Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đón Quốc vương Nhà nước Qatar, Ngài Hamad Bin Khalifa Al Thani. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đón Quốc vương Nhà nước Qatar, Ngài Hamad Bin Khalifa Al Thani. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

Ngày 16/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã hội đàm với Ngài Hamad Bin Khalifa Al Thani, Quốc vương Nhà nước Qatar đang thăm chính thức Việt Nam.

 

Thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chào mừng Quốc vương Hamad Bin Khalifa Al Thani cùng các thành viên trong đoàn đại biểu cấp cao Qatar sang thăm Việt Nam, coi đây là một minh chứng sinh động cho mối quan hệ hợp tác ngày càng phát triển giữa nhân dân hai nước.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã thông báo cho Quốc vương Hamad Bin Khalifa Al Thani những thành tựu nổi bật trong công cuộc đổi mới của Việt Nam thời gian qua và khẳng định chính sách đối ngoại nhất quán của Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển.

Chủ tịch nước đánh giá cao những thành tựu to lớn mà Chính phủ và nhân dân Qatar đã đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, đồng thời khẳng định Việt Nam rất coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với Qatar .

Quốc vương Hamad Bin Khalifa Al Thani bày tỏ niềm vui được đến thăm đất nước Việt Nam tươi đẹp và ngưỡng mộ trước những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Quốc vương chúc nhân dân Việt Nam tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội đề ra nhằm xây dựng thành công một nước Việt Nam giàu mạnh, có vai trò và vị thế ngày càng lớn trên trường quốc tế.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng trước sự phát triển đáng khích lệ của quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước thời gian qua, khẳng định quyết tâm nhằm tăng cường và phát triển hơn nữa mối quan hệ này trong thời gian tới, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, nông nghiệp, lao động, du lịch, giáo dục-đào tạo…

Hai bên cũng trao đổi ý kiến về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm và bày tỏ mong muốn tăng cường trao đổi thông tin, tích cực góp phần vào các nỗ lực chung vì mục tiêu hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Quốc vương Hamad Bin Khalifa Al Thani cảm ơn lòng mến khách, sự đón tiếp thân tình và những tình cảm tốt đẹp mà Chủ tịch nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Đoàn.

Nhân dịp này, Quốc vương Hamad Bin Khalifa Al Thani đã trân trọng mời Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm hữu nghị chính thức Qatar. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã cảm ơn và nhận lời. Thời gian chuyến thăm sẽ được ấn định qua đường ngoại giao.

Cùng dự hội đàm về phía Việt Nam có Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận, Đại sứ Việt Nam tại Qatar và một số quan chức cấp cao khác.

Về phía Qatar có Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Tài chính, Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Công nghiệp, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao, Đại sứ Qatar tại Việt Nam cùng một số quan chức cấp cao khác.

Chiều 16/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội kiến với Quốc vương Nhà nước Qatar Hamad Bin Khalifa Al Thani đang thăm chính thức Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ hợp tác Việt Nam-Qatar trên các lĩnh vực thời gian qua; đồng thời cho rằng kết quả cũng như những thỏa thuận đạt được trong hội đàm giữa Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Quốc vương Hamad Bin Khalifa Al Thani trong chuyến thăm Việt Nam lần này sẽ là một đóng góp thiết thực để tiếp tục đưa quan hệ hợp tác Việt Nam-Qatar lên các bước phát triển cao hơn.

Thủ tướng nhấn mạnh là người bạn thân thiết của Qatar, Việt Nam chúc mừng những thành tựu mọi mặt mà Qatar đạt được trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước của mình.

Trao đổi các vấn đề cụ thể trong quan hệ hợp tác song phương Việt Nam-Qatar, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt với Qatar, trong đó sẵn sàng hợp tác với Qatar về dầu khí, lao động, nông nghiệp…; ủng hộ Qatar lập trung tâm đào tạo, tuyển chọn lao động tại Việt Nam để sang Qatar làm việc.

Bên cạnh đó, Chính phủ Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Qatar trong lập quỹ đầu tư chung để đầu tư sang các nước thứ 3.

Nhấn mạnh tiềm năng hợp tác kinh tế Việt Nam-Qatar còn rất lớn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn hai nước cần tăng cường hơn nữa các hoạt động xúc tiến đầu tư, trao đổi thương mại; đưa kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước đạt các con số cao hơn trong tương lai.

Quốc vương Hamad Bin Khalifa Al Thani nhấn mạnh Qatar luôn coi trọng quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam; đồng thời bày tỏ cảm ơn thiện chí hợp tác của Việt Nam với Qatar nhất là hợp tác trong lĩnh vực dầu khí, nông nghiệp, lao động…

Qatar sẽ luôn tạo các điều kiện thuận lợi và sẵn sàng tiếp nhận lao động của Việt Nam sang làm việc tại Qatar trên các lĩnh vực, Quốc vương Hamad Bin Khalifa Al Thani khẳng định.

Bên cạnh đó, Quốc vương Hamad Bin Khalifa Al Thani mong muốn hai bên sớm tổ chức kỳ họp đầu tiên của Ủy ban liên Chính phủ hai nước để bàn bạc, trao đổi và thống nhất các biện pháp cụ thể nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương Việt Nam-Qatar; đồng thời khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ các hoạt động, chương trình hợp tác trên các lĩnh vực giữa Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương của hai nước Việt Nam-Qatar trên cơ sở tiềm năng, lợi thế của mỗi nước.

Chiều 16/1, tại Trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp Quốc vương Qatar Hamad Bin Khalifa Al Thani đang thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng nhiệt liệt chào mừng Quốc vương Hamad Bin Khalifa Al Thani sang thăm Việt Nam; tin tưởng chuyến thăm sẽ đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Đánh giá cao những thành tựu phát triển của Qatar, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng không chỉ trong lĩnh vực kinh tế, Việt Nam và Qatar có thể đẩy mạnh hợp tác về văn hóa, giáo dục và y tế.

Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng hoan nghênh những đề xuất hợp tác của Quốc vương Hamad Bin Khalifa Al Thani về một số lĩnh vực mà Qatar có thế mạnh; cho rằng những dự án hợp tác này được triển khai sẽ góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Qatar có tiềm lực lớn về tài chính, Việt Nam có nguồn lực lao động dồi dào, hai bên cần tích cực khai thác lợi thế của mình, nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác, đưa mối quan hệ song phương ngày càng đi vào chiều sâu, vì lợi ích mỗi bên.

Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng khẳng định Quốc hội Việt Nam sẽ làm hết sức mình để vun đắp cho tình hữu nghị, quan hệ hợp tác Việt Nam-Qatar phát triển ngày một tốt đẹp trong tương lai.

Quốc vương Hamad Bin Khalifa Al Thani trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã dành thời gian tiếp. Thông báo về kết quả tốt đẹp của chuyến thăm, Quốc vương cho biết, hai bên đã và đang tiến hành ký kết các chương trình, dự án hợp tác.

Với lợi thế về nguồn năng lượng, Qatar mong muốn thúc đẩy các dự án hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực này. Ngoài ra, hai bên cũng có thể đàm phán, hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục… Qatar sẽ làm hết sức mình để đưa quan hệ hữu nghị giữa hai nước ngày càng hiệu quả, thiết thực hơn./.

 

                                                                       Theo TTXVN

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục