Trong ngày làm việc thứ 3, hôm qua 15-12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ( UBTVQH) đã xem xét, cho ý kiến hai dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung bộ Luật Lao động; Luật Giá và thực hiện giám sát chuyên đề việc thực hiện pháp luật về xây dựng và phát triển các khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu.

 

Nghiêm túc tiếp thu ý kiến của đại biểu QH, tại phiên họp này các thành viên Ủy ban đã đưa ra nhiều đề nghị sửa đổi, bổ sung quan trọng đối với dự thảo bộ Luật Lao động. Trong đó đáng chú ý là yêu cầu giữ nguyên tuổi nghỉ hưu như hiện nay: Nam 60 tuổi, nữ 55 tuổi. Ủy ban về các vấn đề xã hội đề nghị cần bổ sung quy định nguyên tắc, tiêu chí đối với các nhóm lao động làm các công việc nặng nhọc, độc hại; làm việc ở vùng cao, biên giới, hải đảo hoặc người lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao; người lao động làm công tác quản lý. Về thời gian nghỉ thai sản của lao động nữ, các ý kiến thống nhất việc quy định thời gian nghỉ tối thiểu là 4 tháng và cho phép thời gian nghỉ tối đa là 6 tháng. Như vậy, lao động nữ có quyền lựa chọn, quyết định thời gian nghỉ tối đa trong khoảng từ 4 tháng đến 6 tháng mà vẫn được hưởng đủ trợ cấp thai sản 6 tháng. Thống nhất không "nới trần" về thời gian làm thêm, theo đó các doanh nghiệp có thể tổ chức làm thêm giờ không quá 4 giờ trong một ngày, 200 giờ trong một năm, trừ một số trường hợp đặc biệt được làm thêm không quá 300 giờ trong một năm. Đáng chú ý, mức lương làm thêm giờ ban đêm đối với ngày thường, ngày nghỉ hằng tuần và ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đều được điều chỉnh tăng thêm 20% hiện hành; tương ứng bằng 200%, 250% và 350% so với lương làm việc bình thường…

Cho ý kiến về việc thực hiện chính sách pháp luật về xây dựng, phát triển các khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu, các thành viên UBTVQH chỉ rõ, hiện cả nước có 18 khu kinh tế tuy nhiên cơ chế chính sách phát triển lại được áp dụng chung, không có sự điều chỉnh linh hoạt nên chưa tạo được sự bứt phá. Cùng với đó, thủ tục hành chính về quy hoạch đất, đầu tư, thương mại, dịch vụ còn rườm rà, chịu sự thẩm định của nhiều cấp nên ảnh hưởng tới quá trình tổ chức triển khai thực hiện. Theo Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, qua gần 20 năm thực hiện chủ trương thành lập các khu kinh tế, chúng ta cần tổng kết thực tiễn để đề ra hướng phát triển tiếp theo. Trong đó cần đánh giá, rà soát điều chỉnh quy hoạch để lựa chọn các khu kinh tế trọng điểm theo từng vùng đối với các khu kinh tế ven biển, tạo ra động lực phát triển cho các vùng kinh tế…

 

                                                       Theo HaNoiMoi

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục