Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị 
cấp nhà nước Vương quốc Campuchia. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị cấp nhà nước Vương quốc Campuchia. Ảnh: TTXVN

Chiều 8/12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời tỉnh Xiêm Riệp về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị cấp Nhà nước tới Vương quốc Cam-pu-chia, theo lời mời của Quốc vương Nô-rô-đôm Xi-ha-mô-ni.

Tiễn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn tại sân bay có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Hoàng cung Kông Xom-on; Phó Chủ tịch Quốc hội Sai Chum; Tỉnh trưởng Xiêm Riệp Sô Phi-rin, cán bộ và đông đảo các tầng lớp nhân dân tỉnh Xiêm Riệp.

Trước đó, tại Xiêm Riệp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tham quan Ăng-co Vat và Đền Bay-on.

Trong thời gian chuyến thăm từ ngày 6 đến 8/12/2011, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Quốc vương Nô-rô-đôm Xi-ha-mô-ni; tiếp kiến Thái Thượng hoàng Nô-rô-đôm Xi-ha-núc và Hoàng Thái hậu Nô-rô-đôm Mô-ni-niết Xi-ha-núc; hội kiến Chủ tịch Thượng viện Xăm-đéc Chia-xim; quyền Chủ tịch Quốc hội Nguôn Nhel; Thủ tướng Xăm-đéc Hun Xen; tiếp Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Cam-pu-chia – Việt Nam. Qua các cuộc hội đàm, hội kiến, hai bên đều khẳng định quyết tâm củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam – Cam-pu-chia, coi đó là tài sản chung vô giá của hai dân tộc, là một trong những nhân tố tạo nên sức mạnh của hai nước và là sự đảm bảo vững chắc cho các thế hệ mai sau của hai dân tộc mãi mãi được sống thái bình và hạnh phúc; đồng thời coi đây là sự đóng góp tích cực của hai nước vào sự nghiệp củng cố hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở Đông Nam Á và trên thế giới. Nhân chuyến thăm, hai bên đã ra Tuyên bố chung Việt Nam – Cam-pu-chia.

Ngay sau khi kết thúc chuyến thăm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện cảm ơn Quốc vương Nô-rô-đôm Xi-ha-mô-ni, các vị lãnh đạo cấp cao và toàn thể nhân dân Cam-pu-chia về sự đón tiếp trọng thị, chu đáo, tràn ngập tình hữu nghị dành cho đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Đánh giá về ý nghĩa và kết quả chuyến thăm, đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương nêu rõ: Được thực hiện ngay trong năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, Kế hoạch 5 năm 2011-2015, Chiến lược 10 năm 2011-2020 và tiếp theo các chuyến thăm của đồng chí Tổng Bí thư tới Lào (tháng 6/2011) và Trung Quốc (tháng 10/2011), chuyến thăm một lần nữa khẳng định đường lối, chính sách đối ngoại nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam là đặc biệt coi trọng phát triển quan hệ với các nước láng giềng đi vào chiều sâu, ổn định và bền vững lâu dài; nhất quán coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc giữ gìn, phát triển quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam – Cam-pu-chia.
 
Chuyến thăm thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị, láng giềng tốt đẹp giữa hai nước, là động lực quan trọng đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới; đồng thời, góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ gắn bó, tin cậy giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cam-pu-chia. Mặt khác, chuyến thăm cũng thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác truyền thống, đoàn kết gắn bó giữa ba nước anh em trên bán đảo Đông Dương trong giai đoạn hiện nay, nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam, tiếp tục thúc đẩy xu thế hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở Đông Nam Á và trên thế giới.

Chuyến thăm đã thành công rất tốt đẹp. Kết quả nổi bật của chuyến thăm là hai bên đã ra Tuyên bố chung, khẳng định quyết tâm vun đắp quan hệ đoàn kết, hữu nghị láng giềng tốt đẹp giữa hai nước, đưa ra những nguyên tắc và phương hướng chỉ đạo, bàn các biện pháp thiết thực tiếp tục thúc đẩy và tăng cường hợp tác toàn diện giữa hai nước trong thời gian tới./.

 

                                                                   Theo TTXVN

Các tin khác


Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Nghiên cứu, rà soát các quy định bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ

Thảo luận tổ chiều 24/5 về dự thảo Luật Cảnh vệ, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình Đặng Bích Ngọc cơ bản đồng tình với nội dung của 2 dự thảo luật. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị: Ban soạn thảo và các cơ quan có liên quan tiếp tục nghiên cứu, rà soát các quy định trong dự thảo Luật bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục