Nằm trong khuôn khổ các hoạt động trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản, sáng 1/11, tại Tokyo, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gặp Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Yokomichi Takahiro.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chia sẻ và bày tỏ tình đoàn kết với Chính phủ và nhân dân Nhật Bản trước những tổn thất nặng nề do thảm họa động đất và sóng thần gây ra vừa qua, đồng thời bày tỏ khâm phục sự bình tĩnh, quả cảm và tinh thần kỷ luật của nhân dân Nhật Bản trong đối phó với thảm họa thiên tai.

Là bạn, là đối tác chiến lược của Nhật Bản, Chính phủ và nhân dân Việt Nam sẵn sàng làm tất cả những gì có thể trong khả năng của mình để hỗ trợ Nhật Bản khắc phục hậu quả, tái thiết sau thiên tai, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định.

 

 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản


Sau hơn 20 năm thực hiện đường lối đổi mới, Việt Nam đã ra khỏi tình trạng nước kém phát triển và trở thành nước thu nhập trung bình, hoàn thành hầu hết các Mục tiêu thiên niên kỷ. Đạt được thành quả đó, Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự hợp tác, giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế, trong đó có sự đóng góp quan trọng và to lớn của Nhật Bản, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói.

Cho biết một số kết quả chính trong hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, coi trọng và tiếp tục tăng cường, củng cố quan hệ đối tác chiến lược với Nhật Bản là chính sách nhất quán, là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ tin tưởng, quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước nói chung và quan hệ giữa Quốc hội hai nước nói riêng sẽ tiếp tục phát triển sâu rộng và hiệu quả hơn nữa; đồng thời mong muốn Hạ viện Nhật Bản và Quốc hội Việt Nam tiếp tục hợp tác chặt chẽ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với nhau trong quá trình hoạt động, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa 2 nước trên các lĩnh vực.

Chủ tịch Hạ viện Yokomichi Takahiro bày tỏ cảm ơn sự giúp đỡ quý báu, hiệu quả của Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đối với Nhật Bản sau thảm họa động đất, sóng thần xảy ra hồi tháng 3 vừa qua; đánh giá cao những nội dung mà 2 bên đã nhất trí trong hội đàm giữa Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda.

Nhấn mạnh Nhật Bản coi trọng và mong muốn phát triển sâu rộng hơn nữa quan hệ hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực, Chủ tịch Hạ viện Yokomichi Takahiro khẳng định Hạ viện Nhật Bản luôn ủng hộ các hoạt động hợp tác giữa 2 nước, vì lợi ích và sự phát triển chung của cả Việt Nam và Nhật Bản; đồng thời mong muốn 2 bên đẩy mạnh hơn nữa hoạt động trao đổi đoàn các cấp, giao lưu nhân dân nhằm tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa 2 nước, 2 dân tộc Việt Nam và Nhật Bản.

* Trước đó, sáng 1/10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gặp lãnh đạo Tổ chức thúc đẩy ngoại giao nhân dân (FEC); tiếp Hòa thượng Daichi Yoshimizu – vị Hòa thượng có mối quan hệ thân thiết với Việt Nam trong nhiều năm nay, đặc biệt trong giới Phật tử và cộng đồng người Việt tại Nhật Bản. Trong đợt động đất, sóng thần vừa qua, Hòa thượng Daichi Yoshimizu đã hết sức nhiệt tình giúp đỡ lưu học sinh và tu nghiệp sinh Việt Nam tại Nhật Bản tạm trú tại chùa.

 

                                                                         Theo Báo ĐCSVN

Các tin khác


Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Nghiên cứu, rà soát các quy định bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ

Thảo luận tổ chiều 24/5 về dự thảo Luật Cảnh vệ, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình Đặng Bích Ngọc cơ bản đồng tình với nội dung của 2 dự thảo luật. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị: Ban soạn thảo và các cơ quan có liên quan tiếp tục nghiên cứu, rà soát các quy định trong dự thảo Luật bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục