Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Bộ Công an trao đổi về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác ANTT trong thời gian tới.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Bộ Công an trao đổi về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác ANTT trong thời gian tới.

(HBĐT) - Ngày 20/2, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác ANTT, phong trào toàn dân BVANTQ năm 2011 và triển khai chương trình, nhiệm vụ công tác năm 2012. Dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh; Trung tướng Lê Quý Vương, UVT.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể, huyện, thành phố.

 

Trong năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng nên tình hình ANCT-TTATXH trên địa bàn tỉnh cơ bản được giữ vững, ổn định, không có “điểm nóng”. Tuy nhiên, tình hình tội phạm vẫn có những diễn biến phức tạp, khó lường. Toàn tỉnh đã xảy ra 623 vụ phạm pháp hình sự. Trong đó, tội phạm về TTXH xảy ra 485 vụ, làm chết 14 người, bị thương 121 người, tài sản thiệt hại khoảng 7,6 tỷ đồng. Tội phạm về ma túy vẫn còn có diễn biến phức tạp, nổi lên là tình hình vận chuyển trái phép chất ma túy. Tội phạm, vi phạm về kinh tế và môi trường vẫn xảy ra một số tiêu cực trong đền bù, giải phóng mặt bằng, công tác quản lý Nhà nước về đất đai còn bất cập, một số công trình thi công kéo dài, chất lượng chưa đảm bảo. Tình hình vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ môi trường vẫn còn xảy ra. TNGT bước đầu đã được kiềm chế, giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương nhưng số vụ TNGT xảy ra có tính chất nghiêm trọng, làm chết nhiều người còn cao.  

 

Công tác đấu tranh phòng - chống tội phạm được các cấp, ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú. Các cấp chính quyền và lực lượng chức năng đã tiến hành nhiều biện pháp quyết liệt, mở nhiều đợt tấn công, trấn áp tội phạm. Được sự giúp đỡ của nhân dân, lực lượng công an đã điều tra, khám phá 475/632 vụ án, đạt tỷ lệ 76,2%. Trong đó có 337 vụ án về TTXH, 9 vụ án về kinh tế, môi trường, 129 vụ về ma túy. Công tác quản lý Nhà nước về ANTT được tăng cường. Lực lượng chức năng đã tổ chức kiểm tra 2.982 lượt điểm khai báo tạm trú, tạm vắng, 3.082 lượt hộ, 150 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

 

Phong trào toàn dân BVANTQ tiếp tục được giữ vững, mở rộng và ngày càng đi vào chiều sâu. Toàn tỉnh hiện vẫn đang duy trì 3.266 tổ ANND, 612 tổ an ninh cơ quan, 1.679 tổ tuần tra và 1.865 tổ hòa giải. Thông qua hoạt động của các tổ quần chúng tự quản, nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an hàng trăm nguồn tin, trong đó có 307 nguồn tin có giá trị. Ngoài ra, quần chúng nhân dân cũng đã trực tiếp vây bắt 21 vụ với 28 đối tượng phạm pháp. Cùng với đó, tỉnh ta cũng đã duy trì, xây dựng được nhiều điểm sáng, gương sáng trong công tác ANTT và phong trào toàn dân BVANTQ, các mô hình tự quản, cụm an ninh giáp ranh tiếp tục được duy trì, củng cố và nhân rộng. Đến nay, toàn tỉnh có 65 mô hình tự quản về ANTT, trong đó có 43 mô hình hoạt động hiệu quả. Tiêu biểu như mô hình “Tổ liên gia tự quản” ở xã Yên Lạc (Yên Thủy), mô hình “Ổ nhà tự quản, dòng họ tự quản” ở huyện Lạc Sơn, mô hình “Làng tự quản về ANTT”... Việc duy trì hoạt động của các “Cụm an ninh giáp ranh”, “Cụm an ninh - quốc phòng” cũng đã được các ngành, cấp quan tâm chỉ đạo đã góp phần làm giảm tội phạm trên địa bàn...

 

 

    

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc cho các tập thể có thành tích trong phong trào toàn dân BVANTQ năm 2011.

 

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Lê Quý Vương đã ghi nhận và biểu dương những kết quả trong công tác đảm bảo, giữ gìn ANTT và xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ mà tỉnh ta đã đạt được với những bước tiến mới và có nhiều khởi sắc, đạt kết quả cao với nhiều điển hình, nhiều điểm sáng. Cấp ủy, chính quyền toàn tỉnh đã tăng cường phát huy vai trò lãnh đạo, tập trung vào công tác xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ, giữ gìn ANTT, trong đó lực lượng công an các cấp đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong việc khơi dậy phong trào quần chúng trong đấu tranh, tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT góp phần tích cực trong việc đảm bảo ANCT - TTATXH thúc đẩy phát triển KTXH địa phương.

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ rõ: Thực hiện nhiệm vụ công tác ANTT thời gian qua vẫn bộc lộ một số hạn chế, tình hình tội phạm còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Việc xây dựng các mô hình mới, mô hình điểm về ANTT còn hạn chế. Do vậy, để nâng cao hiệu quả công tác ANTT, các ngành, cấp, địa phương trong tỉnh cần tích cực, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch đẩy mạnh phong trào toàn dân BVANTQ; làm tốt công tác nắm tình hình, dự báo tình hình, không để xảy ra các tình huống bất ngờ, đột xuất về ANTT; làm tốt công tác phòng - chống tội phạm ma túy và giải quyết tình hình người nghiện; xử lý triệt để các vi phạm trong lĩnh vực an ninh kinh tế, môi trường; tăng cường công tác tuyên truyền để xây dựng phong trào toàn dân ngày càng sâu rộng.

 

Với những kết quả đã đạt được trong công tác ANTT và phong trào toàn dân BVANQ, Bộ Công an đã tặng cờ thi đua xuất sắc cho 3 đơn vị và tặng bằng khen cho 11 tập thể; UBND tỉnh cũng đã tặng cờ thi đua xuất sắc cho 3 tập thể vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân BVANTQ năm 2011.

                                                                                          

 

                                                                            Mạnh Hùng  

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục