Chiều 2-11, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh đã có buổi làm việc với UBND TP Hà Nội về kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo (KNTC), phòng chống tham nhũng (PCTN) năm 2011, nhiệm vụ trọng tâm năm 2012.

 

Năm 2011, TP Hà Nội đã triển khai 213 cuộc thanh tra, đã kết luận 155 cuộc. Qua đó phát hiện sai phạm 88 tỷ đồng; 5.688m2 đất; đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách 82 tỷ đồng, giảm trừ quyết toán 2,3 tỷ đồng; xử lý khác 4,3 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính 16,5 tỷ đồng; kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm 47 tập thể. Đối với công tác tiếp dân, giải quyết KNTC, từ đầu năm đến nay, các cơ quan hành chính của TP đã tiếp 17.830 lượt công dân đến, toàn thành phố đã tiếp nhận và xử lý 15.156 đơn các loại. Nội dung KNTC chủ yếu liên quan đến việc vi phạm quy định về quản lý đất đai, trật tự xây dựng, thu chi ngân sách. Đến nay TP đã tiếp nhận và thụ lý 2.615 vụ việc, đã kết luận 1.958 vụ việc, đạt 75%.
 


Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo phát biểu tại buổi làm việc.
Ảnh: Nguyệt Ánh


Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh và các thành viên trong đoàn đánh giá: Với vị thế là một trung tâm văn hóa chính trị của cả nước, dân số đông, tình hình khiếu nại, tố cáo phức tạp song Hà Nội đã làm khá tốt các nhiệm vụ trên. Đặc biệt, Hà Nội thực hiện nghiêm túc và vận dụng sáng tạo những chủ trương của TƯ như đưa việc giảng dạy PCTN vào trường học, các biện pháp phòng ngừa tham nhũng…

Lưu ý một số hạn chế trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC, PCTN thời gian qua, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh đề nghị Hà Nội cần chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm thanh tra, tích cực xử lý khâu "hậu thanh tra" sau khi đã có kết luận, nhất là trong lĩnh vực đất đai. Trong công tác giải quyết khiếu nại tố cáo cần xử lý tốt giải quyết khiếu nại tố cáo đông người, xử lý dứt điểm các vụ việc ngay từ cơ sở. Về phòng chống tham nhũng cần chú trọng công tác phòng ngừa, thực hiện công khai minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, với những vụ việc đã phát hiện cần xử lý nghiêm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chú trọng việc phòng ngừa thực hiện "không dám, không muốn, không thể" trong lĩnh vực PCTN và khi đã phát hiện cần xử lý nghiêm.

Thay mặt lãnh đạo TP tiếp và làm việc với đoàn, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo khẳng định, công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC, PCTN luôn là những nhiệm vụ trọng tâm được Hà Nội chú trọng. Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo cũng thẳng thắn thừa nhận mặc dù đã có nhiều cố gắng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tuy nhiên kết quả vẫn chưa thật sự đạt như mong muốn. Thời gian tới Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về khiếu nại, tố cáo; triển khai đề án "Đổi mới công tác tiếp dân"; kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp dân; gắn công tác tiếp dân, xử lý đơn với giải quyết khiếu nại, tố cáo và cải cách hành chính. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên cả ba lĩnh vực: thanh tra, giải quyết KNTC và PCTN; đồng thời đẩy mạnh hiệu quả tuyên truyền, triển khai các đoàn thanh tra, bám sát nội dung định hướng của Thanh tra Chính phủ, trong đó tập trung vào các lĩnh vực: quản lý đất đai, môi trường, đầu tư xây dựng, tài chính ngân sách…

Nhân dịp này, lãnh đạo TP cũng đề xuất Thanh tra Chính phủ cần đổi mới mô hình tiếp dân theo hướng một đầu mối, xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, tránh sự chồng chéo như hiện nay.
 
 
                                         Theo HaNoiiMoi

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục