Tối 23/12, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Thái Lan Teeradej Meepien đã rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam.

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đón Chủ tịch Thượng viện Thái Lan Teeradej Meepien thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Trong thời gian ở thăm Việt Nam (từ ngày 22-23/12), Chủ tịch Thượng viện Teeradej Meepien và các thành viên trong đoàn đã được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đón, hội đàm, chiêu đãi.

Đoàn cũng đã tới chào Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và hội kiến với Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Tại các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ, Chủ tịch Thượng viện Thái Lan đều nhận được sự tiếp đón trọng thị, đánh giá cao từ phía các vị lãnh đạo Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ về chuyến thăm Việt Nam lần này của đoàn; coi đây là biểu hiện sinh động của quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước.

Các vị lãnh đạo cấp cao Việt Nam đều tin tưởng chuyến thăm của Chủ tịch Thượng viện Teeradej Meepien sẽ góp phần quan trọng vào việc tăng cường và thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước nói chung, quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Thượng viện Thái Lan nói riêng.

Hai bên cũng đã tiến hành trao đổi về các hoạt động chính trị, ngoại giao, kinh tế-xã hội cũng như công tác lập pháp của mỗi nước; thống nhất sẽ làm hết sức mình để tăng cường tình đoàn kết, hợp tác và hiểu biết lẫn nhau giữa hai dân tộc; tăng cường hơn nữa sự gắn bó giữa hai Quốc hội, Nhà nước trên các diễn đàn song phương, khu vực và quốc tế.

Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch Thượng viện Thái Lan đã dành những tình cảm đặc biệt cho đất nước, dân tộc Việt Nam; cảm ơn sự giúp đỡ, chia sẻ của nhân dân Việt Nam đã dành cho Chính phủ, nhân dân Thái Lan trong việc khắc phục hậu quả lũ lụt.

Ngài Teeradej Meepien cũng đánh giá cao những thành tựu trong công cuộc phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng đất nước của Việt Nam thời gian qua. Hai bên nhất trí tiếp tục mở rộng các hoạt động trao đổi đoàn các cấp, tăng cường giao lưu, hợp tác giữa các Nhóm Nghị sỹ hữu nghị và trao đổi kinh nghiệm giữa cơ quan lập pháp và nhân dân hai nước, đưa quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn.

Nhân dịp thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch Thượng viện Teeradej Meepien và các thành viên trong đoàn đã vào Lăng đặt vòng hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm nơi ở và làm việc của Người; thăm Chùa Một Cột, địa danh du lịch mang đậm dấu ấn Thăng Long-Hà Nội./.

 
                                                                    Theo TTXVN

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục