗi người dân.

Ông Đinh Quang Minh (xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn): Đời sống của các gia đình chính sách được quan tâm...


Một trong những thành tựu nổi bật của Thủ đô là đã nâng cao được đời sống người dân, nhất là với các đối tượng chính sách. Những phong trào đền ơn đáp nghĩa, cứu giúp đồng bào gặp nạn được triển khai sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân, khắp cơ quan, đoàn thể. Đến nay, các gia đình thương, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, người có công với cách mạng... đều đã có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của người dân Thủ đô.

Ông Võ Quang Huy (phường Trung Liệt, quận Đống Đa):Nâng cao ý thức cá nhân trước cộng đồng


Trong những năm qua, Hà Nội đã quá chật chội, bí bách với một số vấn đề dân sinh như: thiếu trường học, thiếu không gian xanh, hệ thống giao thông quá tải… Các cơ quan chức năng của thành phố đang nghiên cứu cách vận hành mới, nhằm tìm lối thoát theo hướng tích cực, trong đó "bài toán" về giao thông là việc vô cùng nan giải, bởi vấn đề này đòi hỏi phải có sự vào cuộc và có sự đồng thuận của cả cộng đồng. Để hướng đến một thành phố văn minh, sạch đẹp, mỗi người dân cần nâng cao ý thức, có những đóng góp tích cực hơn nữa.

Bà Đỗ Hồng (xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm): Đầu tư thích đáng vào vùng nông thôn

Trong những năm qua, ngoại thành Hà Nội đã được "thay da, đổi thịt". Khi các dự án giao thông được triển khai xây dựng, kéo theo gánh nặng cho vùng nội đô, vì lượng người thất nghiệp ở nông thôn ngày càng nhiều, họ phải kéo về thành phố kiếm sống. Các ngành chức năng cần có kế hoạch đào tạo nghề thiết thực cho người lao động, phát triển các làng nghề với tầm cao mới và đầu tư các vùng chuyên canh sản xuất thực phẩm sạch cho người tiêu dùng, tạo thu nhập cao hơn cho người nông dân. Chỉ khi có nguồn thu nhập ổn định, làm giàu được trên chính mảnh đất của mình thì người nông dân mới mặn mà và chuyên tâm.

Sinh viên Nguyễn Thúy Nga (Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội): Tự hào và trách nhiệm

Hòa trong không khí kỷ niệm 57 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, tôi càng cảm nhận được niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm công dân của một thành phố Vì hòa bình, ngàn năm văn hiến, ngàn năm văn vật. Là sinh viên ngành kinh tế phát triển, những đổi mới trong phát triển kinh tế của đất nước nói chung và Thủ đô nói riêng là điều kiện tốt giúp chúng tôi vận dụng lý thuyết vào thực tiễn, nhằm phục vụ cho công việc khi ra trường. Chúng tôi nguyện cố gắng học tập tốt để trở thành những công dân Thủ đô tốt, góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh, văn minh...

Ông Tạ Nam Ninh (Trường THCS Đồng Trúc, huyện Thạch Thất): Đời sống giáo viên ngoại thành còn nhiều khó khăn


Sau hơn 3 năm hợp nhất, cơ sở vật chất của các trường học thuộc địa bàn Hà Tây cũ đã được quan tâm đầu tư, nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu dạy, học của thầy và trò. Các phòng học chức năng, thư viện, lớp học chưa được trang bị đầy đủ vật dụng thiết yếu phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập. Đặc biệt, đời sống của các giáo viên, nhất là giáo viên hợp đồng ở các vùng quê của Hà Nội còn rất nhiều khó khăn...

Bà Nguyễn Thị Nhượng (phường Quang Trung, quận Hà Đông): Tạo điều kiện cho người nhập cư sinh sống

Là người ở tỉnh khác đến Hà Nội sinh sống và làm việc, tôi mong muốn chính quyền thành phố nhìn nhận đúng những đóng góp của chúng tôi, coi đó là động lực tích cực thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội. Đồng thời, coi trọng và có cơ chế chính sách thu hút và sử dụng hiệu quả đội ngũ lao động có trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu phát triển trong tương lai...

Ông Lê Văn Hứa (xã Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức): Giảm khoảng cách giữa nông thôn và thành thị


Trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, chính quyền thành phố rất quan tâm đến các vấn đề nông dân - nông nghiệp - nông thôn. Chắc chắn khi mọi mặt đời sống kinh tế và tinh thần của người dân nông thôn được nâng lên, khoảng cách giữa nông thôn, thành thị sẽ được rút ngắn, làm nên bộ mặt mới của Hà Nội. Tin rằng, những mô hình nông thôn mới mà Hà Nội đang xây dựng sẽ đem lại những thành công trong tương lai không xa.

Ông Nguyễn Văn Trọng (xã Mê Linh, huyện Mê Linh): Giải quyết việc làm cho nông dân...


Chúng tôi mong muốn thành phố Hà Nội cần khoanh vùng bảo vệ những khu vực đất màu mỡ để phát triển sản xuất nông nghiệp, chú trọng giải quyết việc làm cho nông dân; đồng thời có những chính sách ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao giá trị thu nhập trên một diện tích canh tác.

Ông Nguyễn Văn Thành (xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì): Quan tâm hơn nữa đến miền núi...


Là một địa phương thuộc vùng miền núi, cách xa trung tâm Thủ đô nhưng được sự quan tâm của TP, đời sống của người dân vùng quê chúng tôi ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, do đặc thù của các xã miền núi, địa bàn quá rộng, dân cư lại thưa thớt, nên cơ sở hạ tầng còn gặp rất nhiều khó khăn, nhất là đường sá và lớp học cho học sinh các bản, làng, những nơi xa xôi, hẻo lánh. Chúng tôi mong chính quyền TP quan tâm hơn nữa đến các xã thuộc vùng miền núi, khó khăn.
 
                                     Theo HaNoiMoi

Các tin khác


Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Nghiên cứu, rà soát các quy định bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ

Thảo luận tổ chiều 24/5 về dự thảo Luật Cảnh vệ, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình Đặng Bích Ngọc cơ bản đồng tình với nội dung của 2 dự thảo luật. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị: Ban soạn thảo và các cơ quan có liên quan tiếp tục nghiên cứu, rà soát các quy định trong dự thảo Luật bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục