Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Đoàn đại biểu Nghị viện vùng Wallonie-Bruxelles ( Vương quốc Bỉ) do Ngài Jean-Charles Luperto, Chủ tịch Nghị viện, làm Trưởng đoàn, sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Đoàn đại biểu Nghị viện vùng Wallonie-Bruxelles ( Vương quốc Bỉ) do Ngài Jean-Charles Luperto, Chủ tịch Nghị viện, làm Trưởng đoàn, sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chiều 20/2, tại Trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp ngài Jean-Charles Luperto, Chủ tịch Nghị viện vùng Wallonie-Bruxelles (Cộng đồng nói tiếng Pháp của Vương quốc Bỉ) đang có chuyến thăm Việt Nam

 

Vui mừng được tiếp đón ngài Jean-Charles Luperto tại Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng chuyến thăm của ngài Chủ tịch đã mang những tình cảm tốt đẹp của Quốc hội, đất nước và nhân dân Bỉ, cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp đến với Việt Nam; hy vọng chuyến thăm sẽ để lại những ấn tượng sâu sắc với ngài Chủ tịch và Đoàn.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân Bỉ và cộng đồng Wallonie-Bruxelles đang phát triển tốt đẹp trên mọi lĩnh vực; hai bên cần không ngừng thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp này ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, đem lại hiệu quả thiết thực trong tương lai.

Đồng tình với đề nghị tăng cường hợp tác về giáo dục giữa hai nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng đây là lĩnh vực quan trọng, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp.

Bày tỏ vui mừng được gặp lại Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, ngài Jean-Charles Luperto cảm ơn Quốc hội Việt Nam đã dành sự đón tiếp trọng thị cho Đoàn trong chuyến thăm Việt Nam.

Ngài Jean-Charles Luperto khẳng định Nghị viện Wallonie-Bruxelles luôn ủng hộ việc tăng cường quan hệ giữa Nghị viện và nhân dân Bỉ với Việt Nam; coi đây là quan hệ ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Bỉ.

Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp có thế mạnh về phát triển giáo dục và văn hóa, vì vậy Nghị viện Wallonie-Bruxelles mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác trong lĩnh vực này với Việt Nam.

Ngài Jean-Charles Luperto cũng cho rằng trong bối cảnh kinh tế thế giới khó khăn hiện nay, việc củng cố quan hệ, tăng cường hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Wallonie-Bruxelles nói riêng, cũng như quan hệ giữa Vương quốc Bỉ và Việt Nam là hết sức cần thiết, góp phần duy trì sự phát triển của mỗi nước.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp Đại sứ Cộng hòa hồi giáo Iran Seyed Javad Ghavam Shahidi đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ Seyed Javad Ghavam Shahidi trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam; cho rằng những nỗ lực của ngài Đại sứ đã góp phần quan trọng vào việc duy trì, tăng cường tình đoàn kết, quan hệ hợp tác về mọi mặt giữa hai quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng Việt Nam và Iran cùng có vị trí địa lý thuận lợi, trung tâm của khu vực với tiềm năng phát triển kinh tế mạnh mẽ, đây cũng là những cơ sở để hai nước không ngừng đẩy mạnh quan hệ hợp tác trong tương lai.

Nhằm thiết thực chuẩn bị kỷ niệm 40 năm Việt Nam và Iran thiết lập quan hệ ngoại giao, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai nước thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và đặc biệt là quan hệ ngoại giao nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn ngài Seyed Javad Ghavam Shahidi dù ở bất kỳ cương vị công tác nào cũng sẽ luôn là cầu nối hữu nghị, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Iran .

Dành những tình cảm tốt đẹp cho đất nước và con người Việt Nam, Đại sứ Seyed Javad Ghavam Shahidi bày tỏ ấn tượng mạnh mẽ trước những kết quả toàn diện mà Việt Nam đã đạt được trong xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội thời gian qua.

Đại sứ Iran cũng bày tỏ vui mừng vì những kết quả hợp tác, tình hữu nghị giữa hai nước thời gian qua với nhiều dự án, chương trình hợp tác được ký kết và triển khai.

Đại sứ Seyed Javad Ghavam Shahidi cũng đề nghị hai Quốc hội hai nước Việt Nam-Iran cần đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác; góp phần đưa quan hệ hợp tác song phương ngày càng đem lại hiệu quả thiết thực.

Đại sứ Seyed Javad Ghavam Shahidi khẳng định dù ở bất kỳ cương vị công tác nào ông cũng sẽ tiếp tục có những đóng góp tích cực nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Iran./.

                                                                            Theo Báo Vietnam+
 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục