Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm,  đến nay 8/9 nhánh đường của xóm Đồng Mới đã được bê tông hóa.

Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, đến nay 8/9 nhánh đường của xóm Đồng Mới đã được bê tông hóa.

(HBĐT) - Xóm Đồng Mới, xã Dũng Phong (Cao Phong) hôm nay có 96 hộ gia đình, 402 nhân khẩu. Với diện tích tự nhiên 21,6 ha, đất đai của xóm có phần dôi dư so với các xóm khác.Tuy nhiên, vì có những khó khăn mang tính đặc trưng riêng nên nhiều năm qua, xóm vẫn chưa thể vươn lên đứng trong tốp đầu trong phong trào phát triển của xã.

 

Khái quát cho chúng tôi nghe bức tranh của xóm làng, ông Bùi Văn Kinh, Bí thư chi bộ xóm chậm rãi: Nơi chúng tôi đang sống xưa từng là bãi tha ma và vườn cam của HTX . Năm 1970 có 7 hộ gia đình (là những hộ mới tách ra từ gia đình lớn) ở các xóm khác trong xã rủ nhau đến đây cư ngụ. Họ là những người đã  mạnh dạn tiên phong trong khai hoang, phục hóa mảnh đất này. Dần dần có thêm nhiều hộ gia đình khác chuyển đến lập thành chòm xóm đông vui. Năm 1984, xóm đã thành lập được chi bộ và đến nay, chi bộ xóm đã có tới 14 đảng viên. Cấp ủy, chính quyền xóm đã lãnh đạo nhân dân đẩy mạnh phát triển sản xuất để nâng cao mức sống. Giờ đây, trên địa bàn của xóm không còn đất trống, đồi trọc mà đã được phủ xanh bằng ruộng lúa, hoa màu, cây công nghiệp... Hiện tại, xóm duy trì 7,8 ha lúa nước, được canh tác 2 vụ lúa, 1 vụ màu/năm. Xung quanh xóm bạt ngàn bãi mía với tổng diện tích 36,6 ha, đây là loại cây trồng chủ lực được xóm chỉ đạo mở rộng diện tích để xóa đói - giảm nghèo. Cùng với việc trồng trọt, người dân luôn chú trọng đến phát triển chăn nuôi. Có thời điểm, mỗi gia đình đều có từ 3-5 con trâu, bò nhưng nay không còn bãi chăn thả nên người dân chuyển hướng tập trung chăn nuôi lợn, gà. Để thúc đẩy phong trào chăn nuôi, xóm đã thành lập  1 CLB chăn nuôi thu hút trên 10 hộ gia đình tham gia. Thời gian gần đây, nuôi lợn công nghiệp không mấy hiệu quả vì giá cả bấp bênh, thức ăn chăn nuôi lại tăng quá cao nên nhiều hộ gia đình chuyển hướng sang nuôi lợn nái, lợn cỏ bản địa. Hiện, trong xóm đã duy trì được đàn lợn cỏ khoảng 500 con sẵn sàng cung cấp ra thị trường trong và ngoài huyện.  

Từ khi có chi bộ, chính quyền và các đoàn thể, cuộc sống của người dân xóm Đồng Mới đã có nhiều đổi khác. Người dân trong xóm sống với nhau chan hòa, thân thiện hơn, luôn sẵn sàng giúp nhau để cùng vươn lên xây dựng cuộc sống mới. Trước kia, cả trục đường chính và các nhánh đường đi vào các xóm đều rất khó khăn, nên khi Nhà nước có chủ trương hỗ trợ xi măng, người dân đã nô nức đóng góp cát, sỏi, ngày công lao động để tu sửa, nâng cấp những con đường thuận tiện cho việc đi lại. Đến nay, ngoài trục đường chính đã được rải nhựa, xóm có thêm 8/9 đường nhánh đi vào các KDC được bê tông hóa. Tuy nhiên có một điểm khó khăn mà mãi sau này xóm mới khắc phục được đó là chuyện thiếu nước phục vụ cho sản xuất, sinh hoạt. Năm 2007, được sự hỗ trợ của tổ chức CED Phần Lan với phương thức giúp dân biết lập kế hoạch xây dựng phát triển cộng đồng, người dân đã lập kế hoạch đề nghị dự án hỗ trợ  32 triệu đồng để nâng cao đời sống dân sinh. Với nguồn kinh phí đó, xóm đã sử dụng 18 triệu đồng cho việc xây bể nước ngầm để điều tiết nguồn nước phục vụ cho sinh hoạt. Theo đó, mỗi hộ dân bỏ ra từ 10-20 triệu đồng để xây bể, mua đường ống dẫn nước về nhà. Từ đó, tình hình nguồn nước đã được cải thiện. Cũng theo nhu cầu của người dân, xóm đã sử dụng 18 triệu đồng còn lại của dự án hỗ trợ để nâng cấp, mở rộng đường dân sinh, ô tô có thể lên tận chân đồi để chở hàng hóa nông sản, cây lâm nghiệp cho bà con nông dân. Khi con đường được mở, người dân sẵn sàng hiến đất, đóng góp tiền, ngày công lao động để hoàn thành trong thời gian ngắn nhất.  

Dũng Phong là xã được chọn làm điểm xây dựng mô hình nông thôn mới của huyện. Căn cứ vào tình hình thực tế, xã đã chọn Đồng Mới để làm điểm việc mở rộng đường giao thông từ 5 m thành 7 m đáp ứng tiêu chí nông thôn mới. Lòng dân đã thuận nên việc triển khai không mấy khó khăn. Anh Bùi Văn Hiến, Trưởng xóm Đồng Mới cho biết: Hiện, xóm đã giải phóng xong mặt bằng, mở rộng đường thành 7 m đúng như yêu cầu. Để mở rộng mặt đường, người dân trong    xóm đã tự nguyên hiến khoảng 2.000 m2 đất nhưng không hề có lời kêu ca, phàn nàn đòi quyền lợi. Dõi theo từng bước đổi thay của xóm làng và từng cách nghĩ, cách làm của người dân, Trưởng thôn Hiến liên tưởng đến ánh bình minh đang chiếu rọi, xóa tan đi lớp mây mù đem lại cho xóm làng sắc diện mới. Đồng Mới đang tiếp tục phát huy được nội lực để vẽ lên một bức tranh mới sống động và sắc nét hơn.

 

                                                                           Thúy Hằng 

 

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục