Các đại biểu QH tỉnh Hòa Bình thảo luận ở tổ.

Các đại biểu QH tỉnh Hòa Bình thảo luận ở tổ.

(HBĐT) - Chiều 31/10, QH thảo luận tại tổ về Chương trình mục tiêu quốc gia và Chương trình sử dụng trái phiếu Chính phủ 5 năm 2011- 2015.

 

Cơ bản các ý kiến đồng tình với Báo cáo của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội về Chương trình mục tiêu quốc gia và Chương trình sử dụng trái phiếu Chính phủ 5 năm 2011 - 2015. Các đại biểu cho rằng, Chính phủ đã đề xuất danh mục 16 Chương trình mục tiêu quốc gia trong các lĩnh vực: giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, y tế, giáo dục, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống tội phạm, ứng phó biến đổi khí  hậu, môi trường,… Tuy nhiên, nên lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia để tránh trùng lắp, giúp các đơn vị liên quan không bị “giẫm chân” lên nhau trong quá trình thực hiện.

 

Theo kế hoạch, để đảm bảo khả năng cung ứng vốn của nền kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, Chính phủ đề xuất bố trí vốn trái phiếu Chính phủ 5 năm tới tối đa là 225 nghìn tỷ đồng, tương ứng 45.000 tỷ đồng/năm. Để sử dụng hiệu quả và sớm thu hồi vốn trái phiếu Chính phủ, một số đại biểu đề nghị Chính phủ cần đa dạng hóa hơn nữa các nguồn vốn từ trong xã hội với nhiều hình thức khác nhau.

 

Phát biểu tại phiên thảo luận, đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình cho rằng:  Để thực hiện tốt nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, hiện nay một số chương trình, dự án không nhất thiết phải vay thông qua nguồn vốn trái phiếu Chính phủ như xây ký túc xá cho sinh viên; đề nghị Chính phủ xem xét để tập trung nguồn vốn cho những công trình đang thi công dở dang nhằm phát huy tốt hiệu quả công trình và chống lãng phí. Các chương trình đầu tư còn giàn trải, định mức đầu tư thấp do đó hiệu quả đầu tư thấp. Đề nghị Chính phủ cân đối để tăng mức đầu tư đặc biệt là những công trình đang thi công. Về Chương trình mục tiêu quốc gia, hiện nay tình trạng giải ngân chậm, một số dự án thuộc nhiệm vụ chuyên môn của các bộ, ngành đưa vào chương trình mục tiêu quốc gia là không phù hợp. Quá trình thực hiện chương trình mục tiêu còn thiếu đồng bộ, cơ cấu vốn các chương trình thấp, không hợp lý nên hiệu quả công trình chưa cao. Đề nghị Chính phủ xem xét và tính toán để tập trung nguồn vốn vào các chương trình mang tính cấp bách.

 

Đại biểu Nguyễn Thanh Hải, Đoàn Hòa Bình cho rằng, nhiều chương trình mục tiêu quốc gia bị chồng chéo, các dự án nhỏ lẻ dẫn đến hiệu quả đầu tư không cao. Một số dự án tên gọi chưa phù hợp, chưa sát với nội dung.

 

* Sáng 1/11, QH thảo luận ở tổ về Kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2011 - 2015 và quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020; việc thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng toàn quốc. Các ý kiến phát biểu đều nhất trí với báo cáo của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã trình bày.

 

Đối với Kế hoạch và quy hoạch sử dụng đất, nhiều ý kiến cho rằng, hiện nay, trên thực tế còn một diện tích đất lớn bỏ hoang, chưa được sử dụng, đề nghị Quốc hội, Chính phủ nghiên cứu và có chính sách quy hoạch phù hợp chống lãng phí. Chính phủ cần rà soát, đánh giá thực trạng giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực đất đai trên cơ sở đó xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phù hợp. Việc quy hoạch đất phải được thực hiện theo nguyên tắc của Luật Đất đai và các quy định của pháp luật. Quy hoạch đất phải gắn với phân bổ lại dân cư, hạ tầng kinh tế - xã hội.

 

Phát biểu tại tổ, đại biểu Nguyễn Tiến Sinh, Đoàn Hòa Bình đề nghị, Chính phủ cần rà soát lại những quy định của pháp luật về đất đai, hiện nay nhiều quy định bất cập, không còn phù hợp; tập trung chỉ đạo cho được quy hoạch tổng thể, tránh tình trạng cục bộ tại các địa phương; việc quy hoạch phát triển sử dụng đất phải gắn với kế hoạch phát triển KT-XH của từng địa phương; nhiều dự án quy hoạch sử dụng đất còn manh mún, thiếu tầm nhìn.

      

Đại biểu Nguyễn Thanh Hải, Đoàn Hòa Bình cũng cho rằng, tính đồng bộ trong cơ cấu sử dụng đất còn chưa phù hợp, nhiều khu vực chưa có tính đồng bộ trong quản lý, sử dụng đất. Chính phủ cần tính toán lại diện tích đất ở hiện nay so với tỷ lệ sinh đã có sự tương đồng hay chưa? Nên có đánh giá lại tỷ lệ đất sử dụng trong tổng số diện tích đất chung để có kế hoạch quy hoạch phù hợp.

 

Phát biểu về Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng toàn quốc, đại biểu Nguyễn Tiến Sinh, Đoàn Hòa Bình kiến nghị: Chính phủ xây dựng cơ chế, chính sách đảm bảo cho người trồng rừng, giữ rừng yên tâm có điều kiện cơ bản đáp ứng cuộc sống. Rà soát lại diện tích rừng đặc biệt những diện tích rừng bị thoái hóa, hiệu quả sử dụng phòng hộ thấp, đề nghị những diện tích này nên chuyển mục đích sử dụng. Những khu vực quy hoạch thủy điện phải có chính sách khoanh vùng rõ ràng nhằm đảm bảo cuộc sống cho nhân dân. Có chính sách tăng cường trong lực lượng kiểm lâm, tăng về số lượng và thẩm quyền xử lý, có chính sách trang bị phương tiện hỗ trợ để đội ngũ làm công tác kiểm lâm  thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

 

 

                                                               Bích Ngọc  

               (Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh) Tổng hợp

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục