Chị em phụ nữ xã Phú Lai giúp nhau thu hoạch lúa mùa.

Chị em phụ nữ xã Phú Lai giúp nhau thu hoạch lúa mùa.

(HBĐT) - Phú Lai là xã vùng 2 của huyện Yên Thuỷ. Xã có 854 hộ gia đình sinh sống với 3.327 nhân khẩu tập trung ở 6 cụm dân cư. Thu nhập chính của nhân dân là sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi.

 

Trong những năm qua, được sự quan tâm của các cấp, ngành của huyện, tỉnh, đặc biệt là Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của xã đã tham mưu giúp UBND xã đề ra các giải pháp về kinh tế gắn với thực hiện bình đẳng của phụ nữ về lao động, việc làm, chăm sóc sức khoẻ, tham gia vào bộ máy lãnh đạo. Nhìn chung, 5 mục tiêu thực hiện quyền bình đẳng của phụ nữ gắn với kết quả thực hiện chính sách được Phú Lai thực hiện khá tốt. Thông qua thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế và chính sách đảm bảo an sinh xã hội, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nhất là đối với lao động nữ được đặc biệt quan tâm. Riêng với hoạt động của Hội phụ nữ, bằng nhiều hình thức đã tạo việc làm thường xuyên cho trên 300 lượt chị em phát triển kinh tế hộ gia đình với tổng vốn đầu tư gần 2,42 tỷ đồng. Ngoài ra, Hội còn thực hiện phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình. Điển hình như chị Liễu, chi hội xóm Đình giúp chị Hậu mua bò giống trị giá 8 triệu đồng không lấy lãi; chi hội mầm non gây được nguồn quỹ 17 triệu đồng để giúp chị em khó khăn... Từ sự quan tâm của các cấp, ngành về đầu tư vốn và sự giúp đỡ nhau phát triển kinh tế gia đình của hội viên cùng với sự cố gắng vươn lên của chị em phụ nữ đã góp phần đáng kể vào xóa đói - giảm nghèo ở Phú Lai, đến nay, toàn xã chỉ còn 176 hộ nghèo.

 

Lĩnh vực giáo dục là mục tiêu quan trọng nhất trong hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ. Do đó, việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ của phụ nữ được đặc biệt quan tâm, đã nâng cao được vị thế, vai trò của phụ nữ tham gia vào bộ máy lãnh đạo của xã. Hiện nay, số lượng nữ tham gia BCH Đảng bộ xã 3/15, nữ đại biểu HĐND  6/25, nữ bí thư chi bộ 5/11 và có 2 chị tham gia cán bộ chủ chốt cấp xã.

 

Bên cạnh đó, mục tiêu bình đẳng giới trong chăm sóc sức khoẻ cũng được xã thực hiện tốt thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, dân số, gia đình và trẻ em hàng năm. Trong năm qua, Hội phụ nữ xã đã phối hợp với trạm y tế xã tư vấn về kiến thức nuôi con nhỏ, phòng - chống suy sinh dưỡng ở trẻ, KHHGĐ, đã có 100% phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ và trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm phòng, uống vitamin đầy đủ và có 351 lượt chị em được thăm khám phụ khoa...

 

Chị Nguyễn Thị Tươi,  Chủ tịch Hội PN xã Phú Lai cho biết: Hàng năm, hội đều có kế hoạch tham mưu cho cấp uỷ, UBND xã về những vấn đề liên quan đến công tác nữ gắn với việc thực hiện quyền bình đẳng giới với các giải pháp KT-XH. Riêng về kế hoạch thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH, Hội đã tổ chức triển khai tới tất cả các chi hội cơ sở.

 

 

                                                                                      Minh Tuấn

 

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục