Nhân dân bản Pom Coọng  (thị trấn Mai Châu) giữ gìn và phát huy nghề dệt thổ cẩm truyền thống.

Nhân dân bản Pom Coọng (thị trấn Mai Châu) giữ gìn và phát huy nghề dệt thổ cẩm truyền thống.

(HBĐT) - Vượt lên những khó khăn, trong thời gian qua, cấp uỷ Đảng, chính quyền thị trấn Mai Châu đã xác định mục tiêu xây dựng thị trấn thành đô thị văn minh và hiện đại, đây là nhiệm vụ khó khăn, nặng nề.

 

Qua đó, Đảng uỷ, UBND thị trấn đã có kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng nhằm phục vụ cho sản xuất và đời sống của nhân dân, đặc biệt là hệ thống giao thông, thuỷ lợi đã tạo điều kiện thuận lợi cho bà con trong lĩnh vực sản xuất, đưa giống cây mới có năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao vào trồng trọt, chăn nuôi, đẩy mạnh thâm canh, tăng cường phòng - chống dịch bệnh, phát triển chăn nuôi quy mô trang trại đem lại hiệu quả kinh tế cao. Với tổng diện tích đất gieo cấy là 160 ha, thị trấn chủ trương đưa các giống cây trồng, vật nuôi mới cho năng suất cao vào sản xuất. Trên địa bàn thị trấn ngày càng xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế,  mô hình sinh thái, làm du lịch tiêu biểu như: bà Hà Thị Hiền, Hà Thị Chung, Hà Văn Vương... Mô hình chăn nuôi dê của gia đình anh Hà Văn Cương với trên 100 con dê, mang lại thu nhập trong năm cho gia đình anh đạt trên 100 triệu đồng; gia đình anh Hà Văn Thiết ở Pom Coọng đầu tư nuôi trên 200 con lợn, từ đầu năm đến nay đã thu về gần 200 triệu đồng. 

Trong SX-KD, thị trấn đã tập trung phát triển CN-TTCN, dịch vụ, thương mại, đầu tư mở rộng quy mô SX-KD, đa dạng ngành nghề như chế biến nông sản, dịch vụ du lịch, nhà nghỉ, sản xuất vật liệu xây dựng, sửa chữa cơ khí... Hiện, trên địa bàn thị trấn đã có trên 200 đại lý kinh doanh về CN-TTCN; 269 đơn vị, cá nhân kinh doanh về dịch vụ, du lịch, thương mại:  Số hộ chuyển từ dịch vụ sang SX-KD đã tăng hơn so với năm 2010.  Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 13%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: lĩnh vực thương mại - dịch vụ hiện đang đạt mức 45,5 tỷ đồng, đạt 120%; CN-XD cũng chiếm trên 15 tỷ đồng, đạt 155%; nông nghiệp đạt trên 16,2 tỷ đồng, trong toàn bộ hệ thống các ngành nghề; tổng giá trị sản xuất đạt trên 76 tỷ đồng, đạt 124% kế hoạch so với cùng kỳ; thu  nhập bình quân năm 2011 đạt trên 19 triệu đồng/người/năm. Văn hóa - xã hội ngày càng tiến bộ, tỷ lệ trẻ trong độ tuổi được đến trường đạt 100%, hàng năm, học sinh hoàn thành bậc tiểu học đạt gần 100%, tỷ lệ tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 98%. Công tác CSSK, chế độ chính sách, giải quyết việc làm, AN-QP được giữ vững. Bên cạnh đó, việc thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở KDC” đã khơi dậy phong trào thi đua trong nhân dân, trong đó, 100% khu, xóm đều có nhà văn hoá, 1.030 hộ được công nhận gia đình văn hoá, giảm hộ nghèo (theo tiêu chí mới) từ 49 hộ xuống còn 41 hộ.

 

Đồng chí Hà Văn Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Mai Châu cho biết: Để đạt được những kết quả nổi bật trên, Đảng bộ thị trấn luôn chủ động triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tỉnh, huyện và CVĐ   “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khai thác có hiệu quả các tiềm năng, phát huy lợi thế, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, tập trung phát triển KT-XH gắn với giải quyết việc làm, xoá đói - giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, bảo tồn và phát huy di sản văn hoá các dân tộc, làng nghề truyền thống, xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH, ứng dụng kh-cn vào sản xuất giữ vững ổn định xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

 

 

                                                                                      Lưu Kỳ

 

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục