Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và Công ty CP BĐS An Thịnh Hòa Bình với các nhà đầu tư Nhật Bản tại hội nghị xúc tiến đầu tư.

Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và Công ty CP BĐS An Thịnh Hòa Bình với các nhà đầu tư Nhật Bản tại hội nghị xúc tiến đầu tư.

(HBĐT) - Sáng 25/11, tại Hà Nội, UBND tỉnh và Công ty CP BĐS An Thịnh Hòa Bình đã phối hợp tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Hòa Bình năm 2011 với các đối tác Nhật Bản.

 

Tới dự về phía Trung ương có đồng chí Nguyễn Bá Cường, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ KH – ĐT. Về phía tỉnh có đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và Công ty CP BĐS An Thịnh Hòa Bình. Về phía Nhật Bản có ngài Hattori Norio, Trưởng đoàn PPP Nhật Bản, nguyên Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam; ngài Taniguchi Hiroaki, giáo sư, nguyên Thứ trưởng Bộ Đất đai, hạ tầng, giao thông và du lịch Nhật Bản cùng hơn 20 doanh nghiệp Nhật Bản. 

 

Tại hội nghị, các nhà đầu tư, doanh nghiệp Nhật Bản đã được tìm hiểu về các lợi thế đầu tư chung trong cả nước cũng như của tỉnh Hòa Bình. Ông Vũ Duy Bổng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP BĐS An Thịnh Hòa Bình nêu rõ: đối với KCN Lương Sơn do Công ty làm chủ đầu tư có vị trí địa lý đặc biệt thuận lợi, nằm tiếp giáp với Thủ đô Hà Nội, lực lượng lao động dồi dào, có tay nghề, phù hợp cho nhiều loại hình kinh doanh của các nhà đầu tư. KCN Lương Sơn có tổng quy mô 230 ha với tổng mức đầu tư 1.800 tỷ đồng. Đây là KCN đầu tiên của tỉnh có quỹ đất sạch dành cho nhà đầu tư thứ phát thuê. Với phương châm: “coi sự thành công của nhà đầu tư chính là sự thành công của Công ty An Thịnh Hòa Bình”, Công ty đã có nhiều chính sách hỗ trợ các nhà đầu tư và SX- KD, nhất là về thủ tục hành chính, thủ tục đầu tư; hướng dẫn nhà đầu tư lập dự án, cấp chứng nhận đầu tư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hoàn thiện các thủ tục đầu tư trong thời gian ngắn nhất, đồng thời, hỗ trợ tối đa về cơ sở hạ tầng và tiện ích KCN. Hiện, KCN Lương Sơn gian đoạn I đã thu hút các nhà đầu tư và lấp đầy gần 60% quỹ đất sạch. Trên địa bàn tỉnh hiện có 8 KCN được quy hoạch tại các địa điểm có vị trí thuận lợi với tổng diện tích trên 1.610 ha, trong đó, một số KCN đã được đầu tư đồng bộ về hạ tầng, sẵn có mặt bằng dành cho các dự án đầu tư mới như: KCN Lương Sơn, KCN bờ trái sông Đà…

 

Tại hội nghị, các doanh nghiệp Nhật Bản cũng đã được tìm hiểu thêm về các nhà đầu tư Nhật Bản đã và đang đầu tư trên địa bàn tỉnh, đạt được nhiều thành công, đang trên đà mở rộng SX- KD, như: Công ty TNHH Pacific, Công ty TNHH Nghiên cứu kỹ thuật R Việt Nam, Công ty TNHH Sankoh Việt Nam… Ngài Hattori Norio, Trưởng đoàn PPP Nhật Bản, nguyên Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam cho rằng, sau những tác động của động đất và sóng thần tại Nhật Bản cũng như tình hình lũ lụt tại Thái Lan vừa qua, xu hướng các nhà đầu tư Nhật Bản thấy cần thiết đầu tư ra nước ngoài, trong đó, Việt Nam có nhiều điểm hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, như: tình hình chính trị, an ninh trật tự tốt, nguồn nhân lực dồi dào, có nhiều nguồn tài nguyên phong phú…Vì vậy, tỉnh Hòa Bình cần đẩy mạnh hơn nữa vai trò xúc tiến đầu tư trong nước cũng như tại Nhật Bản nhằm thu hút thêm các nhà đầu tư Nhật Bản nắm được những lợi thế của tỉnh Hòa Bình.

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đánh giá cao và luôn coi trọng những nhà đầu tư Nhật Bản đã và đang tiếp tục đầu tư SX- KD tại tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh: Trong thời gian tới, tỉnh Hòa Bình đã và sẽ tiếp tục tập trung mọi khả năng của mình đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục hoàn thiện chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư, đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý và lao động kỹ thuật có trình độ cao, đáp ứng được yêu cầu phát triển của mọi thành phần kinh tế. Cũng nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản quan tâm giúp đỡ tỉnh hơn nữa trong việc quảng bá, tuyên truyền hình ảnh của tỉnh đến các nhà đầu tư Nhật Bản, tạo điều kiện để các doanh nghiệp Nhật Bản đến nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội đầu tư và gắn bó lâu dài tại tỉnh. Được biết, ngay sau hội nghị tại Hà Nội, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng một số sở, ngành, Công ty CP BĐS An Thịnh Hòa Bình sẽ sang các tỉnh, thành Nhật Bản để tiến hành xúc tiến đầu tư với các doanh nghiệp Nhật Bản.

 

 

 

 

                                                                              Hồng Trung

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục