Đồng chí Đinh Văn Dực, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh (đứng thứ 3 từ trái sang)  trò chuyện với nhân dân xóm Cầu,  xã Bắc Sơn (Kim Bôi).

Đồng chí Đinh Văn Dực, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh (đứng thứ 3 từ trái sang) trò chuyện với nhân dân xóm Cầu, xã Bắc Sơn (Kim Bôi).

(HBĐT) - Năm 2011, tất cả các thôn, xóm, khu dân cư (KDC) trong tỉnh đã tổ chức tốt ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Đặc biệt, tỉnh ta đã vinh dự được đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự ngày hội đại đoàn kết tại xóm Cầu, xã Bắc Sơn (Kim Bôi). Để hiểu rõ hơn về sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở tỉnh ta, PV Báo Hoà Bình đã có cuộc trao đổi với đồng chí Đinh Văn Dực, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh.

 

PV: Nhìn lại thực tiễn những năm qua, đồng chí có thể đánh giá vai trò của MTTQ trong việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì nhiệm vụ phát triển KT -XH của tỉnh?

 

Đồng chí Đinh Văn Dực: Hoạt động của MTTQ các cấp tiếp tục có bước phát triển mới, với nhiều hình thức, biện pháp mở rộng tăng cường khối đại đoàn kết, động viên các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, ra sức lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT -XH. Các phong trào, các CVĐ mang tính toàn dân, toàn diện do mặt trận phát động và chủ trì, cùng với các phong trào thi đua yêu nước ngày càng phong phú, đa dạng, đáp ứng nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, các thành phần kinh tế. CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở KDC” tiếp tục được tiến hành sâu rộng, đã phát huy tác dụng tích cực trong cuộc sống ở mỗi thôn làng, KDC. CVĐ “Ngày vì người nghèo” phát triển mạnh mẽ, huy động được sức mạnh của toàn dân, của các thành phần kinh tế, của chính quyền... giúp đỡ người nghèo, nhất là xoá nhà tạm, nhà tranh tre dột nát. Từ năm 2000 đến nay, toàn tỉnh đã vận động được số tiền trên 32 tỷ 782 triệu đồng. Đã hỗ trợ cho gần 14.000 lượt cá nhân, hộ gia đình nghèo với nhiều hình thức khác nhau như: sửa chữa, xây dựng 3.182 nhà đại đoàn kết, mua hàng nghìn con trâu, bò sinh sản và nhiều vật liệu xây dựng cho người nghèo.

 

Trong năm qua, MTTQ và các tổ chức thành viên đã vận động nhân dân hiến đất phục vụ công tác chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới, xây dựng mô hình tổ dân phố, khu phố sáng - sạch - an toàn, góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng chính quyền; cùng Nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; quy chế dân chủ từng bước tiến bộ hơn trước.

 

PV: Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay diễn ra trong bối cảnh nhiều sự kiện trọng đại của đất nước cũng như của tỉnh thành công tốt đẹp. đồng chí có thể cho biết công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức ngày hội có gì mới?

 

Đồng chí Đinh Văn Dực: Năm 2011 diễn ra nhiều ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước, đặc biệt là trong tháng 10, tỉnh đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 125 năm thành lập lập tỉnh, 20 năm ngày tái lập tỉnh, đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh và Lễ hội văn hoá cồng chiêng lần thứ nhất. Trong niềm vui chung ấy, trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh đã xây dựng các văn bản chỉ đạo, kế hoạch tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở KDC, kỷ niệm 81 năm ngày thành lập MTDTTN Việt Nam. Việc tổ chức lễ kỷ niệm từ cấp tỉnh cho tới các địa phương bảo đảm tính thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả. Các khu dân cư tổ chức tốt cả phần lễ và phần hội theo đúng hướng dẫn, chỉ đạo của UBT.ư MTTQ Việt Nam. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh giúp đồng bào các dân tộc hiểu rõ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình hành động của MTTQ trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, qua đó tạo không khí phấn khởi và sự đồng thuận xã hội, cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, chung sức, chung lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

 

Trong tháng 11, toàn tỉnh có 100% KDC tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong ngày hội, MTTQ các cấp đã tiến hành bình xét và công nhận 1.393 KDC đạt danh hiệu văn hóa, 143.527 (75,5%) hộ gia đình văn hóa.

 

PV: Để tiếp tục tăng cường, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới, MTTQ tỉnh có những định hướng hoạt động trọng tâm gì thời gian tới?

 

Đồng chí Đinh Văn Dực: Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV là “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT -XH, giữ vững QP -AN” thì việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ các cấp trong tỉnh được coi là nhiệm vụ quan trọng, cần thiết, phù hợp với tình hình cách mạng trong giai đoạn mới. MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục tăng cường đa dạng hoá các hình thức tập hợp nhân dân, nhất là thực hiện đại đoàn kết từ cơ sở, từ cộng đồng dân cư. Bám chắc nội dung phát triển kinh tế và đặc điểm từng cơ sở để tập hợp nhân dân, đáp ứng lợi ích chính đáng của nhân dân. Nâng cao chất lượngCVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở KDC”, gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xã hội học tập; thực hiện tốt CVĐ “Ngày vì người nghèo”. Tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Thìn cho người nghèo và các đối tượng chính sách. đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền TS -VM, tăng cường sự đồng thuận xã hội vì mục tiêu phát triển của tỉnh.

 

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

 

                                                               Ngọc Vinh (thực hiện)

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục