Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng Bưu chính Viễn thông Lào Hiêm Phôm-ma-chanh.        Ảnh: ÐỨC TÁM (TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng Bưu chính Viễn thông Lào Hiêm Phôm-ma-chanh. Ảnh: ÐỨC TÁM (TTXVN)

Chiều 15-12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Bộ trưởng Y tế Lào Éc-xa-vang Vông-vi-chít và Bộ trưởng Bưu chính Viễn thông Lào Hiêm Phôm-ma-chanh thăm làm việc tại nước ta.

 

Tại cuộc tiếp Bộ trưởng Y tế Lào Éc-xa-vang Vông-vi-chít, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào là tài sản vô giá của hai Ðảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước. Việt Nam mong muốn và làm hết sức cùng với nước Lào anh em tiếp tục đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn. Thủ tướng đánh giá cao kết quả cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Y tế Việt Nam và Lào, hoan nghênh hợp tác giữa hai Bộ về trao đổi học hỏi kinh nghiệm, giúp đỡ nhau trong đào tạo cán bộ, hợp tác phòng, chống dịch bệnh, khám chữa bệnh..., khẳng định ủng hộ hai Bộ trong triển khai các thỏa thuận hợp tác.

Bộ trưởng Y tế Lào Éc-xa-vang Vông-vi-chít cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dành thời gian tiếp và cho biết, mục đích chuyến thăm nhằm tiếp tục thắt chặt mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào nói chung và ngành y tế hai nước nói riêng. Bộ trưởng khẳng định, sự hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa  Bộ Y tế hai nước rất hiệu quả, nhất là về y tế dự phòng, y học cổ truyền, y tế thôn bản... Bộ trưởng mong muốn Việt Nam tiếp tục hỗ trợ ngành y tế Lào trong đào tạo nguồn nhân lực.

Tại buổi tiếp Bộ trưởng Bưu chính Viễn thông Lào Hiêm Phôm-ma-chanh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh kết quả hội đàm giữa hai Bộ, mở ra hợp tác mới trong hợp tác trên lĩnh vực bưu chính viễn thông giữa hai nước. Thủ tướng bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ Việt Nam - Lào đang phát triển tốt đẹp trên các lĩnh vực, trong đó có hợp tác về bưu chính viễn thông. Thủ tướng đánh giá cao thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ, khẳng định ủng hộ hợp tác giữa hai Bộ trong việc chia sẻ kinh nghiệm về quản lý nhà nước trên lĩnh vực bưu chính viễn thông, đào tạo nguồn nhân lực, hợp tác các vấn đề quốc tế về viễn thông...

Bộ trưởng Bưu chính Viễn thông Lào Hiêm Phôm-ma-chanh cho biết, hai Bộ đã trao đổi nhiều kinh nghiệm về công tác quản lý ngành, đào tạo cán bộ công nghệ thông tin và truyền thông... Bộ trưởng mong muốn Chính phủ Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện trong hợp tác giữa hai Bộ ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả; khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Lào trong lĩnh vực bưu chính viễn thông.

Sáng cùng ngày, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã có cuộc làm việc với Ðoàn Bộ Y tế Lào, do Bộ trưởng Éc-xa-vang Vông-vi-chít dẫn đầu thăm Việt Nam. Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh, Bộ Y tế Việt Nam luôn tạo điều kiện tốt và sẵn sàng hợp tác với ngành y tế Lào trong nhiều lĩnh vực, tiếp tục phát huy thế mạnh hợp tác về xây dựng cơ sở hạ tầng, cung cấp thiết bị, đào tạo cán bộ...  Bộ trưởng đề nghị, hai nước có đường biên giới chung dài nên cần quan tâm hợp tác về y tế dự phòng, nhất là phòng, chống các loại dịch bệnh đang có dấu hiệu bùng phát. Việt Nam sẽ tạo điều kiện, có chính sách ưu đãi cho sinh viên Lào có nhu cầu học tập tại các trường đào tạo cán bộ y tế của Việt Nam...

Cùng ngày, tại Hà Nội, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son đã hội đàm với Bộ trưởng Bưu chính Viễn thông CHDCND Lào Hiêm Phôm-ma-chanh thăm và làm việc tại nước ta, thảo luận một số nội dung nhằm tăng cường quan hệ giữa hai nước trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin (CNTT). Hai Bộ trưởng đánh giá tổng quan tình hình hợp tác giữa hai Bộ, các hoạt động khảo sát, triển khai nội dung thỏa thuận hợp tác ký kết giữa hai Bộ. Hai bên cũng chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng chính sách quản lý về bưu chính, viễn thông và CNTT... Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn cũng thăm và làm việc với Học viện Bưu chính Viễn thông, Cục Viễn thông, các doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực viễn thông và CNTT.

 

                                                   Theo Nhandan

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục