Bến xe khách Trung tâm – TP Hòa Bình thực hiện nghiêm quy định về đăng ký nhật trình xuất bến.

Bến xe khách Trung tâm – TP Hòa Bình thực hiện nghiêm quy định về đăng ký nhật trình xuất bến.

(HBĐT) - Trao đổi PV Báo Hòa Bình về công tác bảo đảm GTVT phục vụ vận chuyển, khách dịp tết Nhâm Thìn 2012, Phó GĐ Sở GTVT, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Phạm Anh Quý nhấn mạnh: “ Nghiêm cấm các doanh nghiệp vận tải bỏ chuyến trên tuyến cố định để đưa phương tiện vận chuyển khách theo hợp đồng hoặc tự ý tăng giá cước sai với giá cước đã kê khai, bảo đảm cho cán bộ, nhân dân được đi lại thuận tiện, an toàn, không để hành khách chậm về quê, đón tết do không có phương tiện vận chuyển”.

 

P.V: Xin ông cho biết tình hình TNGT trên địa bàn?

 

Ông Phạm Anh Quý: Năm nay, tình hình TTAT giao thông trên địa bàn tiếp tục diễn biến phức tạp. Mặc dù vụ tai nạn và số người bị thương có giảm nhưng số người chết lại tăng. Cụ thể đến hết tháng 11, toàn tỉnh xảy ra 119 vụ TNGT làm 117 người chết 106 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2010 giảm 13 vụ, tăng 7 người chết, giảm 15 người bị thương. Tỉnh chưa để xảy ra tại nạn đặc biệt nghiệm trọng và không có vụ tai nạn giao thông đường thủy.

 

P.V: Công tác bảm đảm giao thông phục vụ hành khách được triển khai như nào, thưa ông?

 

Ông Phạm Anh Quý: Thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT, UBND tỉnh, Sở GTVT đang xây dựng kết hoạch triển khai các biện pháp an toàn giao thông, vận tải khách trước trong và sau dịp tết Nhâm Thìn 2011- thời gian nhu cầu đi lại của người dân tăng cao. Trong đó, yêu cầu các đơn vị vận tải có trụ sở tại địa bàn lập kế hoạch huy động tối đa phương tiện bảo đảm các điều kiện về an toàn để phục vụ trong dịp tết và trong dịp lễ hội. Các phương tiện hoạt động phải được bảo dưỡng, sửa chữa, bảo đảm an toàn khi vận hành. Đơn vị vận tải phải bố trí đầy đủ xe dự phòng để thay thế những xe bị hư hỏng hoặc bị bắt hoặc tạm giữ. Trong trường hợp không có xe dự phòng phải liên hệ với bến xe hoặc đơn vị quản lý để bố trí xe của doanh nghiệp khác thay thế bảo đảm vận chuyển hành khách. Đối với các chuyến vận tải trên những tuyến đường độc đạo có một chuyến hoặc ít chuyến trong ngày như Hòa Bình- Lũng Vân ( Tân Lạc), Hòa Bình- Mường Chiềng (Đà Bắc), Hòa Bình- Tự Do ( Lạc Sơn)... thì các đơn vị vận tại bắt buộc phải có xe dự phòng để bảo đảm vận chuyển hành khách. Tất cả xe vận tải hành khách tuyến cố định đều phải có biển hiệu luồng tuyến treo đúng vị trí trên xe và ghi tên doanh nghiệp lên cánh cửa xe theo quy định, đồng thời, niêm yết nội quy chạy xe, trong đó, ghi rõ tên bến đi và bến đến, giá vé suốt tuyến, giá vé chặng và các dịch vụ phục vụ hành hành theo quy định. Ngoài ra cần giáo dục nâng cao trách trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp đội ngũ lái xe và nhân viên phục vụ chấp hành các quy định của pháp luật và ATGT, không chở hàng cấm, đặc biệt là pháo, thuốc pháo, động vật hoang dã… Sở đã yêu cầu các đơn vị vận tải nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về quản lý giá cước vận tải, chống tăng giá cước vận tải sai với giá đã kê khai. Hiện, một số doanh nghiệp vận tải đã có xây dựng kế hoạch bố trí xe tăng cường phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách dịp cuối năm.

 

Theo chỉ đạo, các bến xe khách đang tổ chức dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ, bố trí hệ thống đèn chiếu sáng về đêm bảo đảm an ninh trật tư, vệ sinh môi trường cung cấp đầy đủ thông tin về giờ xe chạy, luồng tuyến, biển số xe cho hành khách tìm hiểu, tra cứu. Các bến xe tiếp tục siết chặt việc điều độ và ghi đầy đủ vào sổ nhật trình chạy xe, không xếp khách có những xe không có sổ nhật trình hoặc sổ nhật chỉ chỉ xác nhận ở một đầu bến. Việc kiểm tra xe, xác nhận sổ nhật trình chạy xe phải do nhân viên BQL bến xe thực hiện. Các bến cảng, bến đò, bến thủy phải thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm ATGT đường thủy nội địa. Người điều kiện phương tiện thủy phải có chứng chỉ hành nghề, phương tiện phải bảo đảm chất lượng, được đăng ký, đăng kiểm theo quy định và phải có đầy đủ trang thiết bị an toàn như phao cứu sinh, bình cứu  hỏa theo quy định.

 

P.V: Việc xử lý sẽ các vi phạm về an toàn giao thông sẽ được thực hiện như thế nào thưa ông?

 

Ông Phạm Anh Quý: Ban ATGT tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường công tác kiểm tra, quản lý hành lang an toàn giao thông, chống lấn chiếm, tái lấn chiếm hành lang ATGT, kiểm tra xử lý nghiêm các xe quá khổ, quá tải. Đặc biệt xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân tham gia vận tải khách như vi phạm thể lệ vận tải như: lập bến cóc, xe “ dù”, chạy vòng vo ngoài bến, xe không có vé phục vụ hành khách, không treo biển hiệu luồng tuyến hoặc luồng tuyến không đúng với đăng ký khai thác, xe không có sổ nhật trình hoặc không ghi và ký sổ nhật trình, xe chở vượt số người quy định... Năm 2012 là năm An toàn giao thông tiếp tục thực hiện Nghị quyết 88/NQ-CPngày 24/8/2011 của Chính phủ về thực hiện một số giải pháp bảo đảm TTATGT. Mở đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát đối với hoạt động, phương tiện kinh doanh vận tải tuyến cố định, phương tiện tắxi, xe buýt và các phương tiện thủy nội địa, nhất là tàu chở khách du lịch trên tuyến sông Đà, sông Bôi, thực hiện nghiêm các quy định về an toàn đối với người lái và phương tiện trước khi xuất bến theo quy định.

 

P.V: Xin cảm ơn ông!

 

 

                                                        Lê Chung (thực hiện)

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục