Tiếp tục chương trình thăm chính thức Vương quốc Bỉ và Nghị viện châu Âu (EP), ngày 7/12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã gặp và làm việc với Chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu (Chủ tịch thường trực EU) Herman Van Rompuy.

 

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gặp Ngài Herman Van Rompuy,
Chủ tịch Hội đồng Châu Âu. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Phát biểu tại buổi gặp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ vui mừng được đến thăm Hội đồng châu Âu; thông báo với Chủ tịch Herman Van Rompuy về kết quả tốt đẹp của cuộc đối thoại thẳng thắn với các nghị sỹ EP, thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc phát triển mạnh mẽ quan hệ với EU.

Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Chủ tịch thường trực EU Herman Van Rompuy tiếp tục ủng hộ việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa EU và Việt Nam; hỗ trợ Việt Nam trong tiến trình phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường.

Chủ tịch thường trực EU đánh giá cao thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam và việc hai bên đã kết thúc đàm phán và ký tắt Hiệp định đối tác hợp tác toàn diện (PCA); bày tỏ ủng hộ việc hai bên xúc tiến đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) Việt Nam-EU; nhằm khai thác tốt hơn nữa tiềm năng của mỗi bên vì hòa bình và phát triển.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Quốc vụ khanh thương mại Chính phủ Bỉ Mark Eyskens đã đồng chủ trì Diễn đàn Doanh nghiệp Việt-Bỉ với sự tham dự của khoảng hơn 200 doanh nghiệp hai nước.

Phát biểu khai mạc diễn đàn hợp tác quan trọng này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ, sau hơn 25 năm thực hiện chính sách đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng về mọi mặt, nhất là xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân và đang hội nhập ngày càng sâu rộng vào khu vực và thế giới. Việt Nam tiếp tục đường lối đổi mới toàn diện, nhất là hệ thống chính sách về tài chính, đầu tư; bảo đảm sự phát triển bền vững và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Giới thiệu về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy thoái, ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế Việt Nam nhưng Chính phủ, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đã không ngừng nỗ lực, vươn lên, duy trì đà tăng trưởng kinh tế thường xuyên ở mức 6-7% và có năm đạt 8%.

Việt Nam đang tích cực phấn đấu vượt qua lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo vệ môi trường, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững và cùng với các quốc gia trong khu vực, xây dựng một vùng kinh tế năng động của thế giới.

Tại Diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã kêu gọi các doanh nghiệp Bỉ và EU tích cực hơn nữa trong việc tìm hiểu thị trường, đầu tư tại Việt Nam. Với môi trường đầu tư ngày càng được cải thiện, chính trị xã hội ổn định, lao động dồi dào, Việt Nam là điểm đến thuận lợi và hiệu quả, đáp ứng các tiêu chí của nhiều nhà đầu tư trên thế giới.

Đề cập đến vai trò của các doanh nghiệp, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh rằng trong hợp tác hai nước, sự kết nối, hợp tác đầu tư-thương mại giữa các doanh nghiệp hai bên có vai trò hết sức quan trọng; là lực lượng tiên phong xây dựng và củng cố quan hệ hợp tác giữa chính phủ, quốc hội và nhân dân hai nước Việt-Bỉ.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, với sự ủng hộ và quyết tâm cao của lãnh đạo hai nước và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác nhiều mặt, nhất là thương mại, đầu tư, quan hệ Việt Nam và Bỉ sẽ không ngừng đạt những mốc phát triển cao hơn.

Đánh giá cao quyết tâm của Việt Nam trong việc không ngừng thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp hai bên, ông Mark Eyskens nhấn mạnh chuyến thăm của Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng cùng sự tham dự đông đảo của các doanh nghiệp trong nước là minh chứng sinh động cho mô hình phát triển hiệu quả của Việt Nam.

Ông Mark Eyskens cho rằng, doanh nghiệp hai nước còn rất nhiều cơ hội hợp tác, nhất là đối với các lĩnh vực mà Bỉ có thế mạnh như công nghệ cao, bảo vệ môi trường, đối phó với biến đổi khí hậu. Các doanh nghiệp Bỉ cũng rất ưa thích đầu tư vào Việt Nam, một quốc gia giàu tiềm năng và môi trường đầu tư ổn định.

Ông Mark Eyskens tin tưởng, qua diễn đàn, doanh nghiệp hai nước sẽ ký kết những thỏa thuận hợp tác hiệu quả, đóng góp tích cực vào việc xây dựng tình hữu nghị giữa hai quốc gia.

Cũng trong đêm 6 rạng sáng 7/12 theo giờ Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã gặp gỡ và có buổi làm việc với Đại diện cấp cao phụ trách thương mại Ủy ban châu Âu (EC) Karen De Gucht.

Ngay sau đó, hai bên đã chứng kiến lễ ký Hiệp định tài chính Chương trình “Hỗ trợ chính sách ngành y tế Việt Nam.” Theo hiệp định này, EC cam kết sẽ viện trợ 40 triệu euro cho Việt Nam trong lĩnh vực hoạch định, xây dựng chính sách phát triển ngành y tế của Việt Nam.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã gặp gỡ Chủ tịch Thượng viện Bỉ, bà Sabine de Bethune.

Tại buổi gặp gỡ, hai bên bày tỏ vui mừng vì mối quan hệ hữu nghị hai nước, hai Quốc hội đang phát triển tốt đẹp. Hai bên thống nhất đẩy mạnh việc trao đổi đoàn ngoại giao, đoàn đại biểu Quốc hội để qua đó, tiếp tục thúc đẩy tình hữu nghị, quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia, hai cơ quan lập pháp.

Chủ tịch Thượng viện Bỉ và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng trao đổi về tình hình kinh tế xã hội mỗi nước; thống nhất sẽ tăng cường các hoạt động phối hợp trên các diễn đàn đa phương vì hòa bình, phát triển.

Kết thúc chương trình thăm chính thức EP và Vương quốc Bỉ, chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã gặp Thủ hiến vùng Flanders Kris Peeters.

Tại buổi tiếp xúc, hai bên bày tỏ vui mừng vì quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Bỉ đang tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều chương trình, dự án hợp tác mới; thống nhất tăng cường việc trao đổi, giao lưu văn hóa, kinh tế thương mại, giáo dục, đào tạo; đồng thời xúc tiến nhiều hơn nữa mối quan hệ giữa các địa phương, vùng miền của hai nước, không ngừng vun đắp cho quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai dân tộc.

Tối 7/12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã ra sân bay quốc tế Brussels, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Nghị viện châu Âu và Vương quốc Bỉ./.

 

                                                                    Theo TTXVN


Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục